Tối 9/10, tại Sân vận động Việt Trì (Phú Thọ), vòng loại bảng F Giải U17 châu Á 2023 đã diễn ra trận quyết đấu cuối cùng giữa chủ nhà U17 Việt Nam gặp U17 Thái Lan. Sau 90 phút thi đấu đầy kịch tính, đội chủ nhà U17 Việt Nam thắng thuyết phục trước U17 Thái Lan với tỷ số 3 - 0. Với kết quả này, U17 Việt Nam chính thức giành vé tham dự Vòng chung kết Giải U17 châu Á năm 2023.

Chú thích ảnh

Huấn luyện viên trưởng đội tuyển U17 Việt Nam Nguyễn Quốc Tuấn chỉ đạo học trò bên ngoài đường biên. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Với sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo người hâm mộ, đoàn quân của Huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn như được tiếp thêm sức mạnh để nhập cuộc đầy tự tin.

Ngay từ những phút đầu hiệp 1, cục diện trận đấu được chia đểu cho cả 2 đội. U17 Thái Lan đã chủ động tấn công khi các cầu thủ đẩy cao đội hình trên phần sân của U17 Việt Nam.

Trong khi đó, phía U17 Việt Nam cũng tỏ ra không phải là đối thủ dễ bị bắt nạt. Các cầu thủ của Việt Nam bắt nhịp và nhập cuộc nhanh chóng, ép sát cầu thủ đối phương và tìm thời cơ tạo ra những đợt phản công nhanh. Đã có ít nhất 4 cú sút về phía khung thành của U17 Thái Lan. Tuy nhiên, hầu hết cú sút đều không thành công hoặc rơi vào thế việt vị.

Những nỗ lực của U17 Việt Nam cuối cùng cũng được đền đáp khi hưởng quả đá phạt trực tiếp ở sát vùng cấm. Đội trưởng Công Phương sút căng đưa bóng vượt qua hàng rào đi thẳng vào lưới U17 Thái Lan ở phút thứ 20, mở tỷ số 1 - 0 cho U17 Việt Nam.

Chú thích ảnh

Pha xoạc bóng của cầu thủ Sattaporn (số 22, Thái Lan). Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Chỉ 5 phút sau ghi bàn thắng đầu tiên, U17 Việt Nam có thêm bàn thắng thứ 2 khi Vi Đình Thượng có đường chuyền xuyên tuyến chính xác cho Lê Phát, sau đó Lê Phát chọc khe chính xác cho Long Vũ băng xuống tự tin đi bóng qua thủ môn đối phương, tung cú sút nhẹ làm lưới của U17 Thái Lan rung lên lần nữa, nâng tỷ số 2 - 0 cho U17 Việt Nam

Sức "nóng" của trận đấu tiếp tục được đẩy lên cao khi hiệp thi đấu thứ nhất chỉ còn khoảng 10 phút. U17 Thái Lan sau khi nhận 2 bàn thua đã dồn sức tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng rút ngắn tỷ số. Tuy nhiên, hàng phòng ngự của đội bóng Việt Nam hoạt động xuất sắc, khiến đội bạn bất lực.

Trong khi đó, U17 Việt Nam có tâm lý tốt và giành quyền kiểm soát thế trận. Đến phút 38, bằng pha tranh cướp bóng từ chân đối phương, Đức Thiện đã có cú dứt điểm bằng chân trái, bóng bay vào lưới thủ môn U17 Thái lan, nâng tỷ số 3 - 0 cho U17 Việt Nam.

Tiếp đó, phút 44, sau đường căng ngang đầy ý đồ của đồng đội, Lê Phát di chuyển cắt mặt rất nhanh để dứt điểm. Tuy nhiên, cú dứt điểm của Lê Phát không chính xác. Kết thúc hiệp 1, U17 Việt Nam tạm dẫn trước U17 Thái Lan với tỷ số 3 - 0.

Chú thích ảnh

Pha tranh bóng giữa cầu thủ Long Vũ (số 16, Việt Nam và cầu thủ Tanakrit (số 16, Thái Lan). Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Sang hiệp 2, U17 Thái Lan đã có sự điều chỉnh người khi rút trung vệ Saranyawat ra nghỉ, nhường chỗ cho tiền đạo Pannathorn. Sự điều chỉnh này thực sự có hiệu quả, đặc biệt là những pha tấn công biên, uy hiếp thủ thành U17 Việt Nam. Tuy nhiên, những cú dứt điểm cuối cùng của đội khách lại bị thủ môn Đình Hải cản phá khá dễ dàng.

Phút 59, U17 Thái Lan lại được hưởng quả đá phạt bên cánh phải. Sau cú tạt bóng từ đồng đội, Jeerapong chọn vị trí chính xác để đánh đầu khá thoải mái. Bóng vượt qua tầm kiểm soát của thủ môn Đình Hải nhưng bay ra ngoài khung thành của U17 Việt Nam.

Trong 20 phút đầu hiệp 2, U17 Thái Lan chiếm thế chủ động. Tiền đạo vào sân thay người Pannathorn đã giúp U17 Thái Lan triển khai tấn công một cách mạch lạc hơn và tạo được một số cơ hội nguy hiểm nhưng chưa thể tận dụng để có bàn rút ngắn tỷ số.

Trong khi đó, phía U17 Việt Nam đã có sự thay đổi người khi Hoàng Sơn và Ngọc Hưng vào sân thay cho Lê Phát và Quốc Trung. Tiếp đó, Minh Hợi vào sân thay cho Đình Thượng bị chấn thương.

Sau khi kiểm soát thế trận, một tình huống tổ chức tấn công cực kỳ sắc bén của U17 Việt Nam về phía U17 Thái Lan đã uy hiếp, gây nguy hiểm cho thủ thành U17 Thái Lan, nhưng đáng tiếc không có bàn thắng nào được ghi thêm.

Những phút còn lại của trận đấu, cả 2 đội đều có cơ hội ghi bàn nhưng không bên nào tận dụng thành công. Chiến thắng 3 - 0 nghiêng về đội U17 Việt Nam là tỷ số cuối cùng của trận đấu.

                                                                            Theo báo Tin tức


Các tin khác


VCK U23 châu Á 2024: Thua 0 - 3, Việt Nam gặp Iraq ở tứ kết

Tại lượt cuối bảng D U23 châu Á 2024, Việt Nam đã để thua 3 bàn không gỡ trước Uzbekistan. Kết quả này giúp các chàng trai áo đỏ tránh được đương kim vô địch Saudi Arabia ở vòng tứ kết.

U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan: Xác định ngôi đầu

Ngày 23/4, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối cùng bảng D Giải U23 châu Á 2024. Việc nhà ĐKVĐ Saudi Arabia chỉ xếp thứ 2 bảng C khiến cho cả Uzbekistan và Việt Nam phải tính toán ở trận đấu này.

Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục