(HBĐT) - Theo kế hoạch, Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX, năm 2022 sẽ diễn ra từ ngày 9 - 21/12, được tổ chức chính tại tỉnh Quảng Ninh và một số tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hòa Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc. Đại hội tổ chức 43 môn thi đấu với 941 nội dung. Tỉnh Hòa Bình đăng cai tổ chức Giải vô địch xe đạp địa hình toàn quốc - môn thi đấu trong chương trình Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX, dự kiến diễn ra vào trung tuần tháng 12 tới.



Vận động viên môn điền kinh tích cực tập luyện để tham gia tranh tài tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX, năm 2022.

Đại hội Thể dục Thể thao (TDTT) các cấp tỉnh lần thứ VII, năm 2022 đã diễn ra thành công, đúng kế hoạch và đạt nhiều kết quả nổi bật. Đại hội tổ chức 15 môn thi đấu với trên 1.400 vận động viên (VĐV) tham gia, tranh tài ở 122 bộ huy chương. Kết quả chung cuộc, giải toàn đoàn, huyện Tân Lạc xếp thứ nhất với 23 huy chương vàng (HCV), 18 huy chương bạc (HCB) và 10 huy chương đồng (HCĐ); tiếp sau là huyện Lạc Sơn với 22 HCV, 24 HCB, 18 HCĐ; huyện Kim Bôi xếp thứ ba với 19 HCV, 13 HCB, 17 HCĐ. Song song với đó, từ đầu năm đến nay, thể thao thành tích cao của tỉnh đã gặt hái được không ít thành tích ở các giải thể thao toàn quốc như: 1 HCV, 1 HCĐ tại Giải vô địch trẻ karate quốc gia lần thứ 28; 1 HCV, 4 HCB, 2 HCĐ tại Giải vô địch xe đạp đường trường và địa hình trẻ quốc gia lần thứ 27, ở nội dung xe đạp địa hình; đứng thứ 3 toàn đoàn tại Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ XII với 4 HCV, 6 HCB, 8 HCĐ… Đặc biệt không thể không nhắc đến 2 cua-rơ Đinh Văn Linh và Bùi Văn Nhất của tỉnh đều xuất sắc giành HCB nội dung băng đồng tiếp sức hỗn hợp môn xe đạp tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) tại tỉnh Hòa Bình. Kết quả thi đấu tại Đại hội TDTT tỉnh lần thứ VII, SEA Games 31 và một số giải đấu khu vực, toàn quốc là cơ sở quan trọng để tuyển chọn VĐV tiêu biểu bổ sung lực lượng cho các đội tuyển tập huấn chuẩn bị tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX, năm 2022.

Tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần này đoàn thể thao Hòa Bình tham gia tranh tài ở 7/43 môn: xe đạp, karate, pencak silat, điền kinh, taekwondo, đẩy gậy, kéo co. Mục tiêu thành tích của đoàn phấn đấu đạt 3 HCV, 1 HCB, 4 HCĐ; xếp thứ 45/65 tỉnh, thành, ngành và nằm trong tốp 10/19 tỉnh khu vực miền núi. Theo đồng chí Đào Tiến Cường, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL, thông qua thi đấu tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX sẽ góp phần rút kinh nghiệm trong công tác tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện thể thao thành tích cao của tỉnh để định hướng, đầu tư phát triển các môn thể thao thành tích cao trong thời gian tới; đồng thời, xây dựng kế hoạch đào tạo, huấn luyện chuẩn bị lực lượng VĐV tham gia Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, năm 2026 chất lượng và đạt thành tích cao hơn…

Đồng chí Nguyễn Nghĩa Hưng, Phó Hiệu trưởng trường Năng khiếu, huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh cho biết: "Xác định công tác tuyển chọn, bổ sung, đào tạo, huấn luyện các đội tuyển của tỉnh tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX là nhiệm vụ quan trọng nên toàn thể cán bộ, huấn luyện viên nhà trường tập trung thực hiện. Hiện nay, lực lượng VĐV, huấn luyện viên của nhà trường tham gia thi đấu tại đại hội đang duy trì tập luyện, hướng đến mục tiêu giành những thành tích tốt nhất. Đây đều là những gương mặt tài năng, triển vọng, đã đạt nhiều thành tích xuất sắc tại các giải đấu toàn quốc và khu vực; đội ngũ huấn luyện viên có trình độ chuyên môn tốt, được đào tạo bài bản, thường xuyên được tập huấn, dày dặn kinh nghiệm”.

Cùng nhìn lại kỳ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII, năm 2018, đoàn thể thao Hòa Bình giành được 3 HCV, 1 HCĐ, xếp thứ 41/65 tỉnh, thành, ngành trong cả nước; được Bộ VH-TT&DL tặng bằng khen đơn vị xếp thứ 6/19 tỉnh khu vực miền núi. Có 5 VĐV đạt kiện tướng và 7 VĐV cấp I quốc gia.

Với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, công tác huấn luyện, tập luyện nghiêm túc và sự nỗ lực, quyết tâm thi đấu hết mình của các VĐV, hy vọng đoàn thể thao tỉnh sẽ giành được kết quả tốt nhất tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX, từng bước khẳng định vị thế thể thao tỉnh nhà trên bản đồ thể thao quốc gia.


Linh Nhật

Các tin khác


VCK U23 châu Á 2024: U23 Việt Nam khởi đầu thuận lợi

Cú đúp của Vĩ Hào và pha lập công của Văn Tùng đã giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Kuwait với tỷ số 3-1 ở trận ra quân tại bảng D, VCK U23 châu Á 2024.

Lịch thi đấu U23 châu Á 2024 hôm nay 17/4: U23 Việt Nam xuất trận

ĐT U23 Việt Nam sẽ đối đầu U23 Kuwait ở lượt trận ra quân bảng D Vòng chung kết U23 châu Á 2024 vào lúc 22 giờ 30 trên Sân vận động Al Janoub.

Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chiều 15/4 theo giờ Qatar, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục