HLV trưởng Park Hang-seo đã đề xuất danh sách đội tuyển Việt Nam tập trung chuẩn bị cho chiến dịch AFF Mitsubishi Electric Cup 2022. Theo đó, đợt tập trung sắp tới của những Chiến binh Sao Vàng sẽ quy tụ 31 cầu thủ.


HLV Park Hang-seo đề xuất triệu tập đội tuyển Việt Nam với 31 cầu thủ. Ảnh: VFF

Đây sẽ là đợt hội quân lần thứ 6 của đội tuyển Việt Nam trong năm 2022 và cũng là đợt hội quân cuối cùng để chuẩn bị cho đấu trường khu vực.

Sự ổn định vẫn là điều dễ nhận thấy trong danh sách các cầu thủ được triệu tập, với sự hiện diện của các nhân tố chủ chốt và dạn dày kinh nghiệm chinh chiến trong màu áo đội tuyển như thủ thành Văn Lâm, hậu vệ Thanh Bình, Quế Hải, Duy Mạnh, Văn Hậu, Tấn Tài, tiền vệ Hùng Dũng, Hoàng Đức, Quang Hải, tiền đạo Văn Toàn, Tiến Linh… Sự vắng mặt đáng chú ý nhất trong số các cựu binh là Đình Trọng, Xuân Trường và Công Phượng.

Bên cạnh đó, HLV Park Hang-seo tiếp tục đặt niềm tin vào lão tướng Văn Quyết - cầu thủ chơi rất ấn tượng tại giải đấu gần đây, nhất là giải giao hữu quốc tế Hưng Thịnh 2022. Tiền vệ có lối chơi sáng tạo Nguyễn Hải Huy cũng góp mặt trong danh sách tập trung của đội tuyển.

Tin vui nhất với khán giả hâm mộ có lẽ là sự trở lại của tuyển thủ đa năng Nguyễn Trọng Hoàng, sau thời gian điều trị chấn thương thoái vị đĩa đệm. Việc Trọng Hoàng tái xuất trong màu áo đội tuyển sẽ mang đến động lực rất lớn đối với các đồng đội.

Trong đội hình tuyển Việt Nam được triệu tập lần này cũng không thể không nhắc đến những nhân tố trẻ. Đó là Nguyễn Thanh Nhân, Lương Duy Cương, Khuất Văn Khang hay Phạm Đình Duy… những người được kỳ vọng sẽ tạo ra luồng gió mới trong đội hình của đội tuyển Việt Nam.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ tập luyện tại sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam bắt đầu từ ngày 23/11 tới.

Nhóm các cầu thủ bận thi đấu tại vòng bán kết và trận chung kết Cúp Quốc gia - BaF Meat 2022 sẽ hội quân muộn hơn, sau khi hoàn thành nhiệm vụ với CLB chủ quản.

Tiền vệ Quang Hải đang khoác áo CLB Pau tại giải hạng hai Pháp dự kiến sẽ trở về nước vào ngày 15/12.

Ngày 30/11, đội tuyển sẽ có trận đấu giao hữu quốc tế với CLB Borussia Dortmund trên Sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Đây là trận đấu được ban huấn luyện đội tuyển đánh giá rất cao, bởi ngoài ý nghĩa về mặt trình diễn bóng đá với sự góp mặt của các cầu thủ đẳng cấp của hai đội, thì việc thi đấu với đại diện hùng mạnh đến từ Bundesliga cũng là cơ hội để đội tuyển Việt Nam có sự khởi động hiệu quả cho hành trình hướng tới AFF Mitsubishi Electrice Cup 2022.

Kết thúc trận đấu với Borussia Dortmund, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ di chuyển vào Bà Rịa Vũng Tàu để tập huấn trong khoảng thời gian từ ngày 2/12 đến 10/12.

Sau đó, đội tuyển di chuyển trở lại Hà Nội để chuẩn bị cho trận đấu giao hữu quốc tế gặp đội tuyển Philippines, dự kiến diễn ra trên sân vận động Hàng Đẫy vào ngày 14/12. Trận đấu này được xem là màn "tổng duyệt” đối với đội tuyển Việt Nam trước khi HLV Park Hang-seo chốt danh sách chính thức cho chiến dịch AFF Mitsibishi Electric Cup 2022.

Ngày 17 hoặc 18/12, đội sẽ lên đường sang Vientiane (Lào) để chuẩn bị cho trận ra quân tại bảng B gặp chủ nhà Lào, diễn ra vào ngày 21/12.

Theo Baotintuc.vn

Các tin khác


8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

VCK Futsal châu Á 2024: Tuyển Việt Nam thắng Trung Quốc 1-0

Chiều 19/4, tuyển futsal Việt Nam đã vượt qua Trung Quốc ở lượt trận 2 bảng A VCK futsal châu Á 2024 nhờ bàn thắng duy nhất của Nhan Gia Hưng. Dù bất bại sau 2 lượt trận nhưng vé đi tiếp của đội tuyển futsal Việt Nam vẫn chưa chắc chắn và phải phụ thuộc nhiều vào đối thủ Thái Lan.

VCK U23 châu Á 2024: Tiền đạo Đình Bắc bị chấn thương nặng

Tin không vui đã đến với HLV Hoàng Anh Tuấn và ĐT U23 Việt Nam khi tiền đạo Nguyễn Đình Bắc dính chấn thương nặng và nhiều khả năng sẽ phải nói lời chia tay VCK giải bóng đá U23 châu Á.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục