Sau trận đầu tiên của bảng B như một "bữa tiệc bàn thắng” giữa Anh và Iran, trận đấu còn lại giữa Mỹ và xứ Wales được kỳ vọng sẽ bùng nổ không kém. Và không để cổ động viên thất vọng, đội tuyển Mỹ nhập cuộc đầy tự tin, dâng đội hình lên cao, chơi pressing cả sân trước xứ Wales.



Đội trưởng Xứ Wales Gareth Bale (số 11) sút phạt đền cân bằng tỷ số 1-1 với tuyển Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN
Với những cầu thủ đang chơi cho các đội bóng lớn của châu Âu như Pulisic hay Weston McKennie, hàng tiền vệ của Mỹ áp đảo trong 20 phút đầu tiên. Bóng liên tục được đưa nhanh lên tuyến trên, nơi Josh Sargen hay Timothy Weah luôn sẵn sàng cho những pha bứt tốc. Chứng kiến thế trận áp đảo của đối phương, các cầu thủ xứ Wales chơi co cụm. Và phải nhờ tới kinh nghiệm thi đấu của Aaron Ramsey, tuyến giữa của xứ Wales bắt đầu lấy lại được thế trận trong khoảng 25 phút cuối. Nhưng trong một tình huống tưởng chừng như vô hại, Pulisic đi bóng khéo léo ở trung lộ rồi chọc khe cho Timothy Weah băng lên dứt điểm mở tỷ số 1-0 cho tuyển Mỹ.

Thua trước trong 45 phút đầu tiên, tuyển xứ Wales buộc phải chơi "tất tay”. HLV Robert Page rút Daniel James ra và đưa vào sân trung phong có khả năng chơi bóng bổng và mạnh về khoản tì đè là Kieffer Moore vào sân. Từ đây, các đường bóng dài của xứ Wales đã có hiệu quả hơn khi Kieffer Moore tỏ ra ưu thế trong những pha tranh chấp trên không, cũng như làm tường để Gareth Bale khai thác. Phút 80, trong một tình huống tổ chức tấn công, Bale bị phạm lỗi trong vòng cấm địa và trọng tài không ngần ngại cho xứ Wales hưởng quả penalty. Trên chấm đá phạt, Bale không mắc sai lầm nào, dứt điểm quyết đoán san hòa 1-1 cho xứ Wales.

Tỷ số 1-1 cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu thứ 2 của bảng B giữa Mỹ và xứ Wales.


                                       TheoBaotintuc

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục