(HBĐT) - Trong 2 ngày (10 – 11/12), môn xe đạp địa hình trong chương trình Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX, năm 2022 đã diễn ra tại tỉnh Hòa Bình.


Trong 2 ngày 10-11/12, các vận động viên tranh tài tại 6/10 nội dung thi đấu môn xe đạp địa hình.



Đoàn vận động viên tỉnh Hòa Bình (ở giữa) xuất sắc giành huy chương vàng bộ môn xe đạp địa hình nội dung băng đồng tiếp sức.

Môn xe đạp địa hìnhđược thi đấu trong 3 ngày, từ sáng 10/12 đến hết ngày 12/12. Đâylà hoạt động nằm trong chương trình thi đấu 43 môn thi tạiĐại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX. Với tinh thần thể thao "Đoàn kết - Trung thực - Tiến bộ”, mônxe đạp địa hìnhcó sự tham gia của 65 vận động viên (VĐV) đến từ 9 đoàn:An Giang, Quân đội, Sơn La, Bình Dương, Lào Cai, Thanh Hóa, Hà Nội, Đồng Tháp, Hòa Bình.

Trong 2 ngày đầu thi đấu, các VĐV đã tranh tài tại 6/10 nội dung, gồm: chung kết băng đồng tính giờ cá nhânnam, nữ; xếp hạng đổ đèo cá nhânnam, nữ; băng đồng tiếp sứcnam, nữ; chung kết đổ đèo cá nhânnam, nữ. Kết quả như sau:

Nội dung chung kết băng đồng tính giờcá nhân nam: Huy chương vàngthuộc về VĐV Nguyễn Văn Lãm (đoàn Thanh Hóa); huy chương bạcVĐV Đinh Văn Linh (đoàn Hòa Bình); huy chương đồng: VĐV Phạm Lê Xuân Lộc (đoàn Quân đội).

Nội dung chung kết băng đồng tính giờ cá nhânnữ: VĐV Đinh Thị Như Quỳnh (đoàn Bình Dương) giành huy chương vàng; VĐV Cà Thị Thơm (đoàn Quân Đội) giànhhuy chương bạc; VĐV Bùi Thị Quỳnh (đoàn Bình Dương) giànhhuy chương đồng.

Nội dung chung kết đổ đèo cá nhân nam:Cả 3 VĐV giành huy chương đều thuộc đoàn Quân đội. Trong đó, huy chương vàng thuộc về VĐV Tống Thanh Tuyền (số đeo 54); huy chương bạc thuộc về VĐV Nguyễn Hữu Thành (số đeo 58); huy chương đồng thuộc về VĐV Diệp Thái Hoàng (số đeo 57).

Nội dung chung kết đổ đèo cá nhânnữ: VĐV Quàng Thị Soan (đoàn Quân đội) huy chương vàng; VĐV Nguyễn Thị Huyền Trang (đoàn An Giang) huy chương bạc; VĐV Lý Thị Thảo (đoàn Hà Nội) huy chương đồng.

Nội dung băng đồng tiếp sức nữ, thành tích chung cuộc: Đoàn Bình Dương xuất sắc giành huy chương vàng; đoàn Quân đội giành huy chương bạc; đoàn An Giang giành huy chương đồng.

 

Đặc biệt, ở nội dung băng đồng tiếp sức nam, các VĐV của đoàn Hòa Bình đã khẳng định được tài năng, thế mạnh. Không nằm ngoài dự đoán, đoàn VĐV của Hòa Bình gồm Đinh Văn Linh, Bùi Văn Nhất, Bùi Văn Hiếu đã xuất sắc giành tấm huy chương vàng;huy chương bạc thuộc về đoàn Thanh Hóa;huy chương đồng thuộc về đoàn Quân đội.
Trong ngày thi đấu cuối cùng 12/12, các VĐV tiếp tục thi đấu 4 nội dung: chung kết băng đồng Olympic cá nhân và đồng đội nữ (25 km); chung kết băng đồng Olympic cá nhân và đồng đội nam (30 km). 

 


Nhóm PV Phòng VH-XH

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục