Vòng tứ kết World Cup 2022 đã quy tụ được những gì tinh hoa nhất của giải lần này, đồng thời xuất hiện những cặp đấu duyên nợ, hứa hẹn sẽ có những cuộc đụng độ nảy lửa, kịch tính, căng thẳng, những màn đại chiến trong mơ giữa các nền bóng đá lớn của bóng đá thế giới.


Brazil và Croatia sẽ mở màn cho vòng tứ kết World Cup 2022.

Trận tứ kết đầu tiên là cuộc đối đầu giữa ứng viên vô địch số 1 Brazil và đương kim Á quân Croatia - hai đội bóng tham gia trận đấu đại diện cho hai trường phái hoàn toàn trái ngược nhau. Ở vòng 1/8, trong khi Selecao áp đảo Hàn Quốc toàn diện bằng trận thắng với tỷ số 4 - 1, thì Croatia đã phải rất vất vả trước "hiện tượng” Nhật Bản trên chấm 11m đầy may rủi.

Kể từ lần đăng quang ở World Cup 2002, Selecao luôn bị các đối thủ châu Âu làm khó dễ ở giai đoạn knock-out. Trong số đó, đáng chú ý là thảm bại ở bán kết World Cup 2014 trên sân nhà trước tuyển Đức. Tuy nhiên, đội bóng từng 5 lần vô địch World Cup ở thời điểm này đang sở hữu những "nghệ sĩ sân cỏ", hoàn toàn có thể tự tin nghĩ đến cuộc thư hùng ở bán kết, với đội thắng của cặp đấu Hà Lan - Argentina.

Với Croatia, họ bị đánh giá "yếu nhất” trong 5 đội châu Âu vào tứ kết lần này. Dù không được đánh giá quá cao trong cuộc đua vô địch, song với sự già dơ của nhà Á quân, họ luôn là cái tên khiến cho tất cả phải dè chừng.

Trận tứ kết thứ 2 được đánh giá khó đoán định nhất giữa Argentina và Hà Lan. Đây cũng là trận đấu tái hiện lại bán kết World Cup 2014 - nơi tuyển Argentina đã vượt qua "Cơn lốc màu cam" trên chấm luân lưu.

Đại diện của Nam Mỹ vẫn đang giữ được một phong độ ổn định với đôi chân thăng hoa của Messi, bên cạnh đó là sự tỏa sáng của những nhân tố như Enzo Fernandez, Julian Alvarez, Alexis Mac Allister. Trong khi đó, Hà Lan càng chơi càng hay để ghi tên mình vào vòng tứ kết. Dù không thể hiện lối chơi quyến rũ như biệt danh "cơn lốc màu cam" của họ, nhưng đoàn quân của HLV Louis Van Gaal đang cho thấy sự gắn kết và đa dạng trọng lối chơi tại World Cup năm nay. Những ngôi sao như Van Dijk, De Jong hay Cody Gakpo luôn sẵn sàng lên tiếng mỗi khi đội bóng gặp bế tắc.

Trong 8 đội vào tứ kết, có tới 7 đội đã đứng đầu vòng bảng, ngoại trừ Croatia - Á quân World Cup 2018. Đội đầu bảng duy nhất không vào tứ kết là Nhật Bản.

Tiếp đó là màn so tài giữa Bồ Đào Nha với "ngựa ô” của World Cup năm nay Morocco. Đội bóng Bắc Phi là cái tên gây bất ngờ nhất trong số 8 đội vào tứ kết World Cup 2022. Họ đã bất ngờ vượt qua ứng viên vô địch hàng đầu ở mùa giải năm nay là Tây Ban Nha ở vòng 16 đội. Dây cũng là đội bóng ít tên tuổi nhất có mặt tại vòng tứ kết mùa này. Họ có thể thành đội bóng châu Phi đầu tiên vào bán kết World Cup nếu hạ Bồ Đào Nha.

Người hâm mộ đang chờ xem Morocco đã loại được Tây Ban Nha, liệu có thể lập kỳ tích tương tự trước một đội bóng cũng thuộc bán đảo Iberia là Bồ Đào Nha?

Anh và Pháp cũng lần lượt "giải mã” Senegal và Ba Lan để chạm mặt nhau ở trận tứ kết cuối cùng. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là cặp đấu "siêu kinh điển” của vòng tứ kết World Cup 2022.

Tam sư với một đội hình nhiều cầu thủ trẻ đang chơi vô cùng thăng hoa. Trong khi đó, Les Blues vẫn thể hiện sức mạnh vượt trội trước những đối thủ mà họ từng gặp. Chắc chắn đây sẽ là một màn đấu đôi công của 2 đội bóng.

Vòng tứ kết mùa này đã quy tụ được những gì tinh hoa nhất của kỳ World Cup lần này. Mỗi đội đều đã thể hiện được những sắc màu, những điểm mạnh riêng, hứa hẹn sẽ là những trận đấu giàu cảm xúc giữa các trường phái bóng đá khác nhau.

Hai cặp đấu đầy duyên nợ và đáng chờ đợi nhất ở vòng tứ kết đương nhiên sẽ là Argentina - Hà Lan, Anh - Pháp. Với Argentina, họ sẽ chiến đấu cho lần cuối của thiên tài Messi. Với Hà Lan là tham vọng lần đầu lên đỉnh thế giới. Với Pháp là bảo vệ chức vô địch. Và với Anh là tìm lại hào quang xưa. Rất khó dự báo kết cục cho hai cuộc thư hùng đỉnh cao của bóng đá thế giới này.

Theo nhánh đấu, đội thắng ở cặp tứ kết Anh - Pháp sẽ đối đầu với đội thắng cặp Maroc - Bồ Đào Nha ở bán kết World Cup 2022 . Còn đội thắng ở hai cặp đấu Hà Lan - Argentina, Croatia - Brazil sẽ đối đầu nhau.

Những diễn biến đầy bất ngờ của kỳ World Cup được xem là lạ kỳ nhất trong lịch sử hứa hẹn sẽ cho chúng ta thêm nhiều điều thú vị trong bữa tiệc bóng đá đang vào giai đoạn gay cấn, hấp dẫn nhất. Người hâm mộ đang nóng lòng chờ đợi để tận hưởng những trận đấu đỉnh cao ở vòng tứ kết.

Rất nhiều kịch bản đang được nghĩ tới, và người hâm mộ bóng đá thế giới cũng nghĩ đến một trận "chung kết trong mơ” giữa Cristiano Ronaldo và Lionel Messi. Họ đều cần thắng 2 trận nữa để đi tới trận đấu lịch sử đó.

 

Lịch thi đấu tứ kết World Cup 2022:
22 giờ ngày 9/12: Croatia - Brazil
2 giờ ngày 10/12: Hà Lan - Argentina
22 giờ ngày 10/12: Morocco - Bồ Đào Nha
2 giờ ngày 11/12: Anh - Pháp

 

 


Theo Baotintuc

Các tin khác


U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan: Xác định ngôi đầu

Ngày 23/4, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối cùng bảng D Giải U23 châu Á 2024. Việc nhà ĐKVĐ Saudi Arabia chỉ xếp thứ 2 bảng C khiến cho cả Uzbekistan và Việt Nam phải tính toán ở trận đấu này.

Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục