Morocco đã trở thành đại diện đầu tiên của châu Phi tiến đến vòng bán kết một kỳ World Cup. "Những chú Sư tử Atlas" đang quyết viết tiếp câu chuyện cổ tích của mình trên đất Qatar.


Tuyển Morocco viết nên lịch sử tại World Cup 2022. Ảnh: FIFA.

Trước Morocco, Cameroon (1990), Senegal (2002), Ghana (2010) là những đội bóng châu Phi đã giành quyền chơi tứ kết một kỳ World Cup.

Tại Qatar lần này, đoàn quân của HLV Walid Regragui - "thuyền trưởng" 47 tuổi mới chỉ bắt đầu nắm đội từ cuối tháng 8 năm nay, nhưng đã tạo ra một tập thể giàu sức chiến đấu và cực kỳ bản lĩnh tại World Cup 2022 - đã làm được điều mà các thế hệ trước của quốc gia châu Phi không thể làm được. Góp mặt tại vòng đấu dành cho 4 đội mạnh nhất thế giới, đây là mốc son lớn nhất lịch sử bóng đá Morocco tính đến lúc này.

Trước khi World Cup 2022 khởi tranh, những CĐV lạc quan nhất của Morocco có lẽ cũng không thể tin rằng đội bóng của họ lại xuất sắc đến như vậy. "Những chú Sư tử Atlas" đã vượt qua vòng bảng với vị trí dẫn đầu bảng F - nơi có sự hiện diện của Bỉ, Croatia và Canada. Tại vòng 1/8, thách thức mà thầy trò HLV Walid Regragui phải đối mặt là cựu vương thế giới Tây Ban Nha, một trong những ứng viên hàng đầu cho danh hiệu vô địch giải đấu năm nay.

Tuyển Morocco đã có cách tiếp cận trận đấu đầy hợp lý. Họ chấp nhận để các cầu thủ Tây Ban Nha kiểm soát bóng nhưng bịt kín mọi ngả đường hướng về khung thành của thủ môn Yassine Bounou. Sự tập trung cao độ, nền tảng thể lực tuyệt vời cùng tinh thần chiến đấu kiên cường của mọi vị trí trên sân đã giúp đội bóng Bắc Phi đứng vững trước sự dồn ép của "Bò tót"… để rồi tung đòn kết liễu đối thủ trên loạt sút luân lưu 11m định mệnh.

Tại tứ kết, thử thách tiếp theo của thầy trò HLV Walid Regragui là đội tuyển Bồ Đào Nha. Với tinh thần thi đấu thoải mái, lối chơi khoa học, chiến thuật hợp lý, "Những chú Sư tử Atlas" tiếp tục tạo ra "địa chấn" khi đánh bại đội bóng của Ronaldo 1 - 0 để giành tấm vé vào chơi trận bán kết. Kỳ tích này của Morocco có thể được xem sánh ngang với thành tích của Hàn Quốc ở World Cup 2002.

Những chiến thắng vừa qua của đội tuyển Morocco không hề may mắn. Họ đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, ít nhất là về mặt tâm lý, trước những đối thủ được đánh giá mạnh hơn rất nhiều đến từ châu Âu.

Thử thách của Morocco tại bán kết World Cup 2002 được nhận định còn "khủng khiếp" hơn khi đối thủ của họ là nhà ĐKVĐ Pháp đang có phong độ rất cao.

Morocco tới với World Cup 2022 như một đội "cửa dưới" và cứ thế lần lượt vượt qua từng chướng ngại vật, để giờ viết nên trang sử mới cho bóng đá lục địa mình. Cho dù chiến thắng tại bán kết trước "ngọn núi cao" mang tên đội tuyển Pháp có thành hiện thực hay không và "Những chú Sư tử Atlas" có thể hiện diện ở chung kết hay không thì những Achraf Hakimi, Hakim Ziyech, Yassine Bounou… đã là niềm tự hào của châu Phi ở kỳ World Cup năm nay.

Có mặt trong Top "Tứ đại anh hào", một câu hỏi lớn hơn đang được đặt ra: Liệu Morocco có dám mơ đến việc giành danh hiệu ở giải đấu lần này không?". Chắc chắn là có, bởi không ai đánh thuế giấc mơ cả! Và giờ là lúc HLV Walid Regragui và các học trò có quyền ước mơ vươn tới những vì sao.

Morocco đang tận hưởng những ngày tuyệt đẹp tại Qatar và họ không muốn điều ấy dừng lại. Người Morocco đang mơ về một kỳ tích như Hy Lạp ở EURO 2004. Điều đó hoàn toàn có cơ sở khi nhìn vào hành trình của thầy trò HLV Regragui tại vòng chung kết World Cup 2022. "Những chú Sư tử Atlas” đang gầm vang với thành tích bất bại đáng nể phục. Và với những gì đã xảy ra tại các sân đấu của Qatar thời gian qua, người hâm mộ có quyền đặt hy vọng cho những kỳ tích có thể tiếp tục xuất hiện tại kỳ World Cup này.

Morocco cũng đang trở thành niềm cảm hứng truyền lửa và mang đến những niềm tin, hy vọng cho các đội tuyển vốn không được đánh giá cao tại giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh.


Theo Báo Tin tức

Các tin khác


VCK U23 châu Á 2024: Thua 0 - 3, Việt Nam gặp Iraq ở tứ kết

Tại lượt cuối bảng D U23 châu Á 2024, Việt Nam đã để thua 3 bàn không gỡ trước Uzbekistan. Kết quả này giúp các chàng trai áo đỏ tránh được đương kim vô địch Saudi Arabia ở vòng tứ kết.

U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan: Xác định ngôi đầu

Ngày 23/4, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối cùng bảng D Giải U23 châu Á 2024. Việc nhà ĐKVĐ Saudi Arabia chỉ xếp thứ 2 bảng C khiến cho cả Uzbekistan và Việt Nam phải tính toán ở trận đấu này.

Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục