Khi chỉ còn khoảng một tháng trước thời điểm khai mạc Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 32 (SEA Games 32), Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen bày tỏ kỳ vọng các vận động viên (VĐV) nước chủ nhà sẽ nỗ lực với quyết tâm cao nhất để mang về những tấm huy chương vinh dự và niềm tự hào dân tộc tại SEA Games 32, cũng như Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 12 (ASEAN Para Games 12).


Chương trình biểu diễn nghệ thuật chào mừng của nước chủ nhà SEA Games 32 Campuchia. Ảnh tư liệu: TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, phát biểu tại cuộc gặp thân mật với trên 4.000 quan chức thể thao, huấn luyện viên và VĐV các đội tuyển quốc gia Campuchia tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Koh Pich ở thủ đô Phnom Penh, người đứng đầu Chính phủ Hoàng gia Campuchia hy vọng các VĐV nước chủ nhà sẽ đạt kết quả thi đấu tốt nhất, với số lượng huy chương tăng gấp đôi so với thành tích đạt được tại SEA Games 31 ở Việt Nam.

Theo Thủ tướng Hun Sen, cuộc cạnh tranh giành huy chương ở các môn thi đấu tại SEA Games 32 sẽ hết sức quyết liệt nếu xét về số lượng, trong đó trên 12.000 VĐV đến từ 10 quốc gia trong khu vực tham gia tranh tài. Với cương vị là nước đăng cai kỳ SEA Games năm nay, Thủ tướng Hun Sen cho rằng 1.312 VĐV Campuchia tranh tài ở tất cả các bộ môn của sự kiện thể thao này cần nỗ lực tập luyện để đạt thành tích tốt nhất. 

Trước đó, tại SEA Games 31 ở Việt Nam, đoàn vận động viên Campuchia giành được tổng số 63 huy chương, trong đó có 9 huy chương vàng, 13 huy chương bạc và 41 huy chương đồng, xếp thứ 8 toàn đoàn trong tổng số 11 quốc gia tham dự. 

Campuchia đăng cai tổ chức SEA Games 32 với 37 môn thi đấu và ASEAN Para Games 12 với 13 môn thi đấu, lần lượt diễn ra trong tháng 5 và tháng 6 tới, được xem là sự kiện thể thao lịch sử sau 64 năm chờ đợi của người dân ở quốc gia Đông Nam Á này.

Theo TTXVN

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục