Trong trận đấu đầu tiên của Vòng loại thứ nhất Olympic Paris 2024, tối 5/4, đội tuyển nữ Việt Nam không gặp quá nhiều khó khăn trước đội chủ nhà Nepal, nhờ sự tỏa sáng của Huỳnh Như và Thanh Nhã, cũng như khoảng cách lớn về trình độ - Việt Nam hiện đứng 33 thế giới, hơn Nepal tới 67 bậc trên bảng xếp hạng của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA).


Đội tuyển Việt Nam (trắng) đang có lợi thế trước trận lượt về với chủ nhà Nepal. Ảnh: Liên đoàn Bóng đá Nepal

Các học trò của huấn luyện viên (HLV) Mai Đức Chung chơi hoàn toàn trên cơ dù thi đấu trên sân khách, có tới 3 bàn thắng được ghi ngay trong hiệp 1 của trận đấu, lần lượt do công của Hải Yến (ở phút thứ 11), Huỳnh Như (phạt đền ở phút thứ 36) và Bích Thuỳ (ở phút thứ 38).

Bước sang hiệp 2, nữ Việt Nam nhanh chóng có bàn thắng thứ 4 ở phút 48. Người lập công vẫn là đội trưởng Huỳnh Như - tiền đạo đang thuộc biên chế câu lạc bộ Lank FC (Bồ Đào Nha).

Sau bàn thắng này, các cô gái Việt Nam chủ động chơi chậm lại. Điều này giúp Nepal có nhiều cơ hội cầm bóng hơn. Trong một tình huống tấn công sáng tạo ở phút 79, đội chủ nhà đã có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 1-4 do công của Sabitra Bhandari.

Tuy nhiên, đây cũng là bàn thắng danh dự duy nhất của đội chủ nhà trong trận đấu này. Phút bù giờ đầu tiên của hiệp 2, Thanh Nhã lập siêu phẩm sút xa từ cự ly khoảng 25 mét, giúp đội tuyển Việt Nam nới rộng khoảng cách lên 5-1, ấn định kết quả chung cuộc.

Do đội tuyển nữ Palestine và Afghanistan lần lượt rút lui nên tại Vòng loại thứ nhất Olympic Paris còn là cuộc cạnh tranh giữa đội tuyển nữ Việt Nam và Nepal. Hai đội sẽ còn một trận đấu nữa vào lúc 19h15 ngày 8/4 (giờ Việt Nam). Đội thắng chung cuộc sẽ giành quyền đi tiếp vào vòng loại thứ hai.

Theo TTXVN

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục