Với chiến thắng 1-0 trước AC Milan ở trận bán kết lượt về Champions League, Inter Milan đã giành vé vào chung kết Champions League khi vượt qua đội bóng thành phố với tỷ số 3-0 sau hai lượt trận.


Inter Milan có lưng vốn là chiến thắng 2-0 trước AC Milan ở trận bán kết lượt đi. Do đó, họ thi đấu chặt chẽ và toan tính trong cuộc tái đấu tại Giuseppe Meazza. AC Milan cầm bóng nhiều hơn nhưng bất lực toàn tập.


Inter Milan lần đầu tiên góp mặt ở trận chung kết Champions League sau 13 năm (Ảnh: AP).

Trong thế trận ấy, Nerazzurri vẫn cho thấy được sự hiệu quả với bàn thắng của Lautaro Martinez, để vượt qua AC Milan với tỷ số 1-0. Kết quả này giúp nửa xanh thành Milan thắng 3-0 sau hai lượt trận và giành vé vào chung kết Champions League. Đây là lần đầu tiên sau 13 năm, Inter góp mặt ở trận đấu cuối cùng tại giải đấu này. Họ sẽ gặp đội thắng ở cặp đấu giữa Man City và Real Madrid.

Bước vào trận đấu này, Inter vẫn ra sân với cặp tấn công Dzeko và Lautaro Martinez. Trong khi đó, AC Milan đón chào sự trở lại quan trọng của Rafael Leao. Không còn gì để mất, nửa đỏ thành Milan buộc phải dồn lên.

Phút 12, AC Milan đã ở rất gần bàn thắng. Từ nỗ lực chuyền bóng của Tonali bên cánh trái, Diaz có pha đệm bóng cận thành cực kỳ nguy hiểm. Thế nhưng, thủ môn Onana đã xuất sắc cứu thua cho Inter.

Trong những phút tiếp theo, AC Milan kiểm soát thế trận. Dù vậy, những pha tấn công của Rossoneri thiếu tốc độ và không gây ra khó khăn cho hàng thủ Inter. Đã vậy, tới phút 45, Nerazzurri còn suýt nữa có bàn thắng. Từ pha sút phạt của Calhanoglu, Dzeko đánh đầu ngược nhưng thủ thành Maignan xuất sắc cản phá.

Sang hiệp 2, Inter không mặn mà đẩy cao đội hình tấn công. AC Milan vẫn chìm trong bế tắc như hiệp 1. Inter đã phong tỏa quá tốt ngòi nổ Leao khiến cho Rossoneri không tìm được phương án hiệu quả.

Phút 74, AC Milan đối diện với ác mộng. Sau đường chuyền của Lukaku, Lautaro Martinez sút bóng uy lực ở góc hẹp, đánh bại thủ thành Maignan, mở tỷ số cho Inter.

Trong thời gian còn lại, AC Milan tung hết quân bài chiến lược vào sân nhưng không thể tìm kiếm mành lưới đối thủ. Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về Inter.


Theo Dân trí

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục