Thầy trò Pep Guardiola đè bẹp đối thủ 4-0 ở bán kết lượt về, qua đó vào chung kết với tổng tỷ số 5-1 sau hai lượt.

Không có cơ hội cho Real trong chuyến làm khách tại Etihad, dù có đủ "binh hùng tướng mạnh". Bằng lối chơi tấn công áp đảo, Man City từng bước bóp nghẹt đối thủ để lần thứ hai vào chung kết Champions League. Inter Milan sẽ là đối thủ cuối cùng thầy trò Guardiola cần vượt qua để lần đầu đăng quang đấu trường danh giá nhất châu Âu cấp CLB.


Bernardo Silva tỏa sáng với cú đúp, đưa Man City đến chiến thắng. Ảnh: Reuters

Real vẫn thể hiện đẳng cấp ở cặp bán kết này, dù bị đánh giá thấp hơn. Nhưng việc để tuột chiến thắng ở lượt đi đẩy họ vào thế khó. Ngược lại, Man City tận dụng tối đa lợi thế sân nhà để đánh phủ đầu và dẫn hai bàn sau hiệp một đều nhờ công Bernardo Silva. Cuối hiệp hai, Manuel Akanji và Julian Alvarez lần lượt lập công, ấn định chiến thắng cho đội bóng Anh.

Guardiola không thay bất kỳ vị trí nào trong đội hình xuất phát trong khi Carlo Ancelotti chỉ thay một khi Eder Militao trở lại sau án treo giò, thay Antonio Rudiger. Nhưng khác với lượt đi, Man City nhập cuộc chủ động, sớm tạo nhiều cơ hội ăn bàn. Phút 13, Erling Haaland đánh đầu cận thành sau quả tạt của Jack Grealish. Real tránh thua nhờ phản xạ của Thibaut Courtois và pha phá bóng trên vạch vôi của David Alaba.

Courtois một lần nữa từ chối Haaland, khi đẩy pha đánh đầu của tiền đạo Na Uy ra ngoài. Nhưng thủ thành người Bỉ bất lực trước pha dứt điểm góc gần của Silva. Đây là tình huống mà hệ thống phòng thủ của Real bị xé toang bởi đường chọc khe của Kevin De Bruyne trong khi Silva thể hiện khả năng chọn vị trí đầy khôn ngoan.

Cú sút xa dội xà của Toni Kroos là lời đáp trả đanh thép từ Real, dù đây là pha dứt điểm đầu tiên của đội khách. Tuy vậy, hai phút sau, hàng thủ Real sơ hở ở cánh phải, để Ilkay Gundogan đón đường chuyền của Grealish trong vòng cấm. Tuy cú sút của tiền vệ người Đức bị Militao cản lại, bóng bật đến Silva và tiền vệ này đánh đầu về góc cao phần khung thành bị bỏ trống.

Khác với hiệp một, khi Man City nắm đến 72% thời lượng kiểm soát bóng, thế trận cân bằng hơn trong hiệp hai. Tuy nhiên, dù kiểm soát bóng 52%, tung ra sáu pha dứt điểm so với một trong hiệp một, cái kết tương tự xảy ra với Real khi không thể vượt qua bức tường phòng ngự chắc chắn với sức mạnh thể chất vượt trội của đối phương.

Pha đá phạt khiến Ederson tung người đẩy bóng qua xà của Alaba, hay tình huống lộn xộn phút 83, khi Karim Benzema lẫn Dani Ceballos dứt điểm không thành công, là những lần hãm thành nguy hiểm hiếm hoi của đội khách.

Ở khung thành bên kia, Haaland trải qua một ngày vô duyên. Anh tiếp tục không thể đánh bại Courtois trong pha đối mặt sau pha giật gót chuyền bóng của Gundogan. Tuy nhiên, những miếng đánh đa dạng khiến Man City không phụ thuộc vào bất kỳ cá nhân nào.

Từ pha đá phạt của De Bruyne, Akanji đánh đầu chạm vào Militao đổi hướng, khiến Courtois bị lỡ đà. Hai phút sau khi được tung vào thay Haaland, Alvarez nhẹ nhàng dứt điểm qua Courtois sau khi đường chọc khe của Phil Foden đã loại bỏ hoàn toàn hàng thủ Real.

Tỷ số 4-0 là khoảng cách lớn nhất ở một lượt trận bán kết Champions League. Đây cũng là thất bại nặng nề nhất của Real trong lịch sử giải đấu này, ngang với khi họ thua Liverpool 0-4 vào tháng 3/2009. Man City từng thua Chelsea ở lần đầu vào chung kết Champions League mùa 2020-2021. Họ hy vọng sẽ thay đổi lịch sử ở trận chung kết vào tối 10/6 trên sân Ataturk (Thổ Nhĩ Kỳ).


Theo VnExpress.net


Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục