Pele là huyền thoại của bóng đá thế giới với 3 lần vô địch World Cup nhưng các dự đoán của ông lại quá thiếu chính xác. Dưới đây là 5 dự đoán sai lầm nổi tiếng của “Vua bóng đá” tại các kỳ World Cup.

 

Những dự đoán sai lầm của Pele đã trở thành "trò vui" của giới truyền thông.

 

Brazil sẽ không vượt qua được vòng bảng tại World Cup 2002

 

Kết quả: ĐT đến từ đất nước của những điệu nhảy samba đã vô địch sau khi đánh bại Đức trong trận Chung kết.

 

Một ĐT châu Phi sẽ vô địch World Cup trước năm 2000

 

Kết quả: Cho đến nay, chưa có một đội tuyển châu Phi nào lọt được vào bán kết. Cameroon vinh dự trở thành ĐT đầu tiên châu lục đen lọt vào Tứ kết bóng đá thế giới tại Italia 90.

 

Argentina và Pháp sẽ lọt vào trận Chung kết World Cup 2002

 

Kết quả: Hai đội tuyển này đều bị loại ngay vòng bảng. Đội tuyển Áo lam thậm chí không ghi nổi một bàn thắng.

 

Colombia sẽ  vô địch World Cup 1994

 

Kết quả: Colombia không vượt qua vòng bảng với vị trí cuối bảng. Thảm họa đã xảy ra khi hậu vệ Andres Escobar đá phản lưới nhà và bị một CĐV quá  khích bắn chết trên đường trở về nhà.

 

Tây Ban Nha là ứng cử viên vô địch nặng ký  nhất tại World Cup 1998

 

Kết quả: Tây Ban Nha bị  loại ngay vòng bảng sau khi thua Nigeria và hòa Paraguay, dù đã thắng Bulgaria tới 6-1 ở lượt trận cuối cùng.

 

Trung Quốc sẽ  vượt qua vòng bảng tại World Cup 2002 

 

Kết quả: Trung Quốc xếp cuối bảng C với thành tích không thắng trận nào, không hòa trận nào, không có điểm, không có nổi bàn thắng cũng như 9 lần nhận bàn thua.

 

Chính những dự đoán sai lầm khiến uy tín của Pele ngày càng giảm xuống. Romario từng tuyên bố: “Pele là một nhà thơ khi ông im lặng”, còn HLV Luiz Felipe Scolari cay nghiệt nói: “Tôi tin Pele chẳng biết gì về bóng đá. Những phân tích của ông ta luôn sai bét. Nếu bạn muốn chiến thắng, hãy lắng nghe Pele rồi làm ngược lại”.

 

                                                                                         Theo Dantri

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục