Một chiến thắng ấn tượng tới 6-0, cùng việc tiền đạo Fernando Torres đã nổ súng ngay ở trận đấu đầu tiên trở lại sau chấn thương, ĐT Tây Ban Nha cho thấy họ đã sẵn sàng hành quân tới Nam Phi với tham vọng chinh phục "giấc mơ vàng" World Cup. Tuy vậy, sẽ là hoàn hảo hơn nếu như trong buổi diễn tập cuối, tiền vệ Iniesta không dính chấn thương.

Tây Ban Nha là một trong số những ĐT sẽ tới Nam Phi muộn nhất và trận giao hữu với Ba Lan tại Nueva Condomina được coi như màn tổng hành duyệt cuối cùng trước lễ xuất quân. Do vậy, với mục đích hướng tới một chiến thắng làm bước đệm tinh thần cho toàn đội trước giải đấu lớn, Del Bosque đã không ngần ngại tung vào sân đội hình mạnh nhất mà ông đang có.

Với những Xavi, Iniesta, Villa, Silva trong đội hình xuất phát, không khó để Tây Ban Nha cụ thể hóa sự áp đảo bằng những bàn thắng. Ấn tượng hơn, ngay cả khi những cầu thủ dự bị như Torres, Fabregas hay Pedro cũng đã thể hiện được khả năng của mình. Trong một buổi tối tưng bừng, các chân sút chủ nhà đã khiến cho Kuszczak trở thành nạn nhân khi "nã" vào lưới của thủ thành đang chơi cho Manchester United tới 6 bàn thắng. Dẫu vậy, bữa tiệc chiến thắng của thày trò Del Bosque cũng có đôi chút lo lắng khi Iniesta, cầu thủ đang có phong độ rất cao trong thời gian gần đây đã phải rời sân ở cuối hiệp một vì chấn thương. Theo những chẩn đoán ban đầu, Iniesta không có dấu hiệu rách cơ nhưng các bác sĩ sẽ tiến hành xem xét tỉ mỉ vết đau này trước khi đưa ra quyết định tiền vệ của Barcelona có đủ điều kiện để đá tại World Cup hay không.

 
Dưới sự chứng kiến của gần 30,000 khán giả có mặt trên sân nhà của CLB Real Murcia, các học trò của Bosque chỉ cần 12 phút để có được bàn thắng mở tỷ số. Tác giả là Dudka với một pha "đốt đền" sau nỗ lực phá bóng từ đường chuyền khó chịu Iniesta bên cánh trái. Chỉ 2 phút sau đó, vẫn là Iniesta với một cú vẩy bóng đầy tinh tế loại bỏ hoàn toàn hàng thủ Ba Lan để Xavi thoát xuống đối mặt với Kuszczak. Thay vì dứt điểm, tiền vệ của Barcelona đã tỏ ra quá đồng đội khi chuyền bóng để Silva dễ dàng đệm bóng vào lưới trống nhân đôi cách biệt cho ĐKVĐ châu Âu.
 
Với hai bàn thắng dẫn trước, Tây Ban Nha càng đá càng hay với những pha hãm thành thể hiện sự nhuần nhuyễn và tính nguy hiểm cao. Trong khi thủ thành Iker Casillas tỏ ra khá nhàn nhã và gần như không phải dùng tới một pha cứu thua nào thì bên phía đối diện, người đồng nghiệp Kuszczak lại làm việc tương đối vất vả. Tần suất làm việc của thủ thành này càng lớn hơn khi bước sang hiệp hai, những điều chỉnh về mặt nhân sự giúp Tây Ban Nha tiếp tục duy trì được thế thượng phong với liên tiếp 4 bàn thắng nữa.
 
Phút 51, từ một pha đá phạt chếch về bên cánh phải, Xavi nhả bóng cho Alonson từ tuyến 2 băng lên tung ra cú đệm lòng sở trường. Bóng đi không mạnh nhưng lại đập chân một hậu vệ đội khách rồi đổi hướng khiến Kuszczak chỉ biết chôn chân nhìn bóng bay vào lưới. 6 phút sau, vẫn là Alonso với một pha chọc khe tinh tế loại bỏ hoàn toàn hàng thủ Ba Lan để Fabregas thoát xuống dễ dàng đánh bại thủ môn đội khách trong thế đối mặt.
 
Nhận 4 bàn thua, "Đại bàng trắng" Ba Lan dường như không còn tinh thần để đá nữa. Họ chỉ còn biết gồng mình lên để chống đỡ những pha "tập bắn" của các "xạ thủ xứ đấu bò". Điều này đã giúp cho Fernando Torres có được pha lập công đầu tiên cho Tây Ban Nha sau hơn 2 tháng phải dưỡng thương. Phút thứ 78, sau pha xuống bóng tốc độ bên cánh trái Pedro (thay Iniesta) có đường chuyền như đặt để Torres dễ dàng đệm bóng tung lưới Kuszczak. Không lâu sau đó, nỗ lực hãm thành của Torres đã khiến cho bóng bật trở ra và trong đà băng lên, Pedro tung ra cú dứt điểm kĩ thuật đưa bóng vào lưới trống (dù sau đó Kuszczak đã đẩy bóng ra nhưng trọng tài vẫn công nhận vì cho rằng bóng đã qua vạch vôi). Bàn thắng đầu tiên của Pedro cho La Roja cũng đồng thời khép lại cuộc biểu dương sức mạnh cuối cùng trước ngày tới Nam Phi của thày trò HLV Vicente Del Bosque.
 
+ Bàn thắng: Dudka (phản lưới nhà, 12'), Silva 14', Alonso 51', Fabregas 58', Torres 78', Pedro 81'
 
+ Đội hình thi đấu:
 
TBN: Iker Casillas, Alvaro Arbeloa (Sergio Ramos, 55), Joan Capdevila, Gerard Pique, Carles Puyol (Carlos Marchena, 72), Xabi Alonso, Sergio Busquets, Andres Iniesta (Pedro Rodriguez, 39), David Silva (Jesus Navas, 55), Xavi Hernandez (Cesc Fabregas, 56), David Villa (Fernando Torres, 66).
 
Ba Lan: Tomasz Kuszczak, Kamil Glik (Maciej Sadlok, 54), Dariusz Dudka, Michal Zewlakow, Grezegorz Wojtkowiak, Slawomir Peszko, Rafal Murawski, Adrian Mierzejewski (Adam Matuszczyk, 45), Jakub Blaszczykowski (Mateusz Cetnarski, 87), Robert Lewandowski, Dawid Nowak (Maciej Rybus, 62).

Theo TT&VH

 

Các tin khác


Lịch thi đấu U23 châu Á 2024 hôm nay 17/4: U23 Việt Nam xuất trận

ĐT U23 Việt Nam sẽ đối đầu U23 Kuwait ở lượt trận ra quân bảng D Vòng chung kết U23 châu Á 2024 vào lúc 22 giờ 30 trên Sân vận động Al Janoub.

Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chiều 15/4 theo giờ Qatar, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục