Sau khi vượt qua một tay vợt người Nhật Sho Sasaki ở vòng 1, Tiến Minh tiếp tục vượt qua đối thủ Kazushi Yamada đến từ xứ sở mặt trời mọc ở vòng 2 để thẳng tiến vào tứ kết giải cầu lông Malaysia mở rộng.

 

Tay vợt Kazushi Yamada hiện giữ hạng 21 thế giới và trong 2 lần gặp nhau trước đây, Tiến Minh đều vượt qua với những tỷ số cách biệt.  Lần gặp nhau thứ 3 này cũng vậy, dù tốn khá nhiều sức ở vòng 1 nhưng Tiến Minh đã thể hiện được bản lĩnh trước Yamada.

 
Trong cả 2 set đấu, Yamada đeo bám Tiến Minh từng điểm một. Set đầu tiên, Yamada duy trì thế cân bằng đến điểm số thứ 13 sau đó bị Tiến Minh bứt lên và để thua với điểm số 18-21. Ở set 2, cả hai tay vợt giằng co đến điểm số 17-17 trước khi Tiến Minh bứt lên và giành thắng lợi 21-18. Dù vất vả nhưng Tiến Minh cũng giành thắng lợi 2-0 để bước vào tứ kết.
 
Tại nhánh đấu của Tiến Minh, những tay vợt mạnh khác như Lin Dan, Lee Chong Wei, Long Chen đều giành thắng lợi trong trận ra quân. Đối thủ của Tiến Minh tại tứ kết nhiều khả năng là Lee Chong Wei.
 
                                                                              Theo NLĐ

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục