Mặc dù là ĐKVĐ của giải nhưng ĐT Iraq đã phải chờ đợi đến chiến thắng 1-0 trước ĐT CHDCND Triều Tiên ở lượt trận cuối cùng vòng bảng mới giành được suất thứ nhì bảng D để lọt vào Tứ kết Asian Cup.

Sau hai lượt trận đầu, nếu như Iran sớm giành chiếc vé đầu tiên tại bảng D vào Tứ kết thì suất còn lại trở nên khá khắc nghiệt khi cả 3 ĐT Iraq, CHDCND Triều Tiên và UAE đều có cơ hội tranh giành.

 

Tuy nhiên, nếu như UAE gần như ít may mắn nhất khi đụng phải Iran ở lượt cuối thì cuộc đối đầu giữa Iraq và CHDCND Triều Tiên lại mang tính quyết định bởi gần như đội nào thắng ở trận này sẽ có suất đi tiếp.

 

Chính bởi vậy, trận đấu tại Al Rayyan đã diễn ra thực sự hào hứng với những tình huống tấn công đẹp mắt của cầu thủ hai đội. Dù vậy, với đẳng cấp có phần nhỉnh hơn đối phương, các nhà ĐKVĐ Iraq đã có được chiến thắng sít sao 1-0 chung cuộc.

 
ĐT Iraq có được chiến thắng để tự định đoạt số phận của mình.
 

Trở lại với diễn biến chính, ngay từ những phút đầu tiên, Iraq và CHDCND Triều Tiên nhanh chóng dâng cao tìm kiếm bàn thắng bởi kết quả trận đấu này nhiều khả năng sẽ quyết định sự đi hay ở của cả hai đội tại giải lần này.

 

Phút 13, trong pha tấn công trực diện chớp nhoáng, nhận được bóng của đồng đội trong thế quay lưng về phía khung thành, Jasim xoay người khéo léo trước khi tung cú sút đầy uy lực nhưng bóng lại đi không chính xác.

 

4 phút sau, xuất phát từ quả phạt góc, Saeed dũng mãnh bật cao đánh đầu. Bóng tới đúng vị trí của Younis Mahmood song pha đệm bóng ở cự ly chưa đầy 5m của anh lại dội trúng xà ngang ra ngoài.

 

Bỏ lỡ liền hai cơ hội, ĐT Iraq vẫn không hề nao núng và họ nhanh chóng được đền bù xứng đáng. Phút 22, Karem dứt điểm cực căng buộc thủ thành Ry Myong Guk để ói bóng. Ngay lập tức, Jasim lao vào đệm bóng cận thành mở tỷ số trận đấu. 1-0, Iraq vượt lên dẫn trước.

 
CHDCND Triều Tiên đã nỗ lực hết sức nhưng không thể ghi được một bàn.
 

Bị dẫn trước từ khá sớm, CHDCND Triều Tiên vội vàng đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ. Phút 29, từ quả phạt hàng rào cự ly chừng 25m, Hong Yong Jo tung cú sút đầy uy lực vào góc cao. Sau một thoáng lúng túng, thủ thành Kassid kịp bay người tóm gọn cứu nguy bàn thua trông thấy.

 

Không dừng lại đó, đến phút 36,  Kuk Jin bấm bổng để Tae Se phá bẫy việt vị thoát xuống. Đáng tiếc cú đỡ ngực của tiền đạo này lại để bóng nảy ra quá dài và không thể kết thúc chính xác ở góc sút quá hẹp.

 

Trong thế không còn gì để mất, sang hiệp hai, ĐT Triều Tiên quyết định gia tăng sức tấn công khi rút một hậu vệ để tung vào sân tiền vệ Park Nam Chol.

 

Phút 52, hậu vệ phá hụt bóng để Yong Gi tung cú vuốt bóng ngay sát vạch 16m50 nhưng lại đúng vị trí mà thủ thành Kassid đã chọn nên không quá nguy hiểm.

 

Chiến thắng giúp Iraq lọt và Tứ kết và sẽ đụng độ Australia. 
 

Gần như ngay lập tức, Iraq có lời đáp trả với pha phản công nhanh bên cánh trái. Kareem dũng mãnh đột phá rồi dứt điểm chéo góc tuy nhiên bóng lại đi vọt xà trong gang tấc.

 

Và trong nửa cuối hiệp hai, dù đã dồn tổng lực lên tấn công nhưng lối đá có phần đơn giản chỉ thiên về thể lực không giúp cho ĐT CHDCND Triều Tiên có được bàn gỡ và chịu thua 0-1 chung cuộc.

 

Với kết quả này, ĐKVĐ Iraq đã chính thức giành suất cuối cùng tại bảng D để gặp Australia tại Tứ kết Asian Cup. Ở trận đấu còn lại Iran hoàn tất vị trí đầu bảng bằng chiến thắng 3-0 trước UAE.

 

Bảng D AFC Asian Cup

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

BT

BB

1

Iran

9

3

3

0

0

6

1

2

Iraq

6

3

2

0

1

3

2

3

CHDCND Triều Tiên

1

3

0

1

2

0

2

4

UAE

1

3

0

1

2

0

4

 
                                                                                      Theo Dantri

Các tin khác


Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục