Không hổ danh là cuộc đối đầu của hai ông lớn bóng đá Italia, Inter và AS Roma cống hiến trận đấu nghẹt thở với màn rượt đuổi tỷ số và kết quả 5-3 nghiêng về nhà ĐKVĐ chỉ được ấn định ở những phút cuối trận.

 

 
Inter đánh bại Roma trong thế rượt đuổi tỷ số tới những phút cuối trận.

  

Là những ông lớn làm mưa làm gió bóng đá Italia những năm gần đây, Inter Milan và AS Roma lại đang phải nỗ lực hết mình để trở thành “đối trọng” thực sự trong cuộc đua tới scudetto mùa giải này.

 

Mặc dù phải thi đấu trên sân khách nhưng AS Roma lại tỏ ra khá tự tin trước giờ bóng lăn bởi kể từ 12/2/2005, họ chưa từng bại trận trước Inter trong khuôn khổ Serie A (nhưng thua 2 trận gần đây nhất tại Coppa Italia và Siêu Cúp Italia).

 

Và không hổ danh là cuộc đối đầu giữa những CLB hàng đầu nước Ý, cả hai đội đã cống hiến 90 phút nghẹt thở với màn tỷ số ngoạn mục và kết quả 5-3 nghiêng về Inter Milan chỉ được ấn định ở những phút cuối cùng trận đấu.

 

Vòng 24 Serie A

Udinese 2-0 Sampdoria

Cagliari 1-3 Juventus

Bologna 1-0 Catania

Brescia 2-0 Bari

Genoa 1-1 AC Milan

Lazio 1-1 Chievo

Lecce 2-4 Palermo

Napoli 2-0 Cesena

Parma 1-1 Fiorentina

Inter 5-3 AS Roma

Trở lại diễn biến chính, đúng 130 giây sau tiếng còi khai cuộc, đội bóng sọc xanh đen vượt lên dẫn trước. Có bóng ngoài vòng cấm địa và không bị kèm cặp, nhạc trưởng Sneijder tung cú vuốt bóng nhằm thẳng góc cao tung lưới Roma, mở tỷ số trận đấu.

 

Tuy nhiên niềm vui của đội chủ nhà không kéo dài lâu. Đúng 10 phút sau đó, Casseti xuống sát đường biên ngang và căng ngang loại hoàn toàn hàng thủ Inter để Simplicio đệm bóng cận thành gỡ hòa 1-1.

 

Các CĐV trên sân Meazza được phen thót tim khi chỉ 2 phút sau, khung thành Inter chao đảo mạnh mẽ. Trong một phút lóe sáng, thủ thành Julio Cesar cản phá thành công 3 cú sút liên tiếp của Menez, Borirello và cú đá cuối cùng của chính Menez ở cự ly chưa đầy 3m.

 

Không thể chọc thủng lưới Inter trong tình huống ngon ăn đó, đoàn quân HLV Ranieri phải trả giá đắt. Phút 35, trong lúc Maicon chạy chỗ thu hút sự chú ý hậu vệ đối phương, Eto’o đảo bóng một nhịp rồi dứt điểm chìm hiểm hóc vào góc xa đánh bại Julio Sergio nâng tỷ số lên 2-1 cho Inter.

 

Bị dẫn trước sau 45 phút đầu tiên, không lâu sau khi hiệp hai bắt đầu, AS Roma gặp bất lợi lớn. Phút 62, Sneijder chuyền bổng thuận lợi cho Pazzini thoát xuống. Trong thế cực chẳng đã, Burdisso đã phạm lỗi trái phép trong vòng 16m50. Một chiếc thẻ đỏ cho trung vệ Roma và quả penalty cho Inter.

 
Chiếc thẻ đỏ của Burdisso khiến AS Roma lâm vào thế khó.
 

Từ chấm sút phạt luân lưu, như thường lệ, Eto’o tự tin bước lên dứt điểm vào góc trái. Cho dù thủ thành Julio Sergio đã đoán đúng hướng nhưng vẫn không thể cản phá thành công. 3-1 cho Inter.

 

Và 8 phút sau, lại xuất phát từ cú tạt của Sneijder, Eto’o khéo léo dùng đầu nhả bóng lại cho Thiagio Motta. Ở khoảng cách chưa đầy 3m, cú kết thúc bằng đầu của tiền vệ này giúp Inter dẫn trước 4-1.

 

Tưởng chừng Giallorossi đã buông xuôi khi cách biệt điểm số là quá lớn nhưng đội bóng áo bã trầu suýt chút nữa làm nên điều kỳ diệu trong 15 phút cuối trận. Phút 74, từ quả phạt hàng rào bên ngoài vòng cấm, cú sút của De Rossi vô tình đập chân Vucinic đổi hướng đánh bại Julio Cesar. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 2-4.

 

Chiến thắng giúp Inter chỉ còn cách đội đầu bảng 5 điểm và còn 1 trận chưa đấu.
 

Và trong lúc Inter Milan cố gắng chơi chậm lại để làm giảm hưng phấn đối phương thì Roma dồn lên tấn công mạnh mẽ. Phút 81, từ quả phạt góc bên cánh trái, Juan đánh đầu dội cột dọc nảy ra. Ngay lập tức Loria lao vào dứt điểm quyết đoán. Tỷ số đã là 3-4 cho Roma.

 

Khi các CĐV áo sọc xanh đen đang nín lặng lo lắng về cuộc lội ngược dòng của đội khách trong những phút cuối trận thì đòn phản công quen thuộc của đội chủ nhà đã đem lại hiệu quả đúng lúc.

 

Phút 90, Eto’o đột phá rồi dứt điểm buộc Julio Sergio đẩy bóng. Hậu vệ Roma không cản phá dứt khoát để Cambiasso khéo léo đặt lòng vào góc gần ấn định chiến thắng 5-3 cho Inter Milan.

 

Đội hình thi đấu:

 

Inter: Julio Cesar - Maicon, Ranocchia, Cordoba, Zanetti - Kharja, Thiago Motta, Cambiasso, Sneijder (Nagatomo 75’) - Pazzini (Milito 70’), Eto'o.

 

Roma: Julio Sergio - Cassetti, N. Burdisso, Juan, Riise - Perrotta (Taddei 67’), De Rossi, Simplicio (Greco 70’), Menez (Loria 64’) - Borriello, Vucinic.

 

Bảng xếp hạng Serie A 2010/11

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

Milan

49

24

14

7

3

40-19

2

Napoli

46

24

14

4

6

38-22

3

Inter

44

23

13

5

5

44-27

4

Lazio

42

24

12

6

6

30-22

5

Palermo

40

24

12

4

8

42-31

6

Udinese

40

24

12

4

8

39-30

7

Roma

39

23

11

6

6

35-30

8

Juventus

38

24

10

8

6

40-30

9

Cagliari

32

24

9

5

10

28-26

10

Chievo

31

24

7

10

7

26-23

11

Fiorentina

29

23

7

8

8

23-24

12

Bologna (-3)

29

23

8

8

7

25-30

13

Genoa

28

23

7

7

9

19-22

14

Sampdoria

27

23

6

9

8

20-25

15

Parma

26

24

6

8

10

23-30

16

Lecce

24

24

6

6

12

24-43

17

Catania

23

24

5

8

11

19-31

18

Brescia

22

24

6

4

14

20-31

19

Cesena

21

24

5

6

13

17-31

20

Bari

14

24

3

5

16

14-39

 

                                                                                  Theo DanTri

Các tin khác


Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chiều 15/4 theo giờ Qatar, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục