Nadal vẫn bất bại trên sân đất nện

Nadal vẫn bất bại trên sân đất nện

Lần thứ hai trong vòng hai tuần, tay vợt số 1 thế giới Rafael Nadal đã đánh bại người đồng hương David Ferrer trong một trận chung kết trên sân đất nện, qua đó lần thứ sau lên ngôi tại giải Barcelona mở rộng (hay còn gọi là cúp Conde de Godo).

 

Tuần trước, Nadal đã khá vất vả khi vượt qua Ferrer tại giải Monte Carlos Masters sau hai giờ rưỡi để trở thành người đầu tiên vô địch 7 lần liên tiếp tại một giải đấu trong kỷ nguyên Open. Còn lần này, anh không mất nhiều khó khăn đến thế khi giành chiến thắng sau hai séc với các tỷ số 6-2, 6-4.

Đây là chiến thắng thứ 31 liên tiếp của Nadal trên sân đất nện, vượt thành tích của các huyền thoại Bjorn Borg và Manuel Orantes, chỉ còn kém Guillermo Vilas (45 trận) và Thomas Musters (40).

Nadal đã từng liên tiếp giành 5 chức vô địch tại Barcelona từ 2005 đến 2009, trong đó có hai lần chiến thắng trước Ferrer trong các trận chung kết năm 2008 và 2009, trước khi vắng mặt tại giải năm ngoái.
Trong khi tay vợt số 1 thế giới tiếp tục chứng tỏ sức mạnh thì tay vợt nữ số 1 Caroline Wozniacki đã bất ngờ thất thủ trước tay vợt chủ nhà Julia Georges 7-6, 6-3 trong trận chung kết giải Porsche Grand Prix tổ chức tại Stuttgart (Đức).


Georges vui mừng sau khi vượt qua Wozniacki (Nguồn: Getty Images)


Đây là lần đầu tiên tay vợt 22 tuổi người Đức giành được chức vô địch của một giải đấu thuộc hệ thống WTA, đồng thời cũng là người Đức đầu tiên thắng giải này từ sau Anke Huber năm 1996. Với chiến tích này, cô sẽ leo lên vị trí thứ 27 trên bảng xếp hạng WTA./.

 

                                                                                     Theo TTXVN

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục