Các cầu thủ Đức ăn mừng thắng lợi.

Các cầu thủ Đức ăn mừng thắng lợi.

Hai bàn thắng trong hiệp một của Kerstin Garefrekes và Okoyino da Mbabi đã giúp đội chủ nhà Đức khởi đầu giải vô địch bóng đá nữ thế giới (Women World Cup) bằng chiến thắng 2-1 trước Canada rạng sáng nay.

Đức chính là đội đã giành chức vô địch trong hai kỳ World Cup gần nhất và đã có 73 ngàn khán giả tới cổ vũ cho họ ở trận đấu đầu tiên trong chiến dịch bảo vệ ngôi vị.

Trên khán đài danh dự sân Olympic ở Berlin trận này có cả Tổng thống Đức Christian Wullf , Thủ tướng Angela Merkel và Chủ tịch FIFA Sepp Blatter, sau lễ khai mạc hoành tráng chẳng kém gì World Cup dành cho bóng đá nam diễn ra cách đây 5 năm tại Đức.

Một trong những chi tiết đáng chú ý nhất của trận khai mạc giữa Đức và Canada là việc ngôi sao Christine Sinclair của Canada đã bị vỡ mũi sau một pha tranh bóng. Tuy nhiên, cô cũng vẫn để lại được dấu ấn bằng cú sút phạt thành công rút ngắn tỷ số, và đó là bàn thua đầu tiên mà Đức phải nhận kể từ World Cup 2003.

Trận này, thủ quân đội tuyển Đức Brigit Prinz đã không thể nâng cao thành tích 14 bàn mà cô đã ghi ở các kỳ World Cup. Mặc dù vậy, khi rời sân ở phút 54, tiền đạo 33 tuổi này vẫn nhận được nhiều tràng pháo tay cổ vũ.

Không như trận đấu có sự góp mặt của đội chủ nhà, chỉ có 25 ngàn khán giả tới xem trận đấu giữa Pháp và Nigeria diễn ra trước đó tại Frankfurt.

Pháp cũng đã có sự khởi đầu suôn sẻ khi đánh bại Nigeria 1-0 với bàn duy nhất của Marie-Laure Delie và đó là bàn thắng đầu tiên tại World Cup lần này.

Tuy nhiên, người chơi hay nhất trận đấu lại là tiền vệ kiến tạo Louisa Necib, người đã có những pha đi bóng kỹ thuật gợi lại hình ảnh của đồng nghiệp nam Zinedine Zidane từng thực hiện cũng chính trên đất Đức cách đây 6 năm ở World Cup 2006.

World Cup bóng đã nữ có sự tham gia của 16 đội, chia thành 4 bảng, mỗi bảng sẽ chọn ra hai đội vào tứ kết. Trận chung kết của giải sẽ diễn ra ngày 17/7./.

                                                                          Theo TTXVN

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục