Theo thông tin trên trang Goal, Arsenal đang chuẩn bị phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng trong lịch sử của câu lạc bộ để chiêu mộ tiền vệ phòng ngự Yann M'Vila từ câu lạc bộ Rennes.

 

Theo đó mức giá mà câu lạc bộ chủ sân Emirates chi ra để có được chữ ký của chân sút người Pháp là 25 triệu bảng.

Sau trận thua tan tác 2-8 trước Manchester United, "Giáo sư" Wenger đã không thể bình tĩnh thêm được nữa và quyết định cải tổ mạnh mẽ lực lượng hiện tại của "Pháo thủ." Yann M'Vila được cho là mục tiêu chính của Arsene Wenger trước khi thị trường chuyển nhượng mùa Hè chính thức đóng cửa vào ngày 31/8.

Tiền vệ 21 tuổi này sở hữu nền tảng thể lực sung mãn và lối chơi càn càn quét mạnh mẽ. Đây được coi là mục tiêu chính của Wenger.

Hợp đồng của M'Vila hiện có thời hạn đến năm 2015. Phía Rennes hét giá cho Yann M'Vila là 30 triệu bảng trong khi đó Arsenal chỉ đồng ý với số tiền 25 triệu bảng. Trước đó, Arsenal đã đưa ra mức giá 22 triệu bảng nhưng đã bị Rennes từ chối ngay lập tức.

Trong ngày hôm qua lãnh đạo hai đội bóng đã tiến hành cuộc đàm phán kín để tìm ra được tiếng nói chung trong thương vụ này.

Cũng trong ngày hôm qua, Arsenal đã chính thức sở hữu đội trưởng Hàn Quốc Park Chu-Young với mức phí 3 triệu bảng và cũng đang tiến rất gần trong việc chiêu mộ trung vệ Per Mertesacker và hậu vệ trái Andre Santos.

Hiện trong kế hoạch chiêu mộ trong mùa Hè này của Wenger còn có Gary Cahill (Bolton) và Phil Jagielka (Everton) và Gary Cahill (Bolton). Tuy nhiên sau các cuộc đàm phán bất thành, "Pháo thủ" đã quyết định rút lui khỏi khỏi các thương vụ này.

 

                                                     Theo HaNoiMoi

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục