Cho đến cuối giờ chiều qua, HLV Lê Thụy Hải nói rằng giữa ông và B.BD chưa ký bất cứ bản hợp đồng nào.

 

Tuy nhiên, vị HLV gốc Hà Đông cũng tỏ ra rất muốn được làm việc ở đội bóng có tham vọng vô địch như B.BD. Và sớm nhất phải qua ngày 2/9 tới, HLV Lê Thụy Hải và Bình Dương mới có thể ký hợp đồng.
 

PV: Ông có thể tiết lộ nội dung cuộc trao đổi mới đây giữa ông và lãnh đội B.BD?

HLV Lê Thụy Hải: Cũng chưa có gì ghê gớm cả đâu. Mới chỉ là nói với nhau đôi ba câu chuyện. Các anh lãnh đội B.BD cũng mong muốn tôi về đó làm. Họ trân trọng giá trị và muốn mình về làm, đó là cái hay và bản thân tôi cũng muốn được trở lại nơi đây. Tất nhiên, tôi vẫn phải nghiên cứu, suy xét kỹ càng trước đề nghị này.

Ông và lãnh đội B.BD gặp nhau ở quan điểm như vậy, sao vẫn chưa đi đến ký kết hợp đồng?

Cái này lằng nhằng, không phải muốn là được ngay. Sau khi chia tay Thanh Hóa, khoản tiền đền bù 319 triệu đồng, tôi chưa gửi cho Thanh Hóa nên chưa nhận được giấy thanh lý hợp đồng. Không phải tôi không có tiền để đền bù cho họ, mà cái chính là tôi còn chờ Thanh Hóa giải ngân tiền thưởng trước đó về thành tích trụ hạng cho tôi như thế nào. Sau ngày 2/9, tôi sẽ đến Thanh Hóa để làm việc cụ thể, giải quyết dứt điểm, cầm giấy thanh lý hợp đồng trong tay, lúc đó đi đâu rồi mới đi. Tôi tôn trọng luật chơi, phải cẩn trọng, làm từng khâu một chứ không lơ mơ bị kiện thì rắc rối to.

Nghe nói, nếu về B.BD ông sẽ nhận lót tay 1 tỷ đồng/năm?

Ơ hay, bây giờ cầu thủ chuyển nhượng từ đội này sang đội khác đều có lót tay, tại sao HLV không được hưởng? Ai cũng có giá, cũng phải được trả xứng đáng với công sức họ sẽ bỏ ra. Tôi nghĩ, chuyện đó bây giờ là bình thường. Với tôi, tiền chỉ là một khía cạnh, làm ở đội nào phải có mục tiêu rõ ràng để mình có thêm động lực mới quan trọng.

B.BD đang tuyển quân rầm rộ cho tham vọng vô địch V.League 2012. Ông đánh giá thế nào về tham vọng đó?

Cũng vì B.BD đặt mục tiêu vô địch V.League nên tôi mới quan tâm nhiều. Chứ ít ngày trước, V.NB mời tôi về làm GĐKT, SQC.BĐ hay N.SG cũng từng mời tôi về nhưng tôi không nhận. Cuộc đời phải có những “khúc phiêu”, càng gặp ca khó lại thấy hứng thú. Sức mình còn thì cứ phải chiến đấu cật lực. Nhưng vào thực tế, không phải trong đội nhiều ngôi sao là sẽ giành chiến thắng dễ dàng được. Ở B.BD bao năm qua đã xảy ra nhiều chuyện rồi. Thành tích không tốt, HLV trưởng là người bị sờ gáy đầu tiên. Nếu nhận lời về đây, tôi sẽ xem xét lại về việc tăng cường thêm lực lượng, làm sao để có sự cân bằng giữa các tuyến, độ dày của từng vị trí. Cuộc đua V.League kéo dài, không cân đối lực lượng hợp lý thì sẽ phá sản nhiều mục tiêu. Bước vào cuộc chơi, phải biết mình có vũ khí gì trong tay.

Xin cám ơn ông!

 

                                                          Theo HaHoiMoi

Các tin khác


VCK U23 châu Á 2024: U23 Việt Nam khởi đầu thuận lợi

Cú đúp của Vĩ Hào và pha lập công của Văn Tùng đã giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Kuwait với tỷ số 3-1 ở trận ra quân tại bảng D, VCK U23 châu Á 2024.

Lịch thi đấu U23 châu Á 2024 hôm nay 17/4: U23 Việt Nam xuất trận

ĐT U23 Việt Nam sẽ đối đầu U23 Kuwait ở lượt trận ra quân bảng D Vòng chung kết U23 châu Á 2024 vào lúc 22 giờ 30 trên Sân vận động Al Janoub.

Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chiều 15/4 theo giờ Qatar, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục