Theo kết quả bốc thăm giải bóng đá VĐ Đông Nam Á- AFF Suzuki Cup 2012 (AFF Cup) tiến hành tại khách sạn Golden Tulip, Bangkok (Thái Lan), đội tuyển Việt Nam sẽ đụng Thái Lan ngay từ vòng bảng.

 

Ngoài Việt Nam và Thái Lan, bảng A AFF Cup còn có sự góp mặt của đội tuyển Philippines và đội chiến thắng tại vòng đấu loại.

Trong khi đó, bảng B gồm các đội đồng chủ nhà Malaysia, Indonesia, Singapore và đội đứng 2 vòng đấu loại.

Trước khi lễ bốc thăm diễn ra, AFF đã đưa ra những tiêu chí cho buổi lễ bốc thăm, xếp lịch thi đấu AFF Suzuki Cup 2012. Theo đó, đồng chủ nhà Thái Lan và Malaysia được phân vào hai bảng đấu khác nhau.

Đội tuyển Việt Nam và Indonesia được coihai đội bóng hạt giống do có xếp hạng FIFA cao nhất khu vực Đông Nam Á. Trong khi đó, Philippines và Singapore sẽ được chia vào hai bảng khác nhau.

Vòng bảng AFF Cup 2012 sẽ được tổ chức tại Malaysia và Thái Lan từ ngày 24/11 đến 1/12. Hai đội dẫn đầu mỗi bảng sẽ giành quyền thi đấu vòng bán kết theo thể thức sân nhà, sân khách. Trận chung kết cũng diễn ra theo thể thức tương tự để chọn ra nhà vô địch.

Trước trước khi vòng chung kết diễn ra, AFF sẽ tổ chức vòng đấu loại để xác định hai đội bóng trong số 5 đội bóng là Myanmar, Lào, Campuchia, Timor Leste và Brunei giành vé đến vòng chung kết. Vòng loại sẽ diễn ra tại Myanmar từ ngày 5 đến 13/11.

Kết quả bốc thăm vòng chung kết AFF Cup
 Bảng A
 Thái Lan, Việt Nam, Philippines, Đội nhất vòng loại
 Bảng B
 Malaysia, Indonesia, Singapore, Đội nhì vòng loại


Lịch sử AFF Cup
 
  - Tiger Cup 1996 - Singapore
Vô địch: Thái Lan
 
 - Tiger Cup 1998 - Việt Nam
 Vô địch: Singapore.
 
 - Tiger Cup 2000 - Thái Lan
 Vô địch: Thái Lan.
 
 - Tiger Cup 2002 - Indonesia - Singapore
 Vô địch: Thái Lan.
 
 - Tiger Cup 2004 - Việt Nam - Malaysia
 
Vô địch: Singapore.

Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á 2007, Singapore - Thái Lan
Vô địch: Singapore
 
 - Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á 2008 - Thái Lan - Indonesia
 Vô địch: Việt Nam
 
  - Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á 2010, Việt Nam - Indonesia
 Vô địch: Malaysia.


                                                        (Vietnam+)

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục