Không bỏ lỡ cơ hội thắng trên sân nhà như ở trận "chung kết" của Giải V-League Eximbank 2012 cách đây mười ngày, đội Sài Gòn Xuân Thành đã đem lại niềm vui cho người hâm mộ trên sân Thống Nhất bằng chiến thắng đậm 4-1 trước đội Hà Nội T&T trong trận chung kết chiều 29-8 và đoạt Cúp Quốc gia 2012.

 

Trái ngược với lối đá thiên về phòng thủ với tư tưởng thủ hòa ở trận đấu trước, các học trò của HLV Phan Thanh Hùng đã chủ động đẩy cao đội hình và chơi tiến công ngay từ đầu và tạo được một số cơ hội ghi bàn về phía khung thành đối phương.  Tuy nhiên, trong khi chưa có được bàn thắng và hàng phòng ngự của họ vẫn còn chưa thật sự nhập cuộc thì các chân sút của Sài Gòn Xuân Thành đã sớm có bàn thắng dẫn trước ngay trong tình huống lên bóng đầu tiên của họ ở phút thứ 11 do công của Huỳnh Két-xli.

Sau bàn thắng này, các cầu thủ đội chủ nhà thi đấu hưng phấn, kiểm soát bóng nhiều hơn và có tiếp bàn thắng thứ hai ở phút 37. Nhận được đường chuyền của đồng đội, An-tô-ni-ô Các-lốt đã băng xuống phá bẫy việt vị và dứt điểm chính xác, nâng tỷ số lên 2-0 cho Sài Gòn Xuân Thành. Sang hiệp hai, Gôn-da-lô đã giúp đội khách rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 ở phút 52, song đây cũng là bàn thắng duy nhất của đội Hà Nội T&T khi đội chủ nhà tăng cường tiến công, gây áp lực mạnh mẽ lên phần sân đối phương, nhất là sau khi đội khách rơi vào thế bất lợi thi đấu với chín người do có hai cầu thủ phạm lỗi phải rời sân. Ðội chủ nhà có tiếp bàn thắng thứ ba ở phút 75 do Hải Anh thực hiện khi lên tham gia tiến công. Tỷ số thắng 4-1 của Sài Gòn Xuân Thành được ấn định ở phút cuối cùng của trận đấu bằng cú đá phạt đẹp mắt ngay sát vòng cấm của Nguyễn Rô-gơ-ri-ô, bóng đi thẳng vào lưới trước sự bất lực của thủ môn Ngọc Tú.

Thi đấu hay hơn với quyết tâm và chiến thuật hợp lý, đội Sài Gòn Xuân Thành đã giành chiến thắng một cách thuyết phục và mang Cúp Quốc gia về cho người hâm mộ TP Hồ Chí Minh đúng vào dịp kỷ niệm 67 năm Quốc khánh 2-9.

 

                                                                             Theo ND

 

Các tin khác


U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan: Xác định ngôi đầu

Ngày 23/4, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối cùng bảng D Giải U23 châu Á 2024. Việc nhà ĐKVĐ Saudi Arabia chỉ xếp thứ 2 bảng C khiến cho cả Uzbekistan và Việt Nam phải tính toán ở trận đấu này.

Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục