Khó khăn phần nào được tháo gỡ, giải vô địch quốc gia, hạng nhất và Cup quốc gia được ấn định lịch thi đấu cho mùa giải mới.

da-jpg-1355449045-1355449092_500x0.jpg
Trận mở màn mùa giải mới sẽ diễn ra trên sân của đương kim vô địch Đà Nẵng. Ảnh: Thế Kiên.

Sau khi ban chấp hành VFF chốt phương án tổ chức thi đấu mùa giải 2013, VPF lập tức tiến hành bốc thăm, xếp lịch thi đấu cho mùa giải mới. Theo đó, V-League 2013 sẽ khai mạc vào ngày 2/3. Một tuần sau (ngày 9/3), giải hạng nhất sẽ khởi tranh trong khi Cup quốc gia như thường lệ sẽ thi đấu trước ngày khai mạc V-League một tuần.

Như vậy, mùa giải năm nay khai mạc muộn hơn thường lệ hơn hai tháng. V-League 2012 mở màn vào ngày 31/12/2011. Tổng giám đốc VPF Phạm Ngọc Viễn giải thích: "Khởi tranh vào tháng 3 sẽ giúp các giải đấu tránh được Tết Nguyên đán và đợt tập trung đầu tiên của đội tuyển Việt Nam trong năm 2013. Nếu không, V-League và hạng nhất sẽ chỉ thi đấu được 2-3 vòng rồi phải nghỉ khoảng hơn một tháng rồi mới đá trở lại được".

Lễ khai mạc mùa giải 2013 sẽ diễn ra trên sân Chi Lăng - sân nhà của nhà đương kim vô địch V-League Đà Nẵng. Theo kết quả bốc thăm, đội bóng sông Hàn sẽ tiếp Kiên Giang trong trận đấu mở màn mùa giải mới.

Toàn bộ lịch đấu của cả mùa giải được công bố nhưng ngày thi đấu cụ thể vẫn chưa có. Lý do là BTC đợi lịch đấu của hai CLB Đà Nẵng và Sài Gòn Xuân Thành ở AFC Cup, sau đó mới tiến hành sắp xếp với tinh thần tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hai đội bóng này. Trưởng phòng tổ chức thi đấu VFF Nguyễn Minh Ngọc cho biết lịch đấu của vòng 4 và 6 V-League có thể phải xáo trộn bởi Đà Nẵng và Sài Gòn Xuân Thành sẽ thi đấu hai trận trong một tuần ở đấu trường AFC Cup mùa tới.

Ở vòng đấu khai mạc V-League, xuất hiện nhiều trận cầu đinh như SLNA tiếp Hải Phòng, HAGL làm khách tại sân Hàng Đẫy của Hà Nội T&T. Ngoài ra, cặp đấu của Bình Dương và Sài Gòn Xuân Thành trên sân Gò Đậu hứa hẹn là cuộc gặp thượng đỉnh của bóng đá Việt hiện nay.

Với giải hạng nhất, do số lượng đội hạng nhất chỉ có 8 nên ban tổ chức cân nhắc hai phương án khai mạc ngày 9/3 và 13/4. Nếu đá sớm, các CLB sẽ tiết kiệm chi phí trả lương cho cầu thủ và duy trì đội bóng. Đó cũng là lý do chính phương án này lập tức được chọn lựa dù nó có nhược điểm, sẽ khiến quãng nghỉ hết giai đoạn lượt đi giải không trùng với thời kỳ chuyển nhượng giữa mùa, gây thiệt thòi trong việc tuyển quân của các đội.

Các cặp đấu vòng một V-League 2013 ngày 2/3

Hà Nội T&T - HAGL

Đà Nẵng - Kiên Giang

Bình Dương - Sài Gòn Xuân Thành

SLNA - Hải Phòng

Đồng Tâm - Thanh Hóa

Đồng Nai - Ninh Bình

 

                                                                       Theo Vnexpress

 

 

Các tin khác


Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chiều 15/4 theo giờ Qatar, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục