Rafael Nadal bỏ giải Australia Open. (Nguồn: AFP)

Rafael Nadal bỏ giải Australia Open. (Nguồn: AFP)

Cựu số 1 thế giới Rafael Nadal đã quyến định không tham dự Australian Open - giải Grand Slam danh giá đầu tiên diễn ra vào tháng 1 tới.

 

Trước đó, tay vợt người Tây Ban Nha này cũng đã rút lui khỏi giải đấu biểu diễn Mubadala World Tennis Championship, được tổ chức tại Abu Dhabi, do bị dính virus dạ dày.

Đây thực sự là điều đáng tiếc khi mà người hâm mộ đang rất nóng lòng chờ đón sự trở lại của Nadal - người đã không thể tham gia bất cứ giải đấu nào kể từ sau thất bại trước tay vợt hạng 100 thế giới Lukas Rosol tại Wimbledon 2012.

Trong năm nay, Nadal cũng đã bỏ lỡ không ít những giải đấu quan trọng như Olympic London, US Open và Davis Cup - giải đấu mà Tây Ban Nha đã để thua Cộng hòa Séc.

“Chấn thương đầu gối của tôi đã bình phục tốt hơn rất nhiều và mọi chuyện đều đang diễn ra theo đúng dự liệu của bác sĩ. Tuy nhiên vấn đề mới phát sinh là tôi bị nhiễm virus dạ dày. Nó khiến cho tôi không thể tập luyện trong suốt 1 tuần qua,” Nadal cho biết.

"Bác sỹ của tôi đã đưa ra lời khuyên rằng không nên mạo hiểm với những căn bệnh kiểu này và tôi cần nhiều thời gian hơn để hồi phục. Tôi quyết định sẽ không tham dự giải đấu tại Doha và Australian Open 2013."

“Tôi sẽ phải đợi đến tận giải đấu Acapulco mới có thể trở lại 100%. Tôi luôn nói rằng mình sẽ chỉ cầm vợt ra sân một khi cảm thấy sẵn sàng," Nadal cho biết ngày trở lại.

Trong sự nghiệp của mình, Rafael Nadal đã giành được 11 danh hiệu Grand Slam. Đây cũng sẽ là lần đầu tiên tay vợt người Tây Ban Nha này không thể tham dự Australian Open trong suốt 7 năm qua.

Sự vắng mặt của Nadal tại Australian Open 2013 là điều đáng tiếc, cũng như sẽ giảm bớt sự cạnh tranh. Điều này cũng đồng nghĩa với việc sẽ mở ra cơ hội vô địch nhiều hơn cho bộ tam còn lại là Novak Djokovic, Roger Federer và Andy Murray./.

                                                                   Theo Báo Vietnam+

 
 

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục