Lãnh đạo Sở VH, TT&DL tỉnh trao cúp, huy chương cho các VĐV môn quần vợt đôi nam độ tuổi từ 51 trở lên.

Lãnh đạo Sở VH, TT&DL tỉnh trao cúp, huy chương cho các VĐV môn quần vợt đôi nam độ tuổi từ 51 trở lên.

(HBĐT) - Ngày 2/3, Sở VH-TT&DL và UBND huyện Lương Sơn đã phối hợp tổ chức Giải bóng bàn, cầu lông, quần vợt lãnh đạo tỉnh năm 2013. Tới dự và cổ vũ cho giải có các đồng chí: Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh uỷ; Bùi Văn Cửu, Phó chủ tịch TT UBND tỉnh; Trần Đăng Ninh, Phó chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo Liên đoàn quần vợt tỉnh và nhiều sở, ngành hữu quan, đông đảo các cổ động viên.

 

Dự giải có gần 100 VĐV của 38 đoàn huyện, thành phố, sở, ngành, đoàn thể của tỉnh. Đây là giải thường niên, từng được tổ chức trong nhiều năm qua; hội tụ đầy đủ các hạt nhân thể thao từ nhiều CLB thể thao trên địa bàn tỉnh. Giải là sự hưởng ứng thiết thực cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Tại giải này, ở mỗi môn, tuỳ thuộc vào số VĐV, độ tuổi, BTC đã xếp lịch chia bảng, nhằm tạo nên sự tương đồng về trình độ. Bên cạnh yếu tố giao lưu, học hỏi cùng tiến bộ, còn là sự cố gắng, quyết tâm giành thứ hạng cao nhằm khẳng định mình của các VĐV; tạo nên sự hấp dẫn, thành công cho giải. Ban tổ chức đã trao huy chương vàng, bạc, đồng cho VĐV đoạt các thứ hạng nhất, nhì, ba; trao cúp cho các đôi đoạt chức vô địch môn quần vợt.

 

Kết quả chung cuộc như sau: Môn quần vợt: đôi nam-nữ, nhất: Đỗ Văn Hạnh (Sở VH, TT&DL) - Nguyễn Thị Khuyên (Đài PT-TH tỉnh), nhì: Bùi Văn Thắng (Tân Lạc) - Bùi Hiền Dung (Hội LHPN tỉnh); đồng giải ba: Đinh Văn Ổn (Báo Hoà Bình) - Nguyễn Thị Hải (Bưu điện tỉnh) và Nguyễn Quốc Thảo - Hoàng Thị Phương (Lương Sơn). Đôi nam 51 tuổi trở  lên, nhất: Hoàng Văn Đức - Nguyễn Đình Đua (Lương Sơn), nhì: Phạm Xuân Triển (Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh) - Đặng Bá Lộc (Bưu Điện tỉnh); đồng giải ba: Hoàng Việt Cường (VP Tỉnh uỷ) - Trần Vinh Quang (Sở Xây dựng) và Nguyễn Duy Bàn - Bùi Trọng Quỳnh (Bộ CHQS tỉnh). Đôi nam quần vợt dưới 50 tuổi, nhất: Nguyễn Văn Toàn (VP UBND tỉnh) - Phan Anh Quý (Sở GT-VT); nhì: Trần Văn Hoàn - Nguyễn Đức Dũng (thành phố Hoà Bình); đồng giải ba: Trương Quang Hả - Đinh Công Sứ (Tân Lạc) và Nguyễn Thanh Huy - Thế Dũng (TP Hoà Bình).

 

Môn bóng bàn: đơn nam trên 51 tuổi, nhất: Trần Ngọc Tranh (Thanh tra tỉnh), nhì: Nguyễn Đức Thịnh (Mai Châu); đồng giải ba: Đinh  Đăng Điện (Kỳ Sơn) và Bùi Trung Kiên (Lương Sơn). Đơn nam dưới 50 tuổi, nhất: Bùi Văn Trường (Lạc Thuỷ), nhì: Nguyễn Tân Cương (HĐND tỉnh), đồng giải ba: Trần Đức Trường (HĐND tỉnh) và Hà Văn Di (Mai Châu).

 

Môn cầu lông: đôi nam - nữ nhất: Thuý Bình (Sở tư pháp) - Bùi Văn Luyến (Sở nội vụ), nhì: Bùi Thị Thu - Bùi Văn Khâm (Yên Thuỷ), giải ba: Bùi Thị Danh - Bùi Đình Duyên (Yên Thuỷ). Đôi nam cầu lông trên 51 tuổi, nhất: Bùi Văn Nỏm - Bùi Văn Hiền (Lạc Sơn), nhì: Hà Công Cận - Hà Công Thẻ (Mai Châu); đồng giải ba: Đinh Công Kỉnh - Bùi Như Đình (Tân Lạc) và Bùi Minh Thơ-Tạ - Phương Đông (Hội CCB tỉnh). Đôi nam dưới 50 tuổi, nhất: Bùi Văn Tinh - Bùi Văn Tinh (Tân Lạc), nhì: Sa Quốc Sự - Lường Văn Thi (Đà Bắc); đồng giải ba: Nguyễn Vũ Chi - Hoàng Văn Lương (Lương Sơn) và Nguyễn Duy Hiên - Bạch Duy An (Kim Bôi).

 

Sau đây là một số hình ảnh của Giải bóng bàn, cầu lông, quần vợt lãnh đạo tỉnh năm 2013.

 

      

                Trận thi đấu môn quần vợt đôi nam nội dung trên 51 tuổi.

 

      

           Một trận thi đấu nội dung môn bóng bàn đơn nam trên 51 tuổi.

 

      

Lãnh đạo huyện Lương Sơn trao cúp, huy chương cho các VĐV quần vợt nội dung đôi nam-nữ.

 

                

    Trao huy chương cho các VĐV cầu lông nội dung đôi nam dưới tuổi 50.     

 

    

                                                                                      Bùi Huy

 

 

 

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục