Thủ môn Kiều Trinh nhận giải Quả bóng vàng 2011.

Thủ môn Kiều Trinh nhận giải Quả bóng vàng 2011.

Khoảng thời gian cuối cùng của quá trình bầu chọn danh hiệu QBV Việt Nam 2012 cũng đã cận kề. Gạt bỏ những khó khăn, công tác tổ chức cũng đã đi vào những khâu cuối cùng. Đây đã là lúc mà những dự đoán về giải thưởng được đưa ra trong một kỳ giải mà cuộc cạnh tranh diễn ra quyết liệt đến tận phút cuối.

 

Sẽ có chủ nhân mới?

Trong danh sách tốp 10 đề cử, dù không có Lê Công Vinh nhưng các gương mặt cũ vẫn chiếm đa số. Với những gương mặt mới ít ỏi, có thể nói Huỳnh Quốc Anh là cầu thủ sáng giá nhất có thể tạo nên bất ngờ cho giải thưởng năm nay để trở thành người đoạt giải cao nhất dù chưa từng có được danh hiệu nào từ trước đến nay. Có người nói vui, đây là “cuộc chiến” giữa Huỳnh Quốc Anh và những danh hiệu cũ bởi Nguyễn Minh Phương, Nguyễn Trọng Hoàng, Phạm Thành Lương, Lê Tấn Tài hay Kesley Huỳnh đều rất sáng giá.

Hay Minh Phương sẽ lập kỷ lục?

Nếu là người chiến thắng ở cuộc bầu chọn năm nay, Nguyễn Minh Phương sẽ thiết lập hàng loạt cột mốc đáng nhớ cho giải thưởng danh giá này. Đầu tiên là danh hiệu “QBV nhiều tuổi nhất” khi năm nay Phương đã 33 tuổi (Lê Huỳnh Đức đoạt QBV cuối cùng năm 30 tuổi). Kế đến, Minh Phương sẽ là QBV duy nhất không khoác áo đội tuyển quốc gia ở thời điểm nhận giải, là QBV đầu tiên của bóng đá Đà Nẵng.

Nếu đoạt QBV, thì năm 2012 quả là viên mãn với tiền vệ quê ở Bình Phước này khi trước đó, anh đã là cầu thủ xuất sắc nhất V-League.

Sẽ có bất ngờ giờ chót

Do thời điểm bầu chọn diễn ra muộn khi V-League 2013 cũng trãi qua 6 vòng đấu nên ít nhiều, kết quả thi đấu của năm 2013 cũng tác động đến những lá phiếu bầu. Vì lẽ đó, người ta đang chờ đợi sẽ có “cú ngựa về ngược” vào phút chót. Ví dụ như trường hợp Huỳnh Quốc Anh và Lê Tấn Tài với các trận đấu xuất sắc trong màu áo đội tuyển quốc gia thi đấu vòng loại Asian Cup hay trường hợp của Nguyễn Trọng Hoàng đang thăng hoa cùng SLNA trong vai trò đội trưởng.

Kiều Trinh không có đối thủ

Với việc đoạt giải thưởng cầu thủ nữ xuất sắc nhất Đông Nam Á 2012, thủ môn Kiều Trinh coi như đã chạm một tay vào danh hiệu QBV dành cho nữ. Thậm chí, theo dự báo, Kiều Trinh sẽ tạo nên một kỷ lục về điểm số ở kỳ trao giải lần này cũng như số lần được bầu chọn vào vị trí QBV ở các lá phiếu bầu do những cầu thủ nữ khác đều không thật sự nổi bật.

 

                                                                          Theo SGGP

 

Các tin khác


Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục