Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh trò chuyện, động viên cán bộ, VĐV thể thao tỉnh trước thềm Đại hội TD-TT tỉnh lần thứ V-năm 2014.

Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh trò chuyện, động viên cán bộ, VĐV thể thao tỉnh trước thềm Đại hội TD-TT tỉnh lần thứ V-năm 2014.

Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh

Phong trào TD-TT tỉnh ta đã có chặng đường phát triển mạnh mẽ, luôn gắn bó với sự nghiệp TD-TT nước nhà. Nhiều phong trào, điển hình thể thao cơ sở có sức sống cùng năm tháng. Trước đây, thanh niên trong tỉnh có các phong trào “Chạy vì miền Nam thân yêu”, “Chạy lên biên giới”. Phong trào bóng chuyền, tập luyện các môn thể thao dân tộc được đồng bào các dân tộc trong tỉnh tập luyện thường xuyên. Sau khi tái lập tỉnh, nhiều môn thể thao tiếp tục được các ngành, các giới và nhân dân tập luyện một cách bài bản hơn.

 

Nhiều điển hình mới xuất hiện với các phong trào việt dã (Lương Sơn, Đà Bắc), bóng chuyền (Kim Bôi, Lạc Sơn, Yên Thủy), bơi lội, bắn nỏ (Tân Lạc) các môn thể thao ôlimpíc đã từng bước được đầu tư và phát triển mạnh (TPHB). Trong các giai đoạn xây dựng phong trào thể thao, tỉnh ta đã quán triệt, triển khai và thực hiện tốt các văn bản có tính định hướng của Đảng, Nhà nước như Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP của Chính phủ về đẩy mạnh các hoạt động giáo dục, y tế, văn hoá và TD-TT. Hiện nay, Đảng bộ và chính quyền các cấp trong tỉnh tiếp tục có nhiều giải pháp tích cực nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 08 ngày 1/12/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020. Chương trình hành động số 12 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết 08 ngày 1/12/2012 của Bộ Chính trị. Các cấp uỷ, chính quyền trong tỉnh đã thực sự quan tâm, chỉ đạo đúng hướng trong  phát động phong trào Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại thu hút được sự tham gia của đông đảo nhân dân. Bên cạnh đó, trong những năm qua, tỉnh ta đã góp sức vào những thành công của thể thao Việt Nam khi được chọn, đăng cai nhiều sự kiện thể thao tầm cỡ quốc tế, quốc gia như: giải Golf quốc tế (Hana bank VietNam Masters), Đại hội thể thao Đông Nam á năm 2003 (môn xe đạp), Đại hội TD-TT toàn quốc (môn đẩy gậy), cùng các mùa giải vô địch, giải trẻ quốc gia  môn xe đạp. Chính những sự kiện thể thao đó, đã và đang thúc đẩy thể thao tỉnh ta lên tầm vóc mới. Về mặt lịch sử, tỉnh ta đã có VĐV đoạt huy chương tại Seagames, cùng các giải thể thao đỉnh cao nước nhà. Nhiều VĐV xe đạp, cử tạ, điền kinh, bóng chuyền, võ thuật của tỉnh từng được phong đẳng cấp kiện tướng, VĐV cấp I quốc gia. Năm 2012, thể thao học đường tỉnh đã tạo được dấu ấn tại Hội khoẻ Phù Đổng toàn quốc khi lọt vào tốp 10 tỉnh, thành phố có thành tích tốt nhất toàn quốc. Phong trào thể thao ở cơ sở được quan tâm đầu tư, các thiết chế dành cho hoạt động VH-TT ở cơ sở được chú trọng. Trong phong trào xây dựng NTM ở tỉnh ta, cơ sở vật chất dành cho thể thao cũng được đặt đúng tầm. Những hoạt động thể thao tại cơ sở đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống văn hoá, tinh thần của đồng bào các dân tộc trong tỉnh, khơi dậy và vun đắp tình đoàn kết, đồng thuận tại mỗi xóm, bản, khu phố. Những hoạt động này đã làm giàu, phong phú thêm đời sống văn hoá tinh thần của nhân dân. Đặc biệt, phong trào TD-TT quần chúng ngày càng phát triển rộng khắp, thu hút được đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh tham gia tập luyện, qua đó không chỉ tăng cường sức khỏe mà còn tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, góp phần đẩy lùi tệ nạn xã hội. Năm 2013, trên địa bàn toàn tỉnh ta đã tổ chức 1.050 lượt giải thể thao cấp xã, 92 lượt giải thể thao cấp huyện, 14 giải thể thao cấp tỉnh. Số người tập thể thao thường xuyên chiếm 26,7% dân số (214.124 người), 18,7% số hộ đạt gia đình thể thao (41.386 hộ), có 69.912 người đạt chế độ rèn luyện thân thể theo tiêu chuẩn, 100% số trường học bảo đảm chương trình giáo dục thể chất; duy trì, đào tạo bồi dưỡng 589 hướng dẫn viên và phát triển 974 CLB thể thao trên địa bàn. Đối với thể thao thành tích cao, tỉnh ta đã thành lập và duy trì các lớp năng khiếu thể thao tại trường phổ thông năng khiếu TD-TT tỉnh. Nhiều thế hệ VĐV đã từng bước khẳng định được mình bằng thành tích cụ thể. Năm qua, toàn tỉnh đã chọn cử 269 VĐV tham dự 13 giải thể thao khu vực và toàn quốc, đã giành được 29 HCV, 24 HCB, 38 HCĐ. Các VĐV của tỉnh đã thi đấu thành công tại hội thi các môn thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc khu vực I lần thứ VIII năm 2013 tại tỉnh Lào Cai, đoạt giải ba toàn đoàn và giải nhất toàn đoàn trong Ngày hội VH-TT&DL các dân tộc vùng Tây Bắc lần thứ XII năm 2013 diễn ra tại Hoà Bình. Các hoạt động thể thao đã góp phần làm phong phú, đa dạng bước phát triển KT-VH-XH tỉnh; khẳng định được thế mạnh của truyền thống và phong trào trong khu vực và toàn quốc.

 

Năm 2014 là năm diễn ra Đại hội TD-TT tỉnh lần thứ V. Qua đại hội này để lựa chọn các VĐV xuất sắc tham gia đội tuyển của tỉnh tham dự Đại hội TD-TT toàn quốc lần thứ VII, năm 2014. Với nền tảng đang có, thể thao tỉnh ta sẽ từng bước hoàn thành các mục tiêu đề ra, góp vào điểm nhấn mới trong hành trình 68 năm thể thao Việt Nam (27/3/1946-27/3/2014).

 

 

 

                                                            

 

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục