Pha tranh bóng giữa cầu thủ hai đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam và Ma-lai-xi-a.

Pha tranh bóng giữa cầu thủ hai đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam và Ma-lai-xi-a.

Chiều qua 4-5, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã thi đấu trận thứ hai trong khuôn khổ Giải vô địch bóng đá nữ Ðông - Nam Á 2015. Ðối thủ của đội tuyển nữ Việt Nam là đội tuyển nữ Ma-lai-xi-a, đội bóng bị xem là yếu nhất bảng. Trước đó, ở trận đầu ra quân, đội bóng này đã để thua 0-3 trước đội tuyển nữ Phi-li-pin.

 

Xác định đây là đối thủ yếu, HLV Nô-ri-mát-su Ta-ca-si tiếp tục thử nghiệm một số cầu thủ mới trong đội hình của đội tuyển nữ Việt Nam và có nhiều thay đổi trong lối chơi. Ở trận thắng đội Mi-an-ma 3-2 trước đó, đội tuyển Việt Nam chủ yếu tiến công trung lộ với những bài phối hợp nhỏ khéo léo thì chiều qua các tuyển thủ nữ của chúng ta lại mạnh dạn chơi bóng bổng, chuyền dài để áp sát khung thành đối phương. Chiến thuật này đã sớm đạt kết quả mong đợi bởi đội tuyển nữ Ma-lai-xi-a tỏ ra quá yếu. Ngay phút đầu tiên, đội tuyển Việt Nam đã có được bàn thắng dẫn trước 1-0 bằng cú sút của tiền đạo Huỳnh Như. Ðáng tiếc là trong hiệp một tuy có khá nhiều cơ hội, song các chân sút của đội chủ nhà đã không thể ghi thêm bàn thắng.

Hiệp hai, đội tuyển Việt Nam tỏ ra sắc sảo hơn hẳn, lối chơi đĩnh đạc, bình tĩnh của các tuyển thủ trong những pha bóng bổng kết hợp kỹ thuật và các pha phối hợp ngắn đã tạo ra nhiều cơ hội dứt điểm. Ngay đầu hiệp hai, tỷ số được nâng lên 2-0 bằng bàn thắng từ cú đánh đầu của Hồng Nhung ở phút thứ 47. Ðến phút thứ 59, tỷ số được nâng lên 3-0 khi Nguyễn Thị Nguyệt phối hợp với đồng đội sút bóng ở cự ly gần. Bàn thắng này được phát động từ pha chuyền bóng dài bên cánh trái của Vũ Thị Thúy. Sức ép và cơ hội của đội tuyển Việt Nam gia tăng đáng kể từ phút thứ 61 do một hậu vệ đội Ma-lai-xi-a bị truất quyền thi đấu do nhận thẻ vàng thứ hai sau khi phạm lỗi trong vòng cấm với Huỳnh Như. Chính tiền đạo này đã ghi bàn thứ hai của mình, nâng tỷ số lên 4-0 bằng cú đá phạt 11m. Khoảng thời gian còn lại của trận đấu, Quả bóng vàng Việt Nam năm 2014 Nguyễn Thị Tuyết Dung đã lập cú ăn ba. Ở phút thứ 77, Tuyết Dung sút phạt góc bên cánh phải nâng tỷ số lên 5-0. Ðến phút thứ 84, chính Tuyết Dung sút bóng căng nâng tỷ số lên 6-0 nhờ khả năng tỳ đè tốt và gần cuối trận, chị ghi tiếp bàn thắng cũng từ đá phạt góc bên cánh trái.

Thắng đậm 7-0, đội tuyển Việt Nam vượt lên dẫn đầu bảng với hai trận toàn thắng. Cơ hội giành trọn chín điểm sau ba trận vòng bảng không phải là quá khó khi đội tuyển nữ của chúng ta sẽ gặp đội Phi-li-pin trong trận đấu chiều mai 6-5.

 

 

                                                                              Theo Báo ND

 

 

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục