Các vận động viên tham gia nội dung bơi 50m tự do nam 14 – 15 tuổi.

Các vận động viên tham gia nội dung bơi 50m tự do nam 14 – 15 tuổi.

(HBĐT) - Ngày 26/5, Sở GD&ĐT tổ chức giải bơi học sinh phổ thông năm 2015. Tham dự giải có 244 vận động viên của 6 phòng GD &ĐT, 8 trường THPT.

 

Các vận động viên tham gia thi đấu 54 nội dung gồm: bơi 50m tự do nam - nữ TH, bơi 50m tự do nam - nữ 12 – 13 tuổi, bơi 50m tự do nam - nữ 14 – 15 tuổi, bơi 50m tự do nam -  nữ THPT, bơi 100m tự do nam - nữ TH, bơi 100m tự do nam - nữ 12 – 13 tuổi, bơi 100m tự do nam - nữ 14 – 15 tuổi, bơi 100m tự do nam - nữ THPT, bơi 200m tự do nam - nữ THPT; bơi 50m ếch nam - nữ TH, bơi 50m ếch nam - nữ 14 – 15 tuổi, bơi 50m ếch nam - nữ 14 – 15 tuổi, bơi  50m ếch nam - nữ THPT, bơi 100m ếch nữ 12 – 13 tuổi, bơi  100m ếch nam - nữ 14 – 15 tuổi, bơi 100m ếch nam - nữ THPT, bơi 200m ếch nam - nữ THPT, bơi 50m ngửa nam - nữ TH, bởi 50m ngửa nam - nữ 12- 13 tuổi, bơi 50m ngửa nam - nữ 14 – 15 tuổi , bơi 50m ngửa nam - nữ THPT, bơi  100m ngửa nam - nữ 14 – 15 tuổi, bơi 100m ngửa nam - nữ THPT, bơi 4x50m  tự do nam TH, bơi 4x50m tự do 12 – 13 tuổi, bơi 4x50m tự do nam 14 – 15 tuổi, bơi 4x50m tự do nam THPT.

 

Kết thúc giải, BTC đã trao 54 giải nhất, 54 huy giải nhì và 83 giải ba ở các nội dung cho các vận động viên đạt thành ích cao. Ngoài ra, BTC trao giải toàn đoàn cho các đơn vị tham gia: khối phòng GD&ĐT: nhất phòng GD&ĐT Tân Lạc, nhì: phòng GD&ĐT Kim Bôi, ba: phòng GD&ĐT Lạc Sơn và thành phố Hòa Bình; khối THPT: nhất: THPT Kim Bôi, nhì: THPT Sào Báy, ba: THPT Mường Bi và THPT Tân Lạc.

 

Ngay sau giải, các vận động viên xuất sắc sẽ được tuyển chọn đội tuyển chuẩn bị tham dự giải bơi học sinh phổ thông toàn quốc do Bộ GD&ĐT tổ chức.  

 

 

* Trung tâm VH – TT thành phố Hòa Bình vừa tổ chức giải bóng bàn thiếu niên, nhi đồng các Câu lạc bộ thành phố Hòa Bình. Tham dự giải có hơn 50 vận động viên, đến từ 4 Câu lạc bộ: Nhà thiếu nhi tỉnh, Ngôi Sao Quỳnh Lâm, Đức Thanh và câu lạc bộ Thành phố. Ban tổ chức trao giấy chứng nhận và giải thưởng cho các vận động tranh tài 9 nội dung thi đấu: Đơn (nam, nữ) nhi đồng; Đơn (nam, nữ) 12-13 tuổi; Đôi nữ 12-13 tuổi; Đơn (nam, nữ) 14-15 tuổi; Đồng đội nam nhi đồng; Đồng đội nam 12-13 tuổi.

 

     

                      Các vận động viên tham gia nội dung đơn nam.

 

Kết quả: (chỉ đăng giải nhất) Đơn nam nhi đồng: Nguyễn Quốc Bảo – CLB Nhà Thiếu nhi tỉnh; đơn nữ nhi đồng: Vũ Thị Huệ – CLB Ngôi Sao Quỳnh Lâm; đơn nam 12 – 13 tuổi: Nguyễn Hồng Sơn – CLB Nhà Thiếu nhi tỉnh; đơn nữ 12 – 13 tuổi: Võ Hằng Nga – CLB Nhà Thiếu nhi tỉnh; đơn nam 14 – 15 tuổi: Đinh Hùng Dũng – CLB Thành phố; đơn nữ 14 – 15 tuổi: Vũ Thị Thùy Linh – CLB Ngôi Sao Quỳnh Lâm; đôi nữ 12 – 13 tuổi: Vũ Khánh Linh + Vũ Hồng Nhung - CLB Ngôi Sao Quỳnh Lâm. Đồng đội nam nhi đồng: nhất: CLB Ngôi Sao Quỳnh Lâm, nhì: CLB Nhà Thiếu nhi tỉnh, ba: CLB Thành phố; Đồng đội nam 12-13 tuổi: nhất: CLB Nhà Thiếu nhi tỉnh, nhì: CLB Ngôi Sao Quỳnh Lâm, ba: CLB Thành phố.

 

 

 

 

                                                                                   Đỗ Hà

 

 

Các tin khác


Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục