Ánh Viên trên bục nhận HCĐ nội dung 200m hỗn hợp cúp thế giới.

Ánh Viên trên bục nhận HCĐ nội dung 200m hỗn hợp cúp thế giới.

Với tấm HCĐ cúp thế giới 200m hỗn hợp nữ giành được tại Moscow tối qua, Nguyễn Thị Ánh Viên đã mang về tấm huy chương đầu tiên cho bơi lội Việt Nam ở giải đấu cấp thế giới, tạo nên một kỳ tích chưa từng có trong lịch sử.

 

Đêm qua, Ánh Viên đã bước vào loạt thi chung kết 200m hỗn hợp nữ và thành tích của cô giành được 2 phút 12 giây 33. Thậm chí Ánh Viên còn liên tiếp giữ vững vị trí thứ hai nhưng do đuối sức ở chặng cuối, cô đánh mất HCB vào đối thủ Jacobos (Hungary) với 2 phút 12 giây 15.

200m hỗn hợp là nội dung mạnh nhất của Ánh Viên bởi ở giải vô địch thế giới vừa qua, Ánh Viên cũng đã giành quyền vào bán kết (nội dung 200m tự do và 400m hỗn hợp đều bị loại ngay từ vòng loại).

Điều đáng chú là ở sân chơi thế giới này, Ánh Viên liên tục phá được những kỷ lục cá nhân. Ở nội dung 200m hỗn hợp ở giải vô địch thế giới tại Kazan, cô đã phá kỷ lục của chính mình tại SEA Games với thành tích 2 phút 13 giây 29.

Đêm qua, Ánh Viên đã lập nên kỷ lục mới tại nội dung này với 2 phút 12 giây 33. Trước đó ở giải vô địch thế giới, Ánh Viên cũng tạo nên kỷ lục cho chính mình ở nôi dung 400m hỗn hợp với thành tích 4 phút 38 giây 78.

Như vậy trong 4 nội dung bơi lội mà Ánh Viên tham dự (3 ở giải VĐTG, 1 ở Cúp thế giới), Ánh Viên đã phá được 3 kỷ lục cá nhân, minh chứng cho thấy cô gái người Cần Thơ luôn nỗ lực không ngừng để cải thiện khả năng của bản thân.

Sáng nay 12/8, , Ánh Viên sẽ bước vào vòng loại 400m tự do cùng 17 VĐV khác, thành tích tốt nhất của cô ở nội dung này là 4 phút 08 giây 68 lập nên tại SEA Games 28. Ngoài ra, Ánh Viên cũng góp mặt ở lượt bơi chung kết 400m hỗn hợp cá nhân, cũng trong hôm nay.

Với sự chói sáng của Ánh Viên và Cúp thế giới không phải giải đấu quy tụ tất cả các VĐV bơi xuất sắc nhất của thế giới, bơi lội Việt Nam kỳ vọng kình ngư người Cần Thơ sẽ làm thêm được những điều kỳ diệu, sau tầm HCĐ lịch sử nội dung 200m hỗn hợp đêm qua.

 

                                                                       Theo Dantri

 

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục