Các vận động viên tham gia thi đấu giải bóng bàn - cầu lông - quần vợt lãnh đạo tỉnh năm 2015.

Các vận động viên tham gia thi đấu giải bóng bàn - cầu lông - quần vợt lãnh đạo tỉnh năm 2015.

(HBĐT) - Với kết quả đoàn thể thao Hòa Bình đạt được qua các kỳ Đại hội TD-TT toàn quốc, Hội thi thể thao dân tộc thiểu số toàn quốc khu vực I và Ngày hội văn hóa thể thao Tây Bắc đã khẳng định những năm gần đây TD-TT tỉnh đã và đang có sự lớn mạnh cả về chất và lượng.

 

Đồng chí Đinh Danh Hạnh, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL cho biết: Được sự quan tâm của các cấp chính quyền và người dân, phong trào TD-TT của tỉnh ngày càng khởi sắc. Nhất là việc triển khai thực hiện CVĐ “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” đã được triển khai rộng khắp và thực sự đi vào đời sống xã hội, thu hút nhân dân ở mọi lứa tuổi, thành phần thường xuyên tham gia tập luyện, góp phần nâng cao đời sổng tinh thần, thể chất cho nhân dân. Đặc biệt, trong giai đoạn 2011- 2015, UBND tỉnh đã có chủ trương xây dựng một số dự án lớn về thể thao như: phát triển hệ thống thiết chế thể thao cấp xã, phường, thị trấn; xây dựng lại một số sân vận động, nhà thi đấu đa năng cấp huyện, sửa chữa, nâng cấp sân vận động và nhà thi đấu tỉnh; đầu tư một số công trình nghiên cứu, ứng dụng nhằm bảo tồn và phát huy các môn thể thao dân tộc của tỉnh.

 

Hàng năm Sở VH-TT&DL tổ chức từ 12 - 14 giải thể thao cấp tỉnh, 4 - 5 giải xã hội hóa, giúp các ngành tổ chức giải đảm bảo về công tác chuyên môn, thành tích thi đấu của các VĐV ngày càng nâng cao. Đến nay, số người tham gia tập luyện TD-TT thường xuyên đạt 27,7% dân số toàn tỉnh, 73.274 người đạt chế độ rèn luyện thân thể theo tiêu chuẩn; số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình thể thao là 21% so với tổng số hộ dân trong toàn tỉnh, 617 CLB TD-TT hoạt động thường xuyên, 559 hướng dẫn viên được đào tạo, phong đẳng cấp cho 696 VĐV tiêu chuẩn tại các giải thể thao tỉnh. Các môn thể thao trong tỉnh có bước phát triển mạnh như: xe đạp, tennit, cầu lông, bóng chuyền, bơi lội, kết hợp tốt với việc duy trì và từng bước nâng cao chất lượng các môn thể thao dân tộc trong tỉnh trở thành thế mạnh của thể thao địa phương như: đẩy gậy, bắn nỏ...

 

Thể thao thành tích cao đã giành được những kết quả đáng khích lệ. Tại các giải thi đấu khu vực và toàn quốc đã có hàng chục lượt của tỉnh đoạt được huy chương vàng, bạc; 4 lần đạt giải nhất toàn đoàn trong 8 đợt tham dự Hội thi thể thao dân tộc thiểu số toàn quốc khu vực I; 8 lần đoạt giải nhất toàn đoàn trong 12 lần tham dự Ngày hội văn hóa - Thể thao Tây Bắc; đứng thứ 34/67 tỉnh, thành phố, ngành, xếp thứ 5/19 tỉnh miền núi tại Đại hội TD-TT toàn quốc lần thứ V. Tại Đại hội TD-TT toàn quốc lần thứ VII năm 2014, đoàn thể thao Hòa Bình đứng thứ 40/65 đoàn, xếp thứ 4/19 tỉnh miền núi, là một trong 5 miền núi có thành tích xuất sắc được nhận cờ tại Đại hội và là 1 trong 16 tỉnh, thành phố được Bộ VH -TT&DL tặng cờ đơn vị tổ chức tốt Đại hội TD-TT các cấp. Đặc biệt, với sự cố gắng của toàn ngành trong đẩy mạnh phong trào TD-TT, ngành TD-TT tỉnh vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng Huân chương Lao động hạng ba; huyện Kim Bôi, huyện Đà Bắc và Trung tâm Thi đấu Dịch vụ TD-TT được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba cho thành tích phát triển sự nghiệp TD-TT ở cơ sở.

 

Với những thành tích đạt được trong những năm qua đã khẳng định thể thao tỉnh có sự phát triển vượt bậc, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển KT-XH của tỉnh, nâng cao vị thế của tỉnh trong phong trào TD-TT khu vực và toàn quốc.

 

 

 

                                                                                        Đỗ Hà

 

 

 

Các tin khác


Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.

Khai mạc Giải Bóng chuyền Cúp Hùng Vương năm 2024

Tối 11/4, tại Nhà luyện tập và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Phú Thọ, Giải bóng chuyền các đội mạnh tranh Cúp Hùng Vương năm 2024 đã chính thức diễn ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục