Giải bóng chuyền nam huyện Lương Sơn luôn thu hút được đông vận động viên tham gia.

Giải bóng chuyền nam huyện Lương Sơn luôn thu hút được đông vận động viên tham gia.

(HBĐT) - Xác định lấy việc xây dựng phong trào TDTT làm cơ sở nền móng phát triển cho thể thao thành tích cao nên những năm qua, công tác tuyển chọn đào tạo vận động viên luôn được Trung tâm TDTT huyện Lương Sơn quan tâm.

 

Ông Vũ Xuân Long, Phó Giám đốc Trung tâm VHTT huyện Lương Sơn cho biết: Những năm gần đây, cùng với việc đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao quần chúng, các môn thể thao thành tích cao của huyện Lương Sơn cũng được đầu tư đúng mức. Hàng năm, Trung tâm phối hợp với các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị trong huyện tổ chức từ 7 - 8 giải thể thao cấp huyện và phối hợp. Thông qua đó trung tâm đã tuyển chọn, đào tạo các vận động viên thể thao thành tích cao tham gia các giải thi đấu do tỉnh tổ chức. Để đảm bảo được phong trào thi đua của huyện và duy trì phong trào thể thao thành tích cao, tạo điều kiện để các vận động viên của huyện được giao lưu, cọ sát với các đơn vị bạn trong tỉnh. Từ đầu năm đến nay, Trung tâm VHTT đã thành lập đoàn vận động viên tham gia 6 giải đấu của tỉnh ở các môn: giải bóng bàn, cầu lông, quần vợt lãnh đạo tỉnh; giải cầu lông, bóng bàn, bóng chuyền ngành thể thao; giải kéo co, đẩy gậy, bắn nỏ tỉnh; giải bơi trong bể, bơi vượt sông tỉnh; giải cầu lông CNVC-LĐ tỉnh; giải điền kinh vô địch tỉnh  và đã mang về cho huyện được 8 huy chương vàng, 7 huy chương bạc, 10 huy chương đồng cá nhân, 2 huy chương đồng môn kéo co và bơi tiếp sức đồng đội.

 

Có thể nói đối với huyện Lương Sơn các môn bóng chuyền, việt dã, kartedo, đẩy gậy được coi là các môn thế mạnh của huyện và luôn giữ vững ở tốp ba trong tỉnh. Trong đó, môn karatedo nhiều năm liền luôn nhất toàn đoàn, môn việt dã liên tục 16 năm dành cúp vô địch và từ năm 2012 đến nay đứng ở vị trí thứ 2. Nhiều vận động viên tiêu biểu luôn mang về cho đoàn những tấm huy chương vàng như vận động viên Bùi Văn Sáng môn đẩy gậy nam, vận động viên Nguyễn Thị Hằng môn đẩy gậy nữ, vận động viên Hoàng Thị Oanh môn việt dã, vận động viên Hoàng Văn Sỹ môn lội… Tuy nhiên, theo lãnh đạo Trung tâm VHTT huyện cho biết: Mấy năm gần đây phong trào có phần giảm sút, thực tế thể thao thành tích cao của huyện vẫn còn nhiều khó khăn như cơ sở vật chất tập luyện còn yếu, việc tổ chức các giải phong trào và mở lớp năng khiếu giảm, do đó việc tuyển chọn, đào tạo vận động viên ở cơ sở còn hạn chế, dẫn đến việc duy trì thứ hạng ở tỉnh không ổn định.

 

Thời gian tới, nhằm củng cố và phát huy hơn nữa thế mạnh các môn thể thao thành tích cao, Trung tâm chú trọng, tăng cường phối hợp tổ chức các giải phong trào và mở các lớp năng khiếu, tuyển chọn, đào tạo các vận động viên thành tích cao. Bên cạnh việc đầu tư vào các môn mũi nhọn, Trung tâm cũng tập trung đào tạo, bồi dưỡng bổ sung tham cho các môn khác như: bơi lội, bắn nỏ, cờ, cầu lông, bóng bàn… Phấn đấu bổ sung thêm vào các vận động viên thể thao thành tích cao ở các môn và dành thứ hạng cao trong các giải đấu của tỉnh.

 

 

 

                                                                                        Đỗ Hà

 

Các tin khác


Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chiều 15/4 theo giờ Qatar, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục