Kỳ Duyên bị tước quyền đồng hành Hoa hậu Việt Nam 2016.

Kỳ Duyên bị tước quyền đồng hành Hoa hậu Việt Nam 2016.

Bị khiển trách, cấm xuất hiện tại Hoa hậu Việt Nam 2016- dù không tước vương miện song ‘án phạt’ này với Kỳ Duyên cũng được xem là rất nặng.

 

 

Từ đêm Chung khảo Hoa hậu Việt Nam phía Bắc hôm 17/7, công chúng đã thấy sự xuất hiện của Á hậu Huyền My thay vì đương kiêm Hoa hậu Kỳ Duyên lên sân khấu phát biểu.

 

Ngay từ thời điểm đó, báo giới và công chúng đã thắc mắc, vì sao Kỳ Duyên vắng mặt. Và liệu cô có được đồng hành cùng cuộc thí HHVN 2016 hay không, có được lên sân khấu trao vương miện cho tân hoa hậu hay không?

 

Tuy nhiên, đem thắc mắc hỏi ban tổ chức, đại diện ekip truyền thông của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016 tạm thời xin từ chối câu trả lời và chia sẻ, mọi thông tin liên quan đến Kỳ Duyên sẽ được thông báo trong thời gian sớm nhất.

Đến hôm qua (5/8), Báo Tiền Phong, đơn vị thường trực BTC cuộc thi Hoa hậu Việt Nam đã chính thức gửi thông cáo báo chí về việc xử lý thông tin, dư luận về Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên.

 

Theo đó, hội đồng họp lần cuối và thống nhất nhận định: Hoa hậu Việt Nam 2014 Nguyễn Cao Kỳ Duyên hút thuốc lá nơi công cộng và tụ tập với bạn bè ở nơi có khung cảnh không phù hợp là những hành vi không tương xứng với danh vị Hoa hậu Việt Nam. Điều này ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh của Hoa hậu Việt Nam cũng như cuộc thi Hoa hậu Việt Nam và bị dư luận xã hội phản ứng. Những dư luận khác về Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên chưa có cơ sở để kết luận.

 

Xét mức độ vi phạm cũng như thái độ thành khẩn nhận lỗi và xin lỗi trước công luận của Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên, Hội đồng quyết định: Khiển trách Hoa hậu Việt Nam 2014 Nguyễn Cao Kỳ Duyên vì đã có hành vi gây ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh Hoa hậu Việt Nam cũng như cuộc thi Hoa hậu Việt Nam; Yêu cầu Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên phải chấn chỉnh hành vi, lối sống, tích cực cải thiện hình ảnh của mình trước công chúng; Đề nghị Ban Tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016 không sử dụng hình ảnh và không để Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên tiếp tục đồng hành với các sự kiện tiếp theo của cuộc thi.

Trong lịch sử hoa hậu Việt Nam, Nguyễn Cao Kỳ Duyên là người đẹp đầu tiên bị ‘xử lý’ vì những ồn ào, thị phi mà cô gây ra hoặc vướng phải trong 2 năm đương nhiệm. Hậu quả nặng nhất của những sự bất cẩn này chính là việc Kỳ Duyên không được đồng hành trong các sự kiện tiếp theo của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016. Đồng nghĩa với việc, cô sẽ không được xuất hiện trong đêm chung kết và trao vương miện cho tân hoa hậu năm nay.

Nhiều người bình luận, dù không bị tước vương miện nhưng án phạt ‘khiển trách- cấm xuất hiện tại Hoa hậu Việt Nam 2016’ được xem là rất nặng với Kỳ Duyên.

 

‘Hoa hậu thì cũng là người thôi mà. Cũng có hai mắt, một miệng, một mũi và hai tai như người bình thường. Vậy thì cũng phải có lúc mắc phải sai lầm chứ. Có ai dám tự vỗ ngực cho rằng mình không bao giờ mắc lỗi không. Ban tổ chức cấm Kỳ Duyên xuất hiện ở Hoa hậu Việt Nam 2016 cũng chẳng khác nào tước vương miện của cô ây. Tuy nhiên, qua sự việc này, hi vọng Kỳ Duyên sẽ nhận được bài học và tự đứng lên’- độc giả Dương Thùy chia sẻ với VOV.VN.

 

Có thể thấy, không chỉ Kỳ Duyên, mà nhiều người đẹp khác ở Việt Nam cũng nhận được bài học lớn thông qua sự việc lần này. Bởi làm người của công chúng vốn đã rất khó. Làm hoa hậu, người đại diện vẻ đẹp, văn hóa của một quốc gia còn khó hơn gấp nhiều lần. Không phải bởi công chúng Việt quá khắt khe, mà chỉ bởi họ có những đòi hỏi chính đáng với người đội trên đầu chiếc vương miện danh giá mà thôi./.

 

                                                                       Theo VOV.VN

Các tin khác


Bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 25/4, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức (BTC); Vũ Văn Hoài, Phó Chủ nhiệm chính trị Quân khu 3; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh...

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 24/4, tại Cung Văn hoá tỉnh, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục