Nhạc sỹ, nhà giáo nhân dân Trương Sơn trao đổi chuyên môn cùng các hội viên  trong một buổi sinh hoạt chi hội thường kỳ.  ảnh:?p.v

Nhạc sỹ, nhà giáo nhân dân Trương Sơn trao đổi chuyên môn cùng các hội viên trong một buổi sinh hoạt chi hội thường kỳ. ảnh:?p.v

(HBĐT) - LTS: Khi mới thành lập chỉ 6 hội viên, đến nay, Chi hội Nhạc sỹ tỉnh đã có 16 hội viên. Cùng với sự lớn mạnh về số lượng, Chi hội ngày càng có nhiều đóng góp về sáng tác, lý luận, chỉ huy, đào tạo và biểu diễn. Nhân dịp Đại hội Chi hội Nhạc sỹ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021, PV Báo Hòa Bình đã phỏng vấn nhạc sỹ, nhà giáo nhân dân Trương Sơn, Chi hội trưởng Chi hội Nhạc sỹ Việt Nam tỉnh về dấu ấn của Chi hội trong đời sống văn hóa văn nghệ của tỉnh.

 

PV: Thưa ông, xin ông cho biết những kết quả hoạt động âm nhạc nổi bật của Chi hội Nhạc sỹ Việt Nam tỉnh trong nhiệm kỳ vừa qua?

 

Nhạc sỹ, nhà giáo nhân dân Trương Sơn: Kết quả nổi bật nhất phải nói đến là hoạt động sáng tác. Chi hội đã tổ chức nhiều đợt xâm nhập thực tế, tổ chức trại sáng tác ở các địa phương như Lạc Sơn, Kỳ Sơn, Cao Phong… Qua đó đã sáng tác được hàng trăm tác phẩm có chất lượng tốt. Những tác phẩm xuất sắc nhất đã được chi hội lựa chọn để tổ chức biểu diễn, giao lưu ngay tại địa điểm diễn ra trại sáng tác. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ vừa qua, chúng tôi đã tổ chức được 3 đêm nhạc, tuyển chọn những ca khúc  đặc sắc nhất của các nhạc sỹ Tống Đức Cửu,Đinh Thanh Lượng và Huy Tâm. Nhiều tác phẩm do hội viên chi hội sáng tác đã đạt giải cao trong các liên hoan âm nhạc như ca khúc “Tay trong tay” của nhạc sỹ Trần Ngọc Dũng đạt giải A Ngày hội văn hóa thể thao và du lịch Tây Bắc lần thứ VII, ca khúc “Vui hội Tây Bắc” của tác giả Nguyễn Văn Hạnh đạt giải A Ngày hội văn hóa thể thao và du lịch Tây Bắc lần thứ VIII…

Công tác lý luận đã bước đầu định hướng cho văn nghệ sỹ trong việc sáng tạo, biểu diễn. Hội viên chi hội đã có những đề tài như “Sưu tầm nghiên cứu và bảo tồn phát huy văn hóa của người Dao quần chẹt ở Hòa Bình”, “Giới thiệu một số làn điệu cồng chiêng của người Mường Hòa Bình” của nhạc sỹ Bùi Ngọc Tú… Hoạt động chỉ huy ghi đậm dấu ấn các nhạc sỹ như Huy Tâm, NSưT Phan Dương, nhạc sỹ Nguyễn Thành Viên, nhạc sỹ Đinh Thanh Lượng….với vai trò tổng đạo diễn, chỉ đạo nghệ thuật.  

Trong công tác đào tạo, nhiều hội viên của chi hội hiện đang là giảng viên các trường, viện Văn hóa nghệ thuật như nhạc sỹ Bùi Văn Hộ, nhạc sỹ Bùi Ngọc Tú, nhạc sỹ Nguyễn Văn Hạnh, NSưT Phan Dương…đã tích cực nghiên cứu và có những bài giảng chất lượng góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nghệ thuật. Hoạt động biểu diễn nổi bật với những cái tên như NSưT Hồng Tam, Đinh Tùng Bách, Bùi Hữu Trí, Trần Ngọc Dũng…luôn là “linh hồn” của chương trình.  

PV: Hòa Bình là một mảnh đất giàu bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số. Vậy thưa ông, Chi hội Nhạc sỹ Hòa Bình đã có những hoạt động gì nhằm bảo tồn và phát huy vốn văn hóa quý giá đó?

Nhạc sỹ, Nhà giáo nhân dân Trương Sơn: Hòa Bình là tỉnh có nhiều dân tộc anh em, có nền văn hóa lớn độc đáo giàu bản sắc dân tộc. ý thức được điều đó cùng với tình yêu và niềm tự hào về văn hóa truyền thống của quê hương mình nên các hội viên của chi hội đã tập trung khai thác, sử dụng nhuần nhuyễn sự độc đáo rất bản sắc nhưng vẫn mới mẻ hấp dẫn của dân ca Mường, Thái, Mông, Dao, Tày. Rất nhiều nhạc sỹ đã thành công trong việc sáng tác ca khúc đương đại nhưng mang đậm chất liệu dân ca, giúp cho các ca khúc nhanh chóng được đón nhận và có sức sống lâu bền. Tiêu biểu như ca khúc “Hồn chiêng” của nhạc sỹ Bùi Đình Chiến, “Tiếng sáo ôi” của nhạc sỹ Bùi Hữu Trí… 

Bên cạnh việc sáng tác, trong hoạt động biểu diễn, hội viên của chi hội cũng luôn quan tâm, chú trọng đưa vào chương trình những tác phẩm mang đậm bản sắc văn hóa. Những nỗ lực đó đã tạo nên “bản sắc riêng” cho những chương trình nghệ thuật của Hòa Bình. Đồng thời giúp cho khán giả được thưởng thức nhiều hơn, thêm khắc sâu và tự hào về bản sắc văn hóa dân tộc truyền thống của quê hương mình.  

PV: Thưa ông, từ kết quả đã đạt được, trong nhiệm kỳ tới, Chi hội sẽ phấn đấu đạt được những nhiệm vụ chủ yếu gì?  

Nhạc sỹ, nhà giáo nhân dân Trương Sơn: Trong nhiệm kỳ tới, chúng tôi đặt ra 3 nhiệm vụ chính. 

Thứ nhất đó là việc tiếp tục hướng mạnh về cơ sở, tích cực xâm nhập thực tế để tạo cảm hứng sáng tác nhiều hơn nữa các tác phẩm chất lượng cao.

Thứ hai là chúng tôi sẽ nỗ lực đa dạng thể loại, hình thức sáng tác âm nhạc. Phấn đấu có các tác phẩm khí nhạc, hợp xướng được đầu tư dàn dựng công phu. Tập trung sáng tác ca khúc, tổ khúc, hợp xướng mang đậm bản sắc quê hương phục vụ cho sinh hoạt văn hóa của cán bộ và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Đồng thời quan tâm nghiên cứu, sưu tầm, bảo tồn âm nhạc dân gian các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

 

Thứ ba là phối hợp tổ chức hoạt động đi thực tế vùng, miền xa như biên giới, hải đảo, tăng cường công tác giao lưu để nâng cao chất lượng, nội dung sáng tạo.

 

Tuy nhiên, do tỉnh còn nhiều khó khăn, đầu tư cho hoạt động VHNT còn hạn chế; sự phát triển âm nhạc ở tỉnh còn chậm và đơn điệu chủ yếu mang tính quần chúng, âm nhạc chuyên nghiệp còn nhỏ lẻ, mờ nhạt. Do đó chúng tôi mong muốn được tạo điều kiện hơn nữa cho văn nghệ sỹ tiếp cận cơ sở, xâm nhập thực tế để có tư liệu sáng tác, quan tâm quảng bá những tác phẩm có chất lượng cao. Đồng thời hỗ trợ kinh phí để dàn dựng, tổ chức biểu diễn cho xứng tầm các tiết mục đặc sắc, chất lượng cao.

 

PV: Xin chân thành cảm ơn nhạc sỹ.

 

                                                      Dương Liễu (TH)

 

 

Các tin khác


Tác giả Vân Anh của tỉnh Hòa Bình được trao huy chương vàng tại Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc

Chiều 27/4, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam và Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Điện Biên phối hợp tổ chức khai mạc Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc lần thứ 23, năm 2024.

Huyện Đà Bắc nâng cao hiệu quả xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở

Huyện Đà Bắc có 17 xã, thị trấn với 122 xóm, tiểu khu, 5 dân tộc chủ yếu Tày, Mường, Dao, Kinh, Thái cùng chung sống đoàn kết. Những năm qua, việc xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở được quan tâm. Qua đó nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, góp phần ổn định an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 25/4, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức (BTC); Vũ Văn Hoài, Phó Chủ nhiệm chính trị Quân khu 3; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh...

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 24/4, tại Cung Văn hoá tỉnh, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục