(HBĐT) - Ngày 25/8, Sở VH-TT&DL đã tổ chức gặp mặt Kỷ niệm 71 năm ngày truyền thống Ngành VH-TT (28/8/1945-28/8/2016) và trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp VHTTDL cho các cá nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành VH,TT&DL.

Đồng chí Bùi Ngọc Lâm, Giám đốc Sở VH-TT&DL trao tặng Kỷ niệm chương cho các cá nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành VH,TT&DL.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo, cán bộ ngành văn hoá và các đại biểu đã  ôn lại truyền thống vẻ vang 71 năm xây dựng và phát triển của ngành. Trải qua nhiều giai đoạn tách, sáp nhập và thành lập Sở VH-TT&DL, đến nay, Sở VH-TT&DL có 8 phòng ban chuyên môn, 8 đơn vị sự nghiệp thuộc Sở, 11 phòng VH-TT, 11 Trung tâm VH-TT các huyện thành phố, 2 thư viện cấp huyện và 1 ban quản lý di tích cấp huyện. Tổ chức bộ máy sớm ổn định từng bước đưa sự nghiệp văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình của tỉnh phát triển.

Trên lĩnh vực văn hoá, đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền cổ động phục vụ nhiệm vụ chính trị, các ngày lễ, ngày tết; phong trào văn nghệ quần chúng phát triển mạnh, với trên 2.000 đội VNQC ở cơ sở thường xuyên hoạt động đã góp phần nâng cao đời sống văn hoá tinh thần, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc, thúc đẩy KT - XH phát triển.

Công tác sưu tầm các giá trị văn hoá cũng được chú trọng, nhiểu lễ hội truyền thống được phục dựng; đã tiến hành kiểm kê toàn bộ di sản văn hoá phi vật thể của các dân tộc theo quy định của Luật di sản văn hoá, di sản văn hoá Mo Mường và Chiêng Mường Hoà Bình đã được cấp bằng công nhận là di sản văn hoá phi vật thể cấp quốc gia.

Trên lĩnh vực thể thao, phong trào thể thao quần chúng phát triển mạnh, toàn tỉnh hiện có 72% số người luyện tập TDTT thường xuyên, 21% hộ gia đình thể thao; thể thao thành tích cao cũng đã đạt được những kết quả khả quan, qua các giải thi đấu thể thao toàn quốc, khu vực, VĐV  Hoà Bình đã đạt nhiều huy chương vàng, bạc, đồng và UBND tỉnh đã phê duyệt chiến lược phát triển TDTT của tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

Trên lĩnh vực du lịch, đã phát huy lợi thế, tiềm năng du lịch của tỉnh, đã công bố quy hoạch phát triển du lịch Hoà Bình đến năm 2020, tầm nhìn 2030; điểm du lịch quốc gia Mai Châu đã được tỉnh phê duyệt; khu du lịch quốc gia Lòng hồ Hoà Bình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Lĩnh vực gia đình được quan tâm, phong trào xây dựng gia đình văn hoá, gia đình bình đẳng ấm no hạnh phúc… góp phần giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc, xây dựng đời sống văn hoá lành mạnh tạo nguồn lực cho phát triển KTXH của địa phương.

Nhân dịp này, Sở VH-TT&DL đã trao tặng Kỷ miện chương cho các cá nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành VH,TT&DL.

                                                                                             

                                                                  Đỗ Hà

 

 

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục