(HBĐT) - “Ăn cùng, ở cùng, làm cùng” - đó là trải nghiệm mà bất cứ du khách nào cũng khám phá được từ mô hình du lịch homestay tại huyện Mai Châu. Khách du lịch được hòa mình cùng người dân tìm hiểu những nét đặc trưng văn hóa, giúp đồng bào dân tộc thiểu số làm nông nghiệp và đặc biệt với sự đồng cảm, thấu hiểu sâu sắc đối với người dân nơi đây, nhiều đoàn khách đã hỗ trợ một số hộ nghèo về vật chất để giảm bớt khó khăn trong cuộc sống.

 

Đoàn khách nước ngoài hỗ trợ tiền và cùng trải nghiệm xây bể nước giúp gia đình anh Hà Văn Diệp tại bản Bước, xã Xăm Khòe (Mai Châu).

 

Hiện nay, toàn huyện Mai Châu có 92 hộ làm du lịch homestay. Thời gian gần đây, du khách không chỉ đến tham quan các điểm du lịch nổi tiếng như: bản Lác, bản Văn, bản Pom Coọng mà họ bắt đầu thích khám phá các điểm du lịch xa trung tâm thị trấn trên cung đường đi qua các xã Mai Hịch, Xăm Khòe, Bao La, Piềng Vế...

 

Cảm nhận của chúng tôi khi đặt chân vào khuôn viên của homestay thật thú vị. Cảnh quan khang trang, sạch đẹp với nhiều cây xanh và những loài hoa thơm ngát của núi rừng Tây Bắc. Bước lên nhà sàn, căn nhà được lát gỗ thơm tho với khoảng hơn 20 tấm đệm được trải ga trắng muốt, sạch sẽ. Các homestay xây dựng và trang trí khu phụ gồm nhà vệ sinh,   buồng tắm, khu rửa tay chân cho khách bằng các nguyên liệu giá rẻ, có sẵn ở địa phương như tre, cót, dây thừng, vải thổ cẩm vừa mang tính thẩm mỹ cao, vừa hướng đến sự bền vững, thân thiện với môi trường.

 

Anh Hà Văn Thành, chủ homestay ở bản Bước, xã Xăm Khòe niềm nở chia sẻ: Thiên nhiên đã ban tặng cho chúng tôi khí hậu trong lành, cảnh quan hữu tình. Từ đó, chúng tôi tận dụng để thu hút khách du lịch. Khách nước ngoài  rất hào hứng khám phá văn hóa truyền thống của người Thái. Ban ngày du khách có thể đạp xe quanh các bản làng; đi làm ruộng cùng nông dân; câu cá; cùng vào bếp nấu ăn, chúng tôi hướng dẫn du khách làm các món truyền thống như thịt gà, gói nem, đồ xôi...Các món ăn đều được chế biến từ những thực phẩm sạch và tươi ngon. Khi màn đêm buông xuống, du khách say đắm với những trai tài, gái sắc của bản cùng nắm tay nhau múa sạp, hát các làn điệu dân ca của người Thái bên ngọn lửa bập bùng. Nhiều đoàn khách nước ngoài ở lại đến 15 ngày để tìm hiểu sâu hơn về văn hóa bản địa.

 

Homestay không chỉ là đi du lịch khám phá mà còn mang một ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Qua sự khám phá, tìm hiểu dẫn đến sự đồng cảm sâu sắc của du khách đối với người dân bản địa. Có đoàn khách nước ngoài đã hỗ trợ những hộ gia đình khó khăn về vật chất và giúp người dân làm nông nghiệp, xây dựng các bể nước, công trình vệ sinh... Theo thống kê ở xã Xăm Khòe, 6 tháng đầu năm 2016, các đoàn khách đã giúp đỡ người dân nơi đây khoảng 10 triệu đồng cho một số hộ khó khăn như: Gia đình ông Hà Văn Hiền được giúp xây dựng công trình nhà vệ sinh; hỗ trợ xây bể nước cho gia đình chị Hà Thị Thơm, Hà Văn Diệp...

 

Chị ChiHo, du khách quốc tịch Nhật Bản hào hứng chia sẻ với chúng tôi: Tôi cảm thấy rất vui, đây là lần đầu tiên 1 chuyến du lịch đem lại cho tôi nhiều trải nghiệm và mang ý nghĩa to lớn như vậy. Nhóm có 10 người đến từ các nước Nhật Bản, ýự, Hàn Quốc và Pháp. Chính sinh hoạt đời thường của người dân nơi đây đã gắn kết chúng tôi thành một gia đình đoàn kết. Chúng tôi cùng bà con lên rừng hái măng, đạp xe quanh bản, làng; vào bếp nấu ăn cùng các cô gái dân tộc... Điều đặc biệt hơn đối với tôi ở chuyến du lịch này là đã được giúp đồng bào dân tộc khó khăn xây 1 bể chứa nước. Sau chuyến du lịch này, tôi nhất định sẽ quay trở lại nơi đây để tiếp tục khám phá nhiều điều thú vị khác.

 

Đồng chí Hà Thị Liễu,   chuyên viên Phòng VH - TT huyện Mai Châu cho biết: Hiện nay, hình thức du lịch homestay rất phát triển ở Mai Châu, đặc biệt ở các xã vùng khó khăn, xa trung tâm thị trấn. Loại hình du lịch homestay đã giúp bà con vùng sâu, vùng xa nâng cao đời sống. Với giá 80.000 đồng /khách/ đêm, trung bình mỗi tháng 1, homestay đón trên 10 đoàn khách. Ngày cao điểm hết chỗ phải giới thiệu du khách sang các homestay khác. Từ đó đã tạo thu nhập cho đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã khó khăn, bình quân đạt 20 triệu đồng / tháng/hộ. Vào những tháng cao điểm đông khách như tháng 2, 3, 4 có những homestay thu về 40 triệu đồng / tháng. Du khách chủ yếu là người nước ngoài, số lượng khách tăng theo các năm.

 

                                                                   Thu Thủy

 

Các tin khác


Bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 25/4, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức (BTC); Vũ Văn Hoài, Phó Chủ nhiệm chính trị Quân khu 3; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh...

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 24/4, tại Cung Văn hoá tỉnh, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục