(HBĐT) - Theo Phòng VH –TT huyện Lạc Thủy, năm 2016 toàn huyện có 80,6% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 53,5% thôn, xóm, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa và 90,1% cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa.

 

Để đạt được kết quả trên, UBMTTQ huyện xây dựng các văn bản hướng dẫn, đôn đốc cơ sở thực hiện tốt nội dung CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Hướng dẫn chỉ đạo cơ sở triển khai các phong trào đồng bộ, hiệu quả góp phần quan trọng vào việc ổn định chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, AN-QP của địa phương. Phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo đã được phát động trong toàn huyện. Ban chỉ đạo phong trào đã tích cực tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến nhân dân trong huyện. Phát động phong trào, hướng dẫn cơ sở đăng ký xây dựng các tiêu chí đầu năm,  nội dung lồng ghép các CVĐ với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” góp phần phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc, loại bỏ hủ tục lạc hậu, hình thành nếp sống văn minh, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở ngày càng lành mạnh và phát triển. Bên cạnh đó, hình thức bình xét công khai, dân chủ, minh bạch, công bằng, căn cứ đúng vào các tiêu chí đã đề ra được người dân đồng tình ủng hộ. Hiện nay, việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở các xã đã đi vào nền nếp. Năm 2016, thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC” đã có 100% hộ đăng ký xây dựng gia đình văn hóa; 100% KDC tổ chức  ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc”, KDC đã có nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng đạt 89%... 

 

 

Trường mầm non Đỗ Đình Thiện, xã Cố Nghĩa (Lạc Thủy) luôn làm tốt công tác chăm sóc trẻ, trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

 

Công tác phối hợp với các ngành, đoàn thể triển khai lồng phép phong trào với lĩnh vực, ngành mang lại hiệu quả cao, như: LĐLĐ huyện lồng ghép phong trào “Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học văn hoá” vào phong trào thi đua yêu nước. Ngành công an lồng ghép thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với khẩu hiệu hành động “Kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” và phong trào thi đua yêu nước “Vì an ninh Tổ quốc”. Ngành GD&ĐT thường xuyên chỉ đạo phong trào xây dựng đời sống văn hóa trong trường học, hàng năm triển khai tốt CVĐ “Hai không” với phong trào “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

Hội Liên hiệp phụ nữ  với phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, cuộc vận động “5 không, 3 sạch” gắn với phong trào “Phụ nữ Hòa Bình chung sức xây dựng NTM” hướng dẫn thành lập các CLB gia đình hạnh phúc, không sinh con thứ 3, CLB “Nuôi con khoẻ, dạy con  ngoan”… Mỗi ngành, đoàn thể đều có những cách làm hay, linh hoạt, phù hợp với đặc thù của ngành mình, đã được cán bộ, hội viên hưởng ứng thực hiện có hiệu quả. Qua bình xét, toàn huyện có 80,6% hộ đạt gia đình văn hóa, có 53,5% thôn, xóm, tổ dân phố đạt văn hóa và 90,1% cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa.

 

Để nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, năm 2017, Ban chỉ đạo huyện tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân loại bỏ những tập tục lạc hậu trong việc cưới, việc tang, vệ sinh môi trường; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho mỗi gia đình, tích cực thi đua làm giàu, giảm nghèo bền vững, bảo đảm phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ngày càng thiết thực, hiệu quả, góp phần thúc đẩy KT-XH của địa phương phát triển, nâng cao đời sống mọi mặt cho nhân dân.

 

 

                                                                                Hồng Ngọc

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục