(HBĐT) - Văn hóa, văn nghệ, TD-TT là hoạt động quan trọng, không thể thiếu trong thực hiện mục tiêu chăm sóc và phát huy vai trò NCT. Trong những năm qua, phong trào văn hóa, văn nghệ, TD-TT của NCT phường Thái Bình (TP Hòa Bình) phát triển mạnh mẽ, sôi nổi, tập hợp đông đảo NCT tham gia, là sân chơi bổ ích, phù hợp với NCT.

 

Để góp phần động viên, khuyến khích phong trào, nhiều năm  Hội NCT phường tổ chức giao lưu văn nghệ, liên hoan tiếng hát NCT và tích cực tham gia các hội thi văn nghệ do thành phố tổ chức. Ngoài ra, Hội NCT phường thường xuyên tổ chức giao lưu văn nghệ, thi đấu thể thao giữa các CLB trên địa bàn thành phố và các huyện lân cận như giao lưu với Hội NCT phường Phương Lâm, Đồng Tiến, Chăm Mát … Phong trào văn hóa, văn nghệ, TDTT của Hội NCT phường có sức lan tỏa rộng, thu hút đông đảo hội viên hưởng ứng. Hiện nay, tất cả các tổ dân phố trên địa bàn phường đều duy trì đội văn nghệ, trong đó, NCT đóng vai trò là lực lượng nòng cốt.

 

 

CLB dưỡng sinh phường Thái Bình, TP. Hòa Bình thường xuyên duy trì luyện tập.

 

Ông Phạm Băng Cốc, Chủ tịch Hội NCT phường Thái Bình cho biết: Không chỉ tích cực tham gia luyện tập để biểu diễn trong các ngày lễ, tết của KDC, hội viên NCT phường còn đóng vai trò “truyền lửa” những giá trị nghệ thuật dân tộc cho thanh niên. Chính vì vậy, hội viên NCT sinh hoạt trong các đội văn nghệ thường xuyên sưu tầm, học hỏi những điệu múa Mường, múa Thái cổ để truyền dạy cho các cháu. Đặc biệt, văn hóa chiêng Mường luôn được lưu giữ. Hiện nay, trên địa bàn phường có 1 nghệ nhân chiêng, một bảo tàng văn hóa Mường và nhiều đội chiêng do các bà, các chị duy trì, truyền dạy cho con cháu.

 

Song song với hoạt động văn hóa, văn nghệ, NCT phường Thái Bình duy trì thường xuyên nhiều hoạt động thể thao nhằm rèn luyện sức khỏe. Trên địa bàn phường hiện có 1 CLB dưỡng sinh với hơn 100 hội viên, CLB bóng chuyền mềm và CLB văn hóa, văn nghệ, thể thao liên thế hệ với các môn: bóng bàn, cầu lông, đi bộ. Đặc biệt, thời gian gần đây, nhiều hội viên đã tham gia môn xe đạp thể thao. Hội NCT phường Thái Bình cũng là một trong những hội đầu tiên trên địa bàn thành phố thành lập CLB dưỡng sinh. Hiện nay, qua gần chục năm duy trì, CLB đã thu hút được nhiều hội viên tham gia luyện tập. Hàng ngày, đều đặn vào buổi sáng và buổi tối, các chi hội thường tổ chức cho hội viên luyện tập. Bên cạnh đó, môn bóng chuyền mềm cũng được nhiều hội viên nhiệt tình hưởng ứng.

 

Ông Phạm Quang Động, Phó Chủ tịch Hội NCT phường Thái Bình, hội viên tiêu biểu trong các phong trào văn nghệ, thể thao cho biết: Việc sinh hoạt CLB văn hóa, văn nghệ, TD-TT đã đem lại những lợi ích thiết thực cho NCT. Sức khoẻ của chúng tôi được cải thiện  do rèn luyện, đồng thời có thể nâng cao kiến thức tự chăm sóc; trí lực NCT được tăng lên NCT ốm đau giảm so với các năm trước.

 

Những  hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao góp phần tích cực giúp NCT phường Thái Bình phát huy được vai trò của mình trong cuộc sống. Hiện nay, nhiều hội viên NCT tích cực tham gia phát triển kinh tế và là nòng cốt trong các hoạt động tại cơ sở như làm Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận, tham gia khuyến học - khuyến tài, xây dựng đời sống văn hóa ở KDC.

 

                                                                 

                                                                      Đinh Hòa

 

 

 

Các tin khác


Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 24/4, tại Cung Văn hoá tỉnh, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục