(HBĐT) - Ngày 19/4, BCĐ về Di sản văn hoá mo Mường đã tổ chức hội nghị đánh giá công tác tổ chức thực hiện nhiệm vụ quý I và triển khai nhiệm vụ tiếp theo. Đồng chí Nguyễn văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng BCĐ chủ trì hội nghị.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng BCĐ chủ trì hội nghị.

 

Căn cứ theo Kế hoạch số 146 của Ban chỉ đạo về Di sản văn hoá Mo Mường Hoà Bình thực hiện các nhiệm vụ bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá Mo Mường năm 2017, đến nay một số việc đã và đang được các ngành thành viên triển khai thực hiện hiệu quả. Cụ thể: Sở KH&CN đã tổ chức công bố bộ chữ dân tộc Mường tỉnh Hoà Bình; Sở GD&ĐT đã hoàn thành và đang trong quá trình xin phê duyệt đề án Giáo dục di sản văn hoá Mo Mường cho học phổ thông trên địa bàn tỉnh; Các cơ quan thông tấn báo chí đã xây dựng nhiều chuyên trang, chuyên đề, bài viết giới thiệu về di sản văn hoá Mo Mường Hoà Bình; huyện Cao phong và Lạc Sơn đã xây dựng và ban hành kế hoạch giữ gìn, bảo tồn và phát huy giá trị Di sản văn hoá Mo Mường trên địa bàn huyện…

 

Tại hội nghị các thành viên BCĐ đã tập trung phát biểu, đánh giá những việc đã triển khai cũng như những vướng mắc gặp phải theo lĩnh vực mình được phân công và đề xuất những giải pháp để thực hiện nhiệm vụ tốt hơn trong những tháng tiếp theo.

 

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Chương, phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những ý kiến phát biểu của các thành viên và giao cho Sở VH – TT&DL (cơ quan trường trực BCĐ) có trách nhiệm tổng hợp các ý kiến đóng góp lại để chỉnh sửa, bổ sung vào cáo báo cho chính xác và đầy đủ hơn. Đồng thời, các đơn vị thành viên căn cứ theo Kế hoạch 146 để triển khai thực hiện nhiệm vụ cho sát, nhất là những việc chưa thực hiện được. Đối với nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm, các đơn vị thành viên cần phối hợp với cơ quan trường trực BCĐ để triển khai nhiệm vụ đạt hiệu quả cao. Trong đó, đề nghị Sở VH, TT&DL có kế hoạch cụ thể trong quý II để thực hiện Kế hoạch 146 cũng như lộ trình làm việc với cơ quan trung ương để đưa hồ sơ di sản Mo Mường được Chính phủ công nhận là hồ sơ cấp nhà nước trình Unesco công nhận. Ban Tuyên giáo đưa giá trị Mo Mường trong nền văn hóa Hòa Bình vào hội thảo đánh giá giá trị nền văn hóa thế giới. Sở GD&ĐT sớm hoàn thiện bộ tài liệu và đưa vào dạy thử nghiệm trong năm 2017 và để năm 2018 có thể đưa vào dạy trong các trường học. Đối với Sở KH-CN phối hợp với Sở VH,TT&DL xác định nhiệm vụ khoa học liên quan đến giá trị văn hóa Mo Mường để đưa ra đề tài khoa học cấp Nhà nước...

 

                                                               Hồng Ngọc

 

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục