(HBĐT) - Với nhiều cách làm hay, sáng tạo, các cấp Hội Phụ nữ (HPN) trong tỉnh khéo léo đưa các nội dung của phong trào “5 không, 3 sạch” vào cuộc sống, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia.

 

Đồng chí Bùi Thị Ngợi, Chủ tịch Hội LHPN huyện Lạc Sơn cho biết: Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các cấp HPN huyện nhằm hưởng ứng phong trào “5 không, 3 sạch”. Để giúp phụ nữ đầu tư sản xuất, tăng thu nhập, vươn lên thoát nghèo, các cấp Hội trong huyện đã phân hộ nghèo do phụ nữ làm chủ thành các nhóm để có hình thức giúp đỡ phù hợp. Sau khi phân loại, Hội phân công các chi hội nhận đỡ đầu và tranh thủ các nguồn vốn như tín chấp qua Ngân hàng CSXH, phối hợp với các ngành mở lớp tập huấn KH-KT về chăn nuôi, trồng trọt, thăm quan các mô hình làm kinh tế giỏi để chị em có điều kiện giao lưu học hỏi và ứng dụng vào thực tế gia đình mình. Bằng các hình thức phù hợp, Hội đã giúp các hộ nghèo, hộ khó khăn có được cách làm ăn mới mang lại hiệu quả kinh tế, góp phần giảm nghèo bền vững.

Hội viên phụ nữ huyện Tân Lạc tăng cường cung cấp kiến thức, kỹ năng tổ chức cuộc sống gia đình qua các hội thi. ảnh: Hội viên phụ nữ huyện tham gia hội thi cơm ngon, con khỏe.

 

Đồng chí Nguyễn Thị Duyên, Chủ tịch Hội LHPN huyện Lương Sơn cho biết: Hưởng ứng CVĐ “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, các cấp HPN trong huyện tích cực hướng dẫn hội viên, phụ nữ ký cam kết xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” gắn với xây dựng NTM. Ngay từ những ngày đầu phát động, cán bộ Hội đã được phân công đi đến từng nhà để tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ hội viên dọn dẹp nhà ở ngăn nắp, xây dựng nhà vệ sinh, sử dụng nguồn nước sạch tiết kiệm, di dời chuồng trại chăn nuôi ra xa nơi ở để bảo đảm vệ sinh… Để cuộc CVĐ thực sự đạt hiệu quả, Huyện Hội thường xuyên triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng - chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Hôn nhân và gia đình; phối hợp với các ban, ngành tổ chức tập huấn về KHHGĐ, kiến thức nuôi dạy con theo khoa học… Ngoài ra, trong các buổi sinh hoạt, để tạo sự hào hứng, thu hút chị em tham gia, các chi hội lựa chọn nội dung phù hợp và lồng ghép trong các chương trình văn nghệ với các chủ đề về CSSK, xây dựng gia đình hạnh phúc, thảo luận về 4 phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” hay vấn đề nổi cộm về an toàn giao thông, phòng - chống tội phạm, TNXH trên địa bàn... Nhờ vậy, số chị em tham gia đăng ký thực hiện CVĐ ngày càng đông.

 

Đồng chí Hoàng Thị Duyên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: CVĐ “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” được Hội LHPN tỉnh triển khai từ năm 2010 đến nay. Từ khi mới thực hiện CVĐ, các cấp Hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, rà soát đến từng hộ gia đình để giúp đỡ các hộ gia đình chưa đạt 8 tiêu chí của CVĐ. Hàng năm, tại các xã, phường, thị trấn đều phấn đấu tăng ít nhất 10 hộ gia đình đạt các tiêu chí, 100% hộ gia đình nắm vững nội dung tiêu chí. Tùy theo điều kiện, các địa phương đã lựa chọn cách triển khai phù hợp…

 

Từ mô hình điểm xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” ở xã Tân Vinh (Lương Sơn), đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng được 529 mô hình với nhiều nội dung, chủ đề phong phú, thiết thực như: Mô hình “Đoạn đường phụ nữ tự quản”, “Tổ thu gom rác thải”, “Hố rác gia đình” (mô hình tiêu biểu được thực hiện gắn với bảo vệ hành lang ATGT, bảo vệ môi trường tại thị trấn Mường Khến, huyện Tân Lạc) “Hàng rào xanh - nhà đẹp”, “Góp vốn xoay vòng làm nhà tiêu hợp vệ sinh” (mô hình tiêu biểu tại xã Vũ Lâm, huyện Lạc Sơn)…

 

Để thực hiện hiệu quả CVĐ, các cấp Hội trong tỉnh tích cực vận động hội viên xây dựng các loại hình tiết kiệm tại chi hội với mức đóng tiết kiệm từ 5.000 - 10.000 đồng/tháng. Hoạt động này đã thu hút 126.940 hội viên tham gia, đạt 96% tổng số hội viên toàn tỉnh với số dư tiền tiết kiệm 47,550 tỷ đồng, hỗ trợ tài chính vĩ mô tại chỗ cho 22.107 hội viên nghèo khó khăn. Ngoài ra, các cấp Hội vận động cán bộ, DN, các nhà hảo tâm hộ xây dựng trên 200 nhà mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo trị giá 2,9 tỷ đồng.

 

CVĐ ngày càng khẳng định sức lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng và nhận được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, sự ủng hộ của các ban, ngành, đoàn thể và sự tham gia tích cực của hội viên phụ nữ. CVĐ đã tạo sự chuyển biến tích cực trong cách nghĩ, cách làm, nuôi dạy con, hạn chế tình trạng thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật và TNXH, góp phần quan trọng thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” và phong trào thi đua “Hòa Bình chung sức xây dựng NTM”.

 

                                                                                H.D

 

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục