(HBĐT) - Trong nhiều năm qua, xã Phong Phú luôn là nơi dẫn đầu huyện Tân Lạc về phong trào văn nghệ quần chúng. Vào những ngày đầu xuân, khắp xóm làng đều rộn vang lời ca, tiếng hát. Những câu hát đối giận hờn, trách móc, nũng nịu, đằm thắm của các chàng trai, cô gái hay mềm mại, tha thiết của làn điệu dân ca Mường và âm vang hùng tráng khắp núi rừng của tiếng chiêng… là món ăn tinh thần không thể thiếu của người dân xã Phong Phú.


Cán bộ phụ trách văn hóa xã Phong Phú thường (Tân Lạc) xuyên kiểm tra số lượng chiêng trên địa bàn để làm tốt công tác bảo tồn và phát triển chiêng Mường.

Hiện nay, trên địa bàn xã có 11 đội văn nghệ, trong đó, mỗi xóm có 1 đội văn nghệ từ 15 - 20 người gồm những nhạc công, diễn viên không chuyên là hạt nhân văn nghệ ở các xóm. Thành viên đội văn nghệ tự đóng góp kinh phí để mua sắm trang phục biểu diễn. Những thành viên trong đội văn nghệ quần chúng luôn tìm tòi, sáng tạo để dàn dựng lên những tác phẩm văn nghệ đặc sắc phục vụ nhiệm vụ chính trị của xã. Lời ca, tiếng hát ca ngợi những giá trị văn hóa truyền thống của người Mường. Xã Phong Phú đã tuyển chọn được những hạt nhân văn nghệ xuất sắc từ các xóm thành lập lên đội văn nghệ của xã chuyên đi biểu diễn tại các lễ hội lớn của địa phương như lễ hội Khai hạ. Với nhiều hạt nhân văn nghệ gắn bó từ lâu như: Bùi Văn Khẩn, Bùi Thị Quynh, Bùi Thị Hiền (xóm ải), Bùi Văn ểu (xóm Lầm); nghệ nhân sưu tầm mo Mường Bùi Văn Lựng (xóm Lầm), Bùi Văn Lợi (phố Lồ)…Các nghệ nhân chính là người "giữ lửa” và "truyền lửa” trong phong trào văn nghệ quần chúng của xã.

Đội văn nghệ xã Phong Phú luôn tiên phong đi đầu và đạt giải cao tại các hội thi, hội diễn văn nghệ quần chúng của huyện Tân Lạc. Năm 2016, xã Phong Phú tham gia hội thi "Tìm hiểu Luật Giao thông đường bộ” đạt giải nhất, hội thi "Nhà nông đua tài” đạt giải ba. Nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc đã làm nên thương hiệu cho phong trào văn nghệ quần chúng xã Phong Phú như các tiết mục dân ca Mường "Đập boong boong”, "Ru ún”, "Lời thương”; hòa tấu chiêng Mường, hòa tấu nhạc cụ dân tộc và khán giả không khỏi bồi hồi, xao xuyến với những câu hát đối ngọt ngào, thiết tha của những cặp trai tài, gái sắc.
 
Bên cạnh tích cực tham gia các hội thi, hội diễn do huyện Tân Lạc tổ chức. Hàng năm, xã Phong Phú còn tổ chức khoảng 10 cuộc giao lưu văn nghệ giữa các xóm và liên hoan văn nghệ quần chúng của xã. Các hoạt động văn nghệ góp phần gắn bó tình đoàn kết giữa các xóm, khu phố. Đội văn nghệ các xóm hào hứng tập luyện để biểu diễn vào ngày lễ, tết như dịp đầu xuân, giải phóng miền Nam, Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, đội văn nghệ quần chúng 8 xóm và 1 khu phố xã Phong Phú với hàng trăm diễn viên cống hiến cho khán giả nhiều tiểu phẩm, lời ca tiếng hát mượt mà thu hút đông đảo người dân hào hứng đón xem.
 
Đảng ủy và chính quyền xã Phong Phú luôn coi trọng bảo tồn và lưu giữ chiêng Mường. Hiện toàn xã có 61 chiếc chiêng, trong đó, UBND xã giữ 20 chiếc và xóm ải 20 chiếc. Phong Phú làm tốt công tác thống kê số lượng chiêng và phân loại những chiếc chiêng cổ, chiêng mua mới sử dụng tốt và chiêng hỏng để sửa chữa phục vụ nhu cầu của người dân. Tuy chưa mở được lớp truyền dạy chiêng cho thế hệ trẻ nhưng các vị cao niên của xã luôn ý thức việc dạy con cháu mình cách đánh chiêng. Đội chiêng của xã Phong Phú được lựa chọn đi trình diễn tại Lễ kỷ niện 130 năm thành lập tỉnh Hòa Bình. Ngoài ra, đội chiêng của xóm ải thường xuyên trình diễn tại khu du lịch cộng đồng xóm ải để thu hút khách du lịch.
 
Đồng chí Bùi Văn Thân, cán bộ phụ trách văn hóa xã cho biết: Bằng nhiều hình thức, cách làm đa dạng nên phong trào văn nghệ quần chúng ở xã Phong Phú không chỉ là món ăn tinh thần của người dân mà còn góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Xã có 87% hộ đạt gia đình văn hóa; 8/9 xóm, khu phố đạt hiệu làng văn hóa. Văn nghệ quần chúng còn góp phần thắt chặt tình làng, nghĩa xóm, giữ vững ANTT, đẩy lùi các tệ nạn cờ bạn, ma túy, rượu chè.

 


                                                                    Thu Thủy

 


Các tin khác


Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên huyện Lạc Thủy

Huyện Lạc Thuỷ vừa tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên năm 2024 với chủ đề "Hát mãi khúc quân hành”. Hội diễn thu hút trên 260 diễn viên, nghệ nhân từ 10 xã, thị trấn.

Rộn ràng Lễ rước kiệu về Đền Hùng

Ngày 15/4 (tức mùng 7/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức rước kiệu về Đền Hùng tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Nét độc đáo trong lễ hội đình Băng

Đình Băng ở xóm Băng, xã Ngọc Lâu, huyện Lạc Sơn là ngôi đình lớn, thờ thành hoàng chính là Quốc mẫu Hoàng Bà (mẹ đức thánh Tản Viên Sơn), Tản Viên Sơn thánh, ngoài ra còn thờ một số thành hoàng khác: Vua Cả, Vua Hai (thần ở mái đá làng Vành, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn), vua Út, Vua Ả là con gái Quốc mẫu Hoàng Bà. Đình đã được các đời vua thời phong kiến sắc phong nhưng nay thất lạc không còn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục