(HBĐT) - Ngày 16/9, tại Trung tâm hội nghị Hòa Bình, thành phố Hòa Bình, tổ chức ChildFund Việt Nam đã tổ chức liên hoan phim lần thứ nhất "Lan tỏa ước mơ”. Tới dự có lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh ta: Sở LĐ - TB&XH, Sở VH - TT&DL, Sở GD&ĐT, Tỉnh đoàn; lãnh đạo huyện Kim Bôi (Hòa Bình), huyện Ngân Sơn (Bắc Kạn), Quảng Uyên (Cao Bằng); lãnh đạo đại diện tổ chức ChildFund Việt Nam và 300 trẻ em đến từ 3 tỉnh.


Tại liên hoan phim, 12 bộ phim xuất sắc nhất trong tổng số 22 bộ phim với độ dài từ 3 - 5 phút được trình chiếu. Liên hoan phim "Lan tỏa ước mơ” năm 2017 là một hoạt động quan trọng của dự án "Kết nối tiềm năng lãnh đạo”. Dự án đã tập huấn cho các em về cách xây dựng kịch bản, cách sử dụng máy quay, các kiến thức cơ bản về bố cục ánh sáng và khuôn hình. Đây là lần đầu tiên trẻ em và thanh thiếu niên tại ba tỉnh Hòa Bình, Cao Bằng và Bắc Kạn có cơ hội gặp gỡ, giao lưu và chia sẻ kỹ năng sống; kỹ năng và kinh nghiệm làm phim mà các em đã thu nhận được trong suốt thời gian tham gia dự án. Đồng thời, liên hoan phim cũng là dịp để lãnh đạo các cấp, ban, ngành tại địa phương nhìn nhận về sự tham gia và khả năng ra quyết định của trẻ em trong việc giải quyết các vấn đề liên quan tới bản thân các em tại cộng đồng.


Ban tổ chức trao giải phim xuất sắc nhất theo bình chọn của ban giám khảo và phim xuất sắc nhất theo bình chọn của khán giả cho đoàn làm phim Điểm tựa cho con thuộc xã Hồng Định, huyện Quảng Uyên tỉnh Cao Bằng.

Kết thúc liên hoan phim lần thứ nhất BTC đã trao 15 giải trong đó có 14 giải do BTC chấm và 1 giải do khán giả bình chọn. Trong 15 giải gồm 7 giải chính và 8 giải phụ.

7 giải chính gồm: Phim xuất sắc nhất theo bình chọn của ban giám khảo và phim xuất sắc nhất theo bình chọn của khán giả thuộc về phim - Điểm tựa cho con (xã Hồng Định, tỉnh Cao Bằng), phim có diễn viên chính xuất sắc nhất - Giá như (xã Kim Truy, tỉnh Hòa Bình), phim có đạo diễn xuất sắc nhất - Một hắn khác (xã Lãng Ngâm, tỉnh Bắc Kạn), phóng sự thể hiện giá trị báo chí tốt nhất - Nhà tiêu hợp vệ sinh (xã Thượng Tiến, tỉnh Hòa Bình), phim/ phóng sự mang tính thời sự nhất - Con dốc trường em (xã Nà Phặc, tỉnh Bắc Kạn), phim phản ánh vấn đề của trẻ em rõ ràng nhất - Một ngày của Như (xã Cuối Hạ, tỉnh Hòa Bình).

8 giải phụ gồm: quay phim hay nhất - Vượt lên chính mình (xã Trung Hòa, tỉnh Bắc Kạn), phim có kịch bản hay nhất - Phải chăng lỗi thuộc về em (xã Thuần Mang, tỉnh Bắc Kạn), phim có lời dẫn hay nhất - Nhặt được tiền rơi (xã Tự do, tỉnh Cao Bằng), đoàn làm phim có tuổi đời nhỏ nhất - Vượt lên chính mình (xã Trung Hòa, tỉnh Bắc Kạn), phim có phần nhạc nền hay nhất - Điểm tựa cho con (xã Hồng Định, Cao Bằng), phim có kỹ thuật xử lý quay tốt nhất - Câu chuyện về lòng trung thực (xã Đú Sáng, tỉnh Hòa Bình), phim có hình ảnh làng quê đẹp nhất - Rung động đầu đời (xã Độc Lập, tỉnh Cao Bằng), đoàn làm phim tiềm năng nhất - Chung tay phòng chống sốt xuất huyết (xã Hạnh Phúc, tỉnh Cao Bằng).


                                                                         P.V

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục