(HBĐT) - Thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐK XDĐSVH), những năm qua, huyện Tân Lạc đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội gắn với xây dựng NTM và văn minh đô thị, qua đó góp phần nâng cao chất lượng đời sống người dân.


Cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, các nội dung của phong trào, hàng năm, các thôn, xóm, khu phố đăng ký xây dựng làng văn hóa, khu dân cư (KDC) tiên tiến, tổ chức cho các hộ gia đình đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Đồng thời, tổ chức tổng kết, kịp thời khen thưởng, động viên những tập thể, cá nhân có thành tích, những cách làm hay, việc làm mới trong thực hiện phong trào xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa.

Phong trào "TDĐKXDĐSVH” luôn được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, đoàn thể và sự hưởng ứng mạnh mẽ của các tầng lớp nhân dân trong huyện, góp phần tích cực vào công tác xây dựng đời sống văn hoá cơ sở, tạo môi trường lành mạnh cho phát triển KT-XH địa phương. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ của huyện và cơ sở đã cụ thể hóa các nội dung của phong trào bằng việc đẩy mạnh phong trào xây dựng làng văn hóa, khu phố văn hóa, gia đình văn hóa; xây dựng các thiết chế văn hóa; phát triển kinh tế bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; gắn phong trào "TDĐKXDĐSVH” với chương trình xây dựng NTM, phong trào thi đua yêu nước và các phong trào xã hội khác... góp phần bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa tryền thống, các phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc.

Với sự vào cuộc của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự đồng thuận hưởng ứng của nhân dân trong huyện đã tạo nên sức mạnh tổng hợp để xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng cơ sở hạ tầng, các thiết chế văn hóa. Đến nay, toàn huyện có trên 90% gia đình văn hóa , trên 90% KDC văn hóa, trên 88% cơ quan, đơn vị văn hóa; 76,2% xóm, KDC có nhà văn hóa, khu thể thao; 20,3% xóm, KDC có nhà văn hóa, khu thể thao đạt chuẩn; 16,7% xã có nhà văn hóa, khu thể thao đạt chuẩn.

Phong trào thể thao quần chúng phát triển mạnh, toàn huyện có 75 CLB thể thao; 24.250 người luyện tập TD-TT thường xuyên; 4.700 hộ gia đình thể thao, đạt tỷ lệ 22,3%; số người đạt tiêu chuẩn rèn luyện thể thao thường xuyên theo quy định có 8.500 người.

Bên cạnh đó, việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội được cán bộ, nhân dân tích cực hưởng ứng. Các đám cưới đều được tiến hành theo nghi lễ truyền thống, văn minh, tiết kiệm, không phô trương, lãng phí, nhiều nơi bỏ các thủ tục dạm ngõ, thách cưới, lại mặt, không mời thuốc. Các lễ hội được tổ chức trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng, tâm linh và sinh hoạt văn hóa tinh thần của người dân.

Có thể thấy phong trào "TDĐKXDĐSVH” tiếp tục được duy trì và ngày càng nâng cao về chất lượng. Các hoạt động của phong trào được triển khai kịp thời, đem lại hiệu quả thiết thực nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân trên địa bàn huyện. Để phong trào "TDĐKXDĐSVH” ngày càng đạt kết quả tích cực, có chiều sâu, tạo sức lan tỏa trong xã hội, thời gian tới huyện tiếp tục tăng cường sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, sự vào cuộc mạnh mẽ của các ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội trên trên địa bàn trong việc đẩy mạnh thực hiện phong trào. Tích cực thực hiện công tác xã hội hóa để xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở đồng bộ, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ, sáng tạo và nâng cao đời sống văn hóa của nhân dân ở từng KDC. Đồng thời, gắn thực hiện phong trào với việc triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM, xây dựng nếp sống văn minh đô thị và đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT ở cơ sở, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, KT-XH của địa phương.

Hồng Ngọc


Các tin khác


Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV "Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024

Ngày 17/4, tại Nhà Văn hoá huyện Lạc Sơn, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục