(HBĐT) - Liên hoan các làng du lịch cộng đồng tiêu biểu Việt Nam năm 2017 dự kiến được tổ chức trong 3 ngày (từ 29/9 đến hết ngày 1/10/2017) tại sân vận động trung tâm huyện Mai Châu và một số điểm thuộc thị trấn Mai Châu (Mai Châu). Phóng viên Báo Hòa Bình phỏng vấn đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Liên hoan các làng du lịch cộng đồng tiêu biểu Việt Nam xung quanh việc tổ chức sự kiện này.


Điểm du lịch cộng đồng bản Lác, xã Chiềng Châu (Mai Châu) thu hút đông đảo du khách đến thăm quan. ảnh: P.V

 PV: Xin đồng chí cho biết mục đích, ý nghĩa của việc tổ chức Liên hoan các làng du lịch cộng đồng tiêu biểu Việt Nam năm 2017?

Đồng chí Nguyễn Văn Chương: Liên hoan các làng du lịch cộng đồng tiêu biểu Việt Nam là một trong các hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2017 Lào Cai - Tây Bắc tại tỉnh. Liên hoan nhằm tăng cường quảng bá, giới thiệu tiềm năng du lịch của tỉnh, huyện Mai Châu và các tỉnh vùng Tây Bắc để thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế. Qua đó bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc, tôn vinh các làng du lịch cộng đồng tiêu biểu trong khu vực Tây Bắc và cả nước. Mở rộng giao lưu văn hóa giữa các dân tộc, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ trong lĩnh vực du lịch cộng đồng; giới thiệu mô hình hoạt động du lịch cộng đồng tiêu biểu trong cả nước, góp phần nâng cao hiệu quả chương trình hợp tác thúc đẩy phát triển du lịch vùng Tây Bắc nói chung và tỉnh Hòa Bình nói riêng, đặc biệt là điểm du lịch Mai Châu.

PV: Với ý nghĩa lớn góp phần nâng cao hiệu quả chương trình hợp tác thúc đẩy phát triển du lịch vùng Tây Bắc, xin đồng chí cho biết các nội dung chủ yếu của liên hoan?

Đồng chí Nguyễn Văn Chương: Theo kế hoạch, liên hoan dự kiến được tổ chức trong 3 ngày từ 29/9 đến hết ngày 1/10/2017 tại Sân vận động trung tâm huyện Mai Châu và một số điểm thuộc thị trấn Mai Châu với sự tham gia của 14 làng du lịch cộng đồng tiêu biểu gồm: Làng du lịch cộng đồng người Thái, huyện Mai Châu; người Mường, huyện Tân Lạc; các làng du lịch cộng đồng thuộc các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Hà Giang, Bắc Kạn, Thanh Hóa, thành phố Hà Nội và một số tỉnh miền Trung, miền Nam có loại hình du lịch cộng đồng. Tổ chức Liên hoan các làng du lịch cộng đồng tiêu biểu Việt Nam do UBND tỉnh chủ trì, có sự phối hợp của Bộ VH-TT&DL, sự tham gia của Tổng cục Du lịch, Cục Văn hóa cơ sở, Vụ Văn hóa dân tộc, Vụ Thi đua - khen thưởng thuộc Bộ VH-TT&DL và các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Hà Giang, Bắc Kạn, Thanh Hóa, thành phố Hà Nội và một số tỉnh miền Trung, miền Nam có loại hình du lịch cộng đồng.

Hoạt động chủ yếu trong chương trình liên hoan bao gồm: Trưng bày sản phẩm văn hóa du lịch, quà lưu niệm, trình diễn thao tác nghề thủ công các làng du lịch cộng đồng tiêu biểu Việt Nam; trưng bày triển lãm ảnh du lịch Hòa Bình và các tỉnh khu vực Tây Bắc mở rộng. Hoạt động liên hoan các đội văn nghệ và trình diễn trang phục dân tộc các làng du lịch cộng đồng tiêu biểu Việt Nam với các tiết mục dân ca, dân vũ, diễn xướng, độc tấu, hòa tấu nhạc cụ phục vụ khách du lịch và trình diễn trang phục dân tộc, trang phục tự chọn của các làng du lịch cộng đồng. Hoạt động thi thuyết minh du lịch giới thiệu về làng du lịch cộng đồng tiêu biểu của các thí sinh về địa phương mình. Khai mạc Liên hoan các làng du lịch cộng đồng tiêu biểu Việt Nam diễn ra từ 19h30 ngày 30/9/2017 tại Sân vận động trung tâm huyện Mai Châu. Hội thảo khoa học về định hướng và các giải pháp xây dựng phát triển bền vững du lịch cộng đồng vùng Tây Bắc do UBND tỉnh và Bộ VH-TT&DL- Tổng cục Du lịch chủ trì. Hoạt động thi nấu các món ăn giới thiệu ẩm thực của các làng du lịch cộng đồng, tổng kết trao thưởng và bế mạc liên hoan.

PV: Thời gian tổ chức Liên hoan các làng du lịch cộng đồng tiêu biểu Việt Nam không còn nhiều, Ban tổ chức đang khẩn trương triển khai những nhiệm vụ gì thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Văn Chương: Ngày 23/8/2017, UBND tỉnh đã có Quyết định số 1558/QĐ-UBND về việc thành lập Ban tổ chức Liên hoan các làng du lịch cộng đồng tiêu biểu Việt Nam năm 2017. Vừa qua, Ban tổ chức đã tổ chức họp và thông qua Kế hoạch số 128/KH-BTC, ngày 6/9/2017 tổ chức liên hoan và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên và các đơn vị liên quan. Trong đó, Ban tổ chức đề nghị Bộ VH-TT&DL chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ hỗ trợ tỉnh tổ chức liên hoan như: chủ trì, phối hợp tổ chức hội thảo khoa học về định hướng, giải pháp xây dựng phát triển bền vững du lịch cộng đồng vùng Tây Bắc; chỉ đạo cán bộ tham gia Ban giám khảo các cuộc thi và hỗ trợ công tác tuyên truyền quảng bá, khen thưởng trong liên hoan. Văn phòng UBND tỉnh tham mưu các văn bản của Ban tổ chức, chủ trì, phối hợp mời và tổ chức đón tiếp khách Trung ương, các tỉnh bạn. Sở VH-TT&DL chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động. Các Sở: TT&TT, Sở Tài chính, Y tế, Công an tỉnh, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch Hòa Bình, Hội Văn học nghệ thuật phối hợp, chủ động thực hiện các nhiệm vụ được phân công, đảm bảo các điều kiện, ANTT, ATVSTP trong thời gian tổ chức liên hoan.

Bên cạnh đó, các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, quảng bá cho sự kiện này. UBND các huyện Mai Châu, Tân Lạc nơi diễn ra các hoạt động và tham gia liên hoan chuẩn bị các điều kiện cần thiết để góp phần cho Liên hoan các làng du lịch cộng đồng tiêu biểu Việt Nam tổ chức thành công, tạo không khí phấn khởi trong cán bộ, nhân dân các dân tộc trong tỉnh và để lại ấn tượng tốt đẹp với các tỉnh bạn và du khách tham dự.

PV: Xin cảm ơn đồng chí!

 

                                                                           Hương Lan

 

Các tin khác


Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên huyện Lạc Thủy

Huyện Lạc Thuỷ vừa tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên năm 2024 với chủ đề "Hát mãi khúc quân hành”. Hội diễn thu hút trên 260 diễn viên, nghệ nhân từ 10 xã, thị trấn.

Rộn ràng Lễ rước kiệu về Đền Hùng

Ngày 15/4 (tức mùng 7/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức rước kiệu về Đền Hùng tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Nét độc đáo trong lễ hội đình Băng

Đình Băng ở xóm Băng, xã Ngọc Lâu, huyện Lạc Sơn là ngôi đình lớn, thờ thành hoàng chính là Quốc mẫu Hoàng Bà (mẹ đức thánh Tản Viên Sơn), Tản Viên Sơn thánh, ngoài ra còn thờ một số thành hoàng khác: Vua Cả, Vua Hai (thần ở mái đá làng Vành, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn), vua Út, Vua Ả là con gái Quốc mẫu Hoàng Bà. Đình đã được các đời vua thời phong kiến sắc phong nhưng nay thất lạc không còn.

Lan tỏa văn hóa đọc và tình yêu sách trong cộng đồng

Do tác động của công nghệ thông tin, mạng internet, các thiết bị điện tử nên đã ảnh hưởng đến việc đọc của thế hệ trẻ, lấn át văn hóa đọc truyền thống. Sau khi có Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, các bộ, ngành, các cấp từ Trung ương đến địa phương đã chung tay đẩy mạnh phong trào đọc sách và phát triển văn hóa đọc trở thành hoạt động lớn trong tháng Tư hằng năm nhằm tôn vinh giá trị của sách trong cộng đồng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục