(HBĐT) - Mặc cho cái rét cắt da thịt do không khí lạnh tăng cường, từ giữa tháng 12, trong một số cửa hàng lưu niệm, khách sạn, nhà hàng... trên địa bàn tỉnh ta đã những cây thông Noel được trang hoàng lấp lánh. Đặc biệt là sắc đỏ tươi – màu của giáng sinh trong từng bộ quần áo trẻ nhỏ, chiếc mũ làm duyên của cô thiếu nữ hay bức tranh trang trí dán tường... đã làm rực rỡ, ấm áp phố phường trong những ngày giá rét. Lại một mùa Giáng sinh đã đến, mang theo nhiều may mắn, an lành.


Các cửa hàng lưu niệm trên địa bàn thành phố Hoà Bình rực rỡ đồ trang trí cây thông Noel.

Sau nhiều năm xây dựng, đến nay, Nhà thờ Hòa Bình thuộc Giáo xứ Hòa Bình (phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình) đã cơ bản hoàn thành, đáp ứng tốt nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng của nhân dân trên địa bàn thành phố Hòa Bình và các huyện lân cận. Chuẩn bị cho lễ Giáng sinh, từ giữa tháng 12, hoạt động trang trí khu vực nhà thờ bắt đầu được thực hiện. Luyện tập văn nghệ chuẩn bị cho đêm thánh lễ cũng được tập trung thực hiện. Nhìn từ xa, vào buổi tối có thể nhìn thấy nhà thờ nổi bật với hệ thống đèn nháy trang trí trên các ngọn cây, mái nhà, đường vào... Đặc biệt, tại khu vực sân rộng với sức chứa hàng nghìn người, ngay trước cửa chính của nhà thờ, bà con giáo dân cùng chung tay trang trí, tạo dựng lại tiểu cảnh thời khắc Chúa giáng thế khá cầu kỳ, đẹp mắt.

Trò chuyện với chúng tôi, ông Ngô Văn Nhân - Trưởng ban hành giáo, Giáo xứ Hòa Bình cho biết: Giáo xứ Hòa Bình thuộc giáo phận Hưng Hóa, có 12 giáo họ với khoảng hơn 2.600 nhân danh, sống rải rác trên địa bàn thành phố Hòa Bình và 5 huyện: Kỳ Sơn, Cao Phong, Tân Lạc, Mai Châu, Đà Bắc. Trong đó, đông nhất là họ Trung Minh được thành lập từ năm 2000 với khoảng hơn 700 giáo dân. Lễ Noel ngoài ý nghĩa là ngày lễ Thiên Chúa giáng sinh thì còn là một ngày lễ gia đình, là cơ hội để mọi người, mọi thế hệ trong gia đình quây quần, thể hiện sự quan tâm đến nhau. Qua đó góp phần tạo dựng những kỷ niệm chung và duy trì tình cảm giữa mọi người trong gia đình thông qua các hoạt động như chia sẻ với nhau một bữa ăn chung, một đêm không ngủ, nghe thuật lại một câu chuyện, quây quần bên cạnh cây thông Noel...

Cùng với Giáo xứ Hòa Bình, các giáo xứ khác trên địa bàn tỉnh như Giáo xứ Gò Mu, giáo xứ Mỹ Thành, Giáo xứ Văn Nghĩa (Lạc Sơn); Giáo xứ Khoan Dụ, Giáo xứ Đồng Gianh (Lạc Thủy) cũng rộn ràng, nô nức các hoạt động đón Giáng sinh. Đồng chí Nguyễn Văn Thùy, Bí thư Đảng ủy xã Khoan Dụ (huyện Lạc Thủy) cho biết: Noel là ngày lễ lớn của bà con giáo dân, quan điểm của chính quyền địa phương là quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để bà con tổ chức các sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng đúng quy định của pháp luật. Để thánh lễ diễn ra an toàn, xã đã chỉ đạo lực lượng công an xã phối hợp với Công an huyện triển khai các phương án phân luồng bảo vệ đảm bảo ATGT, ANTT để các hoạt động trong ngày lễ diễn ra an toàn, trọn vẹn.

Nhân dịp này, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMT TQ tỉnh, một số sở, ngành của tỉnh đã đến thăm hỏi, tặng quà và chúc mừng các giáo xứ và bà con giáo dân nhân dịp Noel.

Những năm gần đây, Giáng sinh không chỉ là ngày lễ của đồng bào công giáo mà còn là dịp để các gia đình quây quần, yêu thương, mua quà tặng cho trẻ nhỏ. Đặc biệt, thanh niên, người trẻ tuổi rất háo hức với ngày lễ này. Chị Nguyễn Thị Hà (chủ cửa hàng lưu niệm phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình) cho biết: Mặt hàng ưa chuộng và bán chạy nhất trong dịp Noel chính là đồ trang trí cây thông Noel, tranh dán tường, quần áo ông già Noel cho trẻ nhỏ, mũ ông già Noel và nhất là băng đô tuần lộc, bờm cài tóc tuần lộc...Năm nay do dịp Noel thời tiết lạnh nên các sản phẩm như áo len đôi, mũ len, khăn quàng cổ đôi...cũng được nhiều bạn trẻ lựa chọn. Để phù hợp với không khí Giáng sinh, các đồ Noel đa phần đều có màu đỏ tươi. Gía cả các mặt hàng phục vụ Noel đều có mức giá trung bình, phù hợp với túi tiền người tiêu dùng.
 
Cũng trong dịp này, tại các quán cafe, siêu thị, âm nhạc của các ca khúc của mùa giáng sinh như: Jingle Bells, Last Christmas, "Kinh cầu Giáng sinh”, "Cao Cung lên”... vang lên như thúc giục bước chân mỗi người đang hối hả trên mọi nẻo đường trở về bên gia đình để cùng quây quần đón một năm mới nhiều may mắn, an lành, hạnh phúc.

 


 Dương Liễu

 


Các tin khác


Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên huyện Lạc Thủy

Huyện Lạc Thuỷ vừa tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên năm 2024 với chủ đề "Hát mãi khúc quân hành”. Hội diễn thu hút trên 260 diễn viên, nghệ nhân từ 10 xã, thị trấn.

Rộn ràng Lễ rước kiệu về Đền Hùng

Ngày 15/4 (tức mùng 7/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức rước kiệu về Đền Hùng tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Nét độc đáo trong lễ hội đình Băng

Đình Băng ở xóm Băng, xã Ngọc Lâu, huyện Lạc Sơn là ngôi đình lớn, thờ thành hoàng chính là Quốc mẫu Hoàng Bà (mẹ đức thánh Tản Viên Sơn), Tản Viên Sơn thánh, ngoài ra còn thờ một số thành hoàng khác: Vua Cả, Vua Hai (thần ở mái đá làng Vành, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn), vua Út, Vua Ả là con gái Quốc mẫu Hoàng Bà. Đình đã được các đời vua thời phong kiến sắc phong nhưng nay thất lạc không còn.

Lan tỏa văn hóa đọc và tình yêu sách trong cộng đồng

Do tác động của công nghệ thông tin, mạng internet, các thiết bị điện tử nên đã ảnh hưởng đến việc đọc của thế hệ trẻ, lấn át văn hóa đọc truyền thống. Sau khi có Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, các bộ, ngành, các cấp từ Trung ương đến địa phương đã chung tay đẩy mạnh phong trào đọc sách và phát triển văn hóa đọc trở thành hoạt động lớn trong tháng Tư hằng năm nhằm tôn vinh giá trị của sách trong cộng đồng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục