(HBĐT) - Trên địa bàn tỉnh, các hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa phát triển khá phong phú, đa dạng với nhiều loại hình như quảng cáo, karaoke, biểu diễn nghệ thuật, trò chơi điện tử, lễ hội... bước đầu đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân. Công tác quản lý Nhà nước về hoạt động văn hóa, du lịch được ngành chức năng tăng cường, đẩy mạnh thanh, kiểm tra xử lý vi phạm, hạn chế tiêu cực, bảo đảm hoạt động tuân thủ quy định pháp luật, đi vào nề nếp.


Đồng chí Nguyễn Công Thành, Chánh Thanh tra Sở VH-TT&DL cho biết: Thực hiện công tác thanh, kiểm tra chuyên ngành, ngay từ đầu năm, Thanh tra Sở chú trọng, đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm, tập trung chủ yếu vào các hoạt động cơ sở và kinh doanh dịch vụ. Nhìn chung, các hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, du lịch trên địa bàn tỉnh diễn ra tương đối ổn định, không xảy ra sai phạm lớn, các vi phạm được phát hiện và xử phạt nghiêm. Tuy nhiên, qua công tác kiểm tra chủ yếu nhắc nhở, tuyên truyền các đối tượng chấp hành, tuân thủ đúng quy định pháp luật, việc xử lý vi phạm bằng hình thức phạt tiền chưa nhiều.

 

Các lễ hộ trên địa bàn tỉnh được ngành chức năng tăng cường quản lý bảo đảm quy định của pháp luật về tổ chức và hoạt động lễ hội. Ảnh: Lễ hội Khai hạ Mường Bi (Tân Lạc) được tổ chức hàng năm thu hút đông đảo du khách trong, ngoài tỉnh về dự hội.

Thời điểm đầu năm diễn ra nhiều lễ hội, Thanh tra Sở thành lập đoàn công tác, xây dựng kế hoạch phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, ký cam kết đối với Ban tổ chức, Ban quản lý lễ hội, chủ đền, chủ động, thủ nhang trên địa bàn toàn tỉnh về việc chuẩn bị tổ chức lễ hội, việc chấp hành các quy định của pháp luật về tổ chức và hoạt động lễ hội như lễ hội chùa Tiên, đền Rem (Lạc Thủy), lễ hội Khai hạ Mường Bi (Tân Lạc), đền Bờ, xã Thung Nai (Cao Phong) và xã Vầy Nưa (Đà Bắc)... Qua công tác kiểm tra cơ bản các chủ đền, chủ động, thủ nhang chấp hành đúng quy định, thường xuyên có mặt tại các khu vực thờ tự để giám sát, hướng dẫn khách thăm quan đi lễ, hạn chế việc cài, thả tiền, gài tiền lên các đồ thờ tự; cảnh quan môi trường, AN-TT, phòng cháy - chữa cháy đảm bảo. Tuy nhiên vẫn còn hiện tượng dịch vụ đổi tiền lẻ, người ăn xin tại lễ hội chùa Tiên, tình trạng rác thải chưa được xử lý triệt để ảnh hưởng đến môi trường còn xảy ra tại một số điểm.

Năm 2017, Thanh tra Sở đã tiến hành kiểm tra hành chính đối với 92 cơ sở dịch vụ liên quan đến hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa, trong đó có 22 cơ sở kinh doanh karaoke; 10 điểm lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu; 35 đơn vị thực hiện thông báo quảng cáo; 25 chương trình biểu diễn nghệ thuật. Qua kiểm tra đã lập biên bản nhắc nhở 1 cơ sở kinh doanh karaoke hoàn thiện hồ sơ và các thủ tục, thẩm định theo quy định trước khi đi vào hoạt động, 1 đơn vị về hoàn thiện hồ sơ gia hạn thông báo quảng cáo; lập biên bản, xử lý vi phạm hành chính 1 đơn vị vi phạm về không thông báo nội dung quảng cáo trên băng zôn đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nơi thực hiện quảng cáo, xử phạt 3 triệu đồng. Trong quý I năm nay đã kiểm tra, giám sát đối với 27 cơ sở kinh doanh karaoke; 3 điểm lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu; 12 đơn vị thực hiện thông báo quảng cáo; 3 chương trình biểu diễn nghệ thuật và các điểm tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật ca nhạc đón chào năm mới xuân Mậu Tuất 2018 tại thành phố Hòa Bình. Lập biên bản nhắc nhở 2 cơ sở karaoke mới đi vào hoạt động hoàn thiện các giấy tờ liên quan để thẩm định theo quy định của pháp luật.

Những năm gần đây, hoạt động du lịch của tỉnh có bước phát triển. Các điểm du lịch được đầu tư xây dựng thu hút khách đến thăm quan, nghỉ dưỡng ngày càng tăng. Để đảm bảo cho các cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch duy trì chất lượng phục vụ khách trong năm, trong dịp Tết Nguyên đán, đặc biệt tại các điểm diễn ra lễ hội lớn, kéo dài ngày, Thanh tra Sở đẩy mạnh hoạt động kiểm tra hành chính các cơ sở lưu trú du lịch, yêu cầu cam kết thực hiện đảm bảo duy trì chất lượng cơ sở vật chất phục vụ khách, niêm yết giá cả các dịch vụ, hàng hóa, thông tin rõ ràng, công khai số lượng, chất lượng, an toàn phòng - chống cháy nổ, đảm bảo vệ sinh môi trường theo quy định. Trong năm 2017 đã kiểm tra 61 cơ sở lưu trú du lịch, lập biên bản nhắc nhở đối với 4 cơ sở về hoàn thiện hồ sơ để thẩm định công nhận và công nhận lại hạng cơ sở lưu trú du lịch, vi phạm về không thực hiện thông báo bằng văn bản về việc thay đổi người đứng đầu đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định. Lập 1 biên bản vi phạm hành chính, xử phạt vi phạm 2 triệu đồng. Quý I năm nay đã kiểm tra, yêu cầu ký cam kết đối với 34 cơ sở lưu trú.

Đồng chí Nguyễn Công Thành, Chánh Thanh tra Sở VH-TT&DL cho biết thêm: Cùng với hoạt động thanh, kiểm tra chuyên ngành, Thanh tra Sở thường xuyên phối hợp với các phòng chuyên môn của Sở, Phòng VH-TT các huyện, thành phố, đơn vị hữu quan tham gia là thành viên các đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực ngành quản lý. Bên cạnh đó, với chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của mình, các địa phương, đơn vị cơ sở cũng cần phát huy vai trò, trách nhiệm, tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, nâng cao hơn nữa hiệu quả, hiệu lực quản lý Nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, du lịch tại địa phương.


Hà Thu

Các tin khác


Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên huyện Lạc Thủy

Huyện Lạc Thuỷ vừa tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên năm 2024 với chủ đề "Hát mãi khúc quân hành”. Hội diễn thu hút trên 260 diễn viên, nghệ nhân từ 10 xã, thị trấn.

Rộn ràng Lễ rước kiệu về Đền Hùng

Ngày 15/4 (tức mùng 7/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức rước kiệu về Đền Hùng tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Nét độc đáo trong lễ hội đình Băng

Đình Băng ở xóm Băng, xã Ngọc Lâu, huyện Lạc Sơn là ngôi đình lớn, thờ thành hoàng chính là Quốc mẫu Hoàng Bà (mẹ đức thánh Tản Viên Sơn), Tản Viên Sơn thánh, ngoài ra còn thờ một số thành hoàng khác: Vua Cả, Vua Hai (thần ở mái đá làng Vành, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn), vua Út, Vua Ả là con gái Quốc mẫu Hoàng Bà. Đình đã được các đời vua thời phong kiến sắc phong nhưng nay thất lạc không còn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục