Chiều 19/4, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu đã làm việc với Ban Tổ chức Lễ hội Fukuro Nhật Bản về việc tổ chức biểu diễn điệu múa truyền thống Yosakoi tại khu vực phố đi bộ xung quanh hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội vào ngày 21/4, nhân kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản.


Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Sửu trao đổi với ông Iwata Jinichi, trưởng Ban tổ chức lễ hội Fukuro Nhật Bản. (Ảnh: Nguyễn Văn Cảnh/TTXVN)

Theo ông Iwata Jinichi, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội Fukuro, Lễ hội Fukuro là một trong số ít lễ hội mang tính chất thương mại của đất nước. Đây là sự kiện thường niên có quy mô lớn với sự góp mặt của khoảng 5.000 diễn viên, thu hút được sự tham gia của đông đảo các doanh nghiệp và khoảng 1,2 triệu du khách mỗi năm.

Năm nay, Lễ hội sẽ được tổ chức vào tháng 10 tại quận Toshima, Tokyo.

Phần chính của Lễ hội Fukuro là nghi lễ rước kiệu và diễu hành và biểu diễn điệu múa Yosaki bởi các nghệ sỹ địa phương. 

Ông Iwata Jinichi chia sẻ Yosakoi là một loại hình nghệ thuật vừa truyền thống vừa hiện đại đặc trưng của Nhật Bản. Việc được biểu diễn tại Thủ đô Hà Nội là một vinh dự với Đoàn nghệ sỹ Nhật Bản.

Ban Tổ chức Lễ hội hy vọng thông qua màn trình diễn, sự hiểu biết và mối quan hệ hữu nghị giữa quận Toshima, Tokyo với Hà Nội cũng như giữa Nhật Bản với Việt Nam sẽ được tăng cường, thắt chặt.

Ông Iwata cũng thay mặt Đoàn công tác gửi lá thư của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Toshima tới lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội với thông điệp Toshima là một địa phương có nhiều đặc trưng văn hóa, nghệ thuật.

Chính quyền và nhân dân Toshima luôn mong muốn được chào đón thêm nhiều du khách Hà Nội đến thăm và tìm hiểu văn hóa, củng cố mối quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa hai bên.


 

Các vũ công trong trang phục Kimono biểu diễn Yosakoi. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu khẳng định, giữa Nhật Bản và Việt Nam nói chung, giữa Tokyo và Hà Nội nói riêng đã có nhiều năm gắn bó trên nhiều phương diện. 

"Người dân Thủ đô Hà Nội rất thân thiện, mến khách, luôn sẵn sàng chào đón những vị khách quốc tế đến với thành phố, trong đó có du khách Nhật Bản. Mới đây, tại khu vực Vườn hoa Lý Thái Tổ, Hà Nội, Lễ hội hoa Anh đào Nhật Bản được tổ chức thành công, sự kiện đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp cho du khách và người dân Hà Nội," Phó chủ tịch Hà Nội chia sẻ.

Đồng thời, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu cũng bày tỏ sự tin tưởng màn trình diễn Yosakoi của các nghệ sỹ Nhật Bản cũng sẽ mang đến niềm vui, thu hút đông đảo người dân và du khách cùng tham gia, tạo điểm nhấn mới lạ cho không gian đi bộ của Hà Nội.

"Khu vực phố đi bộ xung quanh hồ Hoàn Kiếm, nơi tới đây các nghệ sỹ Nhật Bản sẽ biểu diễn điệu múa Yosakoi là không gian mở, náo nhiệt, vì vậy màn trình diễn Yosakoi của các nghệ sỹ Nhật Bản cũng sẽ mang đến niềm vui, thu hút đông đảo người dân và du khách cùng tham gia, tạo điểm nhấn mới lạ cho không gian đi bộ của Hà Nội, góp phần củng cố mối quan hệ giữa hai địa phương, hai đất nước," Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu bày tỏ sự tin tưởng. 

Yosakoi, theo tiếng địa phương có nghĩa là "Đêm nay mời bạn đến"  có xuất xứ nguồn từ thành phố Kochi. Nó được sáng tạo biến thể từ điệu múa Awa Odori với mục đích đem lại sự vui tươi, lạc quan để cổ vũ tinh thần người dân Nhật Bản sau chiến tranh thế giới thứ II.

Yosakoi, chính vì vậy có nhạc nền vô cùng rộn rã, sôi nổi kể về tình yêu của một cặp đôi trẻ với các động tác múa mô tả cảnh sinh hoạt hàng ngày. Trang phục của một đội múa Yosakoi rực rỡ, nhiều màu sắc được bổ sung thêm các đạo cụ như cờ, đèn lồng, xe  diễu hành (Jikatasha) chở loa, trống và các hoạt náo viên đi trước mỗi đoàn múa.

 

              TheoVietnamplus

Các tin khác


119 cán bộ, công chức, viên chức được bồi dưỡng tiếng dân tộc Mường

Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình vừa tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc Mường cho cán bộ, công chức, viên chức khóa I, II năm 2023.

Huyện Kim Bôi đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hoá

Hưởng ứng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, những năm qua, các cấp, các ngành, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kim Bôi đã cụ thể hóa bằng các hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo bền vững, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Tết Nhảy - nghi lễ truyền thống của người Dao

Đồng bào dân tộc Dao trong tỉnh gìn giữ được nhiều bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc mình, nhất là trong nghi lễ, tín ngưỡng. Trong đó, Tết Nhảy là nghi lễ quan trọng bậc nhất có từ lâu đời, phản ánh sinh động đời sống tín ngưỡng của người Dao.

Lưu giữ giá trị nền “Văn hóa Hòa Bình” nổi tiếng thế giới

Hoà Bình là vùng đất cổ, với các dải núi đá vôi chạy dọc theo hướng Đông Nam, song song với dải Trường Sơn ở phía Tây đã tạo ra nhiều bồn địa, thung lũng với hệ động, thực vật phong phú. Ngay từ thời tiền sử, con người đã sớm sinh tụ trên mảnh đất này, để lại một nền văn hóa nổi tiếng thế giới - "Văn hóa Hòa Bình" (VHHB).

Du Xuân trẩy hội Bồng Lai

Tọa lạc tại chân núi Đầu Rồng thuộc khu 3, thị trấn Cao Phong (Cao Phong), đền Bồng Lai (còn gọi là Đền Thượng Bồng Lai) nằm trong quần thể di tích quốc gia danh lam thắng cảnh hang động núi Đầu Rồng. Cùng với đền Đông Sơn nằm gần kề, ngôi đền đón người dân và du khách nô nức đến dâng hương, vãn cảnh dịp đầu năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục