(HBĐT) - Từ xa xưa, trong tâm thức của người dân Việt Nam luôn âm vang câu ca: "Dù ai đi ngược về xuôi, Nhớ ngày giỗ Tổ mồng mười tháng ba”. Câu ca ấy nhắc nhở về cội nguồn, đạo lý thủy chung phù hợp với tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên lâu đời và bền vững của dân tộc Việt Nam.


Ngày 10 tháng 3 âm lịch hàng năm, cả dân tộc lại hướng về đất Tổ Hùng Vương Phú Thọ. Đức quốc Tổ Hùng Vương đã có công dựng lên Nhà nước Văn Lang, Nhà nước đầu tiên của chủ quyền.

Con cháu về đất Tổ từng bước chân lần qua 525 bậc đá đã nhẵn theo năm tháng là đến đền Thượng, lòng ta bỗng lâng lâng, rạo rực trước bức hoành phi rực rỡ chữ vàng "Nam quốc sơn hà”. Đó là lời tuyên ngôn hãi hùng của cha ông ta đã khẳng định từ ngàn xưa non sông ta, chủ quyền ta một cõi trời nam mà không có kẻ thù nào xâm phạm được.

Những truyền thuyết dân gian nhằm củng cố nhận thức về nguồn gốc dân tộc cha rồng, mẹ tiên, con lạc, cháu hồng, truyền thống quật cường chống ngoại xâm (Thánh Gióng) truyền thuyết lao động đấu tranh với thiên nhiên (Mai An Tiêm hay Sơn Tinh, Thủy Tinh) đã tạo dựng trong tiềm thức người dân Việt về một thời đại các vua Hùng dựng nước. Đến nay, theo thống kê trên mảnh đất chữ S cả nước có tới địa điểm có tục thờ cúng Hùng Vương hoặc các nhân vật có liên quan.


Giỗ tổ Hùng Vương là một trong những ngày đại lễ của dân tộc.

Thực tiễn của công cuộc vận động cách mạng nói chung, các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm, dù ở xa hay gần đã đúc kết thành một tư tướng lớn mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thể hiện trong lời căn dặn các chiến sĩ đoàn quân tiên phong ngay bên thềm đền Hùng trước khi vào tiếp quản thủ đô tháng 10/1954.

"Các vua Hùng đã có công dựng nước

Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”

Tư tưởng đó lại tiếp nối một phương thức huy động nguồn lực quá khứ để phấn đấu cho một mục tiêu chính nghĩa độc lập, tự do đặc biệt trong sự nghiệp giữ nước. Trong tình hình thực tiễn của đất nước hộm nay, âm mưu chiếm đoạt vùng biên, vùng biên cương của Tổ quốc thì lời dạy của Bác càng nhắc nhở các thế hệ hôm nay và các thế hệ mai sau phải luôn nâng cao cảnh giác, mài sắc ý chí để giữ gìn non sông đất nước.

Điều đó đòi hỏi con cháu vua Hùng dòng dõi con Lạc, cháu Hồng cùng chung cội nguồn phải kiên cường đấu tranh lấy sức mạnh chân lý "Không có gì quý hơn độc lập, tự do” dựa trên luật pháp quốc tế tranh thủ sự ủng hộ của thế giới để đấu tranh cho một quốc gia toàn vẹn lãnh thổ của bao thế hệ đã bồi đắp dựng xây.

Từ năm đầu của thế kỷ XXI với Nghị định 02 ngày 5/1/2001, Chính phủ quyết định ngày giỗ tổ Hùng 10 tháng 3 âm lịch được tổ chức trọng thể theo nghi thức Nhà nước là một trong những ngày lễ lớn của dân tộc, lễ trọng bậc nhất của quốc gia. Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 11 đã biểu quyết thông qua Điều 73 cho phép người lao động được nghỉ ngày 10 tháng 3 (ngày giỗ tổ Hùng Vương). Đó là điều kiện tốt, động lực tinh thần để con cháu Lạc Hồng, nhân dân cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài hướng về cội nguồn tưởng nhớ các vua Hùng đã có công dựng nước khơi dậy tinh thần đại đoàn kết dân tộc. Chúng ta thật tự hào chưa có một dân tộc nào, một quốc gia nào trên thế giới có được ngày giỗ tổ như nhân dân ta mà Bác Hồ kính yêu đã thắp lên trở thành một nguồn lực tinh thần mạnh mẽ cho cả dân tộc bước qua những giai đoạn lịch sử đấu tranh giữ nước hào hùng.

Giỗ tổ Hùng Vương mang tầm vóc lễ trọng bậc nhất quốc gia đã gắn kết tinh thần một quốc gia đa dân tộc và tôn giáo. Đó cũng là một quá trình kết tinh di sản phi vật thể có giá trị hàng đầu của nền văn hóa dân tộc Việt Nam mà ông cha ta đã gửi gắm qua đôi câu đối khắc ghi đền Hùng:

"Lăng tẩm tự năm nào, núi Tản, sông Đà non nước vẫn quy về đất tổ

Văn minh đang đổi mới, con Hồng, cháu Lạc giống nòi còn biết nhớ mồ ông”.

 

Văn Song (CTV)


Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục