(HBĐT) - Đền Bờ - đền Chúa Thác Bờ là địa điểm du lịch tâm linh không thể bỏ qua khi đến thăm quan, thưởng ngoạn, vãn cảnh hồ Hòa Bình. Bạn có thể đến đền Bờ từ bến cảng Thung Nai (Cao Phong), đi bằng đường thủy mất hơn 30 phút hoặc bạn có thể xuất phát bằng tàu du lịch từ cảng Bích Hạ (TP Hòa Bình), mất khoảng 1 tiếng rưỡi. Đi trên tàu du lịch, trước khi đến với Đền Bờ, bạn sẽ được đắm mình tận hưởng không khí trong lành, chiêm ngưỡng những ngọn núi xếp lô nhô, thấm đẫm màu xanh đại ngàn, làn nước trong xanh, mát rượi như lạc vào chốn bồng lai, tiên cảnh của hồ Hòa Bình.


Đền Bờ là điểm du lịch tâm linh thu hút đông đảo du khách xa gần.

Trước đền Thác Bờ thuộc xã Hào Tráng, sau nhiều lần thay đổi về địa giới hành chính, hiện đền tọa lạc tại xã Thung Nai, huyện Cao Phong và xã Vầy Nưa, huyện Đà Bắc. Theo tương truyền, đền Bờ thờ bà chúa Thác Bờ là Đinh Thị Vân, người dân tộc Mường và một bà người dân tộc Dao ở Vầy Nưa đã vận động nhân dân trong vùng quyên góp lương thực và cùng mọi người chèo thuyền, vượt thác, ghềnh để đem lương thảo tiếp tế đoàn quân của vua Lê Lợi vượt qua sóng, gió, gềnh thác sông Đà. Sau nhiều chuyến chuyển lương thảo thành công, đến chuyến cuối, giông bão nổi ầm ầm, thuyền của bà chở đầy lương thảo chòng chành đã bị đắm. Sau khi mất, 2 bà thường hiển linh giúp dân vượt thác an toàn, phù hộ cho trăm dân trong vùng mưa thuận, gió hoà nên nhân dân đã phong 2 bà làm thánh và lập đền thờ phụng.

Người dân trong vùng tôn vinh hai bà là "Chúa Thác Bờ”, hàng năm mở hội đền vào ngày 7 tháng giêng âm lịch. Tuy nhỏ nhưng đền cho cảm giác uy nghi, bởi hòa vào tổng thể cảnh quan núi non, sông nước hùng vĩ. Đặc biệt, đền có nhiều tượng với 38 pho lớn nhỏ. Trong đó có hai pho tượng đồng là tượng thờ chính… Năm 2009, động Thác Bờ được Bộ Văn hoá - thể thao và du lịch công nhận là di tích danh thắng quốc gia. Ngày nay, thác Bờ và đền Bờ đã trở thành điểm du lịch văn hóa tâm linh nổi tiếng.

Hàng năm, lễ hội đền Bờ mở từ ngày mùng 2 Tết đến hết tháng 4 âm lịch. Mỗi ngày, đền Bờ đón hàng ngàn khách thập phương đến lễ Phật, lễ Chúa cầu may. Từ trên đền Bờ có thể phóng tầm mắt ôm trọn lòng hồ mênh mang với phong cảnh thật nên thơ, hữu tình, đem lại cảm giác thư thái, nhẹ nhàng, tâm hồn thanh tịnh, an nhiên như rũ bỏ mọi mệt mỏi của cuộc sống bộn bề lo toan.

Trong hành trình thăm quan, chiêm bái đền Chúa Thác Bờ, du khách sẽ tiếp tục khám phá động Thác Bờ - một sản phẩm thiên nhiên ban tặng với cấu tạo thiên nhiên đẹp đến mê hoặc được tạo bởi những khối thạch nhũ ngàn năm muôn hình vạn trạng. Đến thăm đền Bờ - động Thác Bờ, du khách có thể tìm hiểu văn hóa, sinh hoạt, sản xuất, cuộc sống người dân địa phương, tận hưởng, thưởng thức hương vị thơm ngon đặc biệt của các loại cá nướng, các món cá sông Đà; thưởng thức các đặc sản núi rừng như thịt gà hấp lá chanh, thịt lợn bản địa nướng mật ong bày trên lá chuối, măng luộc, cơm gạo nương, rượu táo mèo, rau rừng đồ chấm lòng cá… mang lại ấn tượng không thể quên sau hành trình khám phá hồ sông Đà.


                     L.C

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục