Liên hoan Âm nhạc toàn quốc đợt 1 – khu vực phía bắc sẽ bắt đầu từ ngày 26-9 tới, với sự tham gia của đông đảo các tác giả từ 31 tỉnh, thành phố.


Các nghệ sĩ biểu diễn nhân Ngày Âm nhạc Việt Nam.

Đây là hoạt động của Hội Nhạc sĩ Việt Nam, được tổ chức theo vùng miền, nhằm biểu dương, quảng bá những tác phẩm, công trình âm nhạc mới, tiếp tục động viên khuyến khích sự tìm tòi sáng tạo trong các lĩnh vực sáng tác, biểu diễn, lý luận phê bình và đào tạo âm nhạc.

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam cho biết, Liên hoan là cơ hội để các nhạc sĩ, tác giả gặp gỡ, trao đổi, góp phần thúc đẩy hoạt động sáng tác, lý luận phê bình và biểu diễn âm nhạc. Đề tài của Liên hoan năm nay là Gìn giữ biển đảo Việt Nam và thành tựu xây dựng nông thôn mới. Đây cũng là Liên hoan đầu tiên tổ chức tại Hà Nội với mô hình mới: các tác phảm được Ban tổ chức lựa chọn, dàn dựng, phối khi và do Dàn nhạc Trường ĐH Nghệ thuật Quân đội cùng các nghệ sĩ thể hiện. Năm nay, Liên hoan cũng loại bỏ hoàn toàn tình trạng hát nhép và hát trên nền nhạc được thu âm trước. 150 nhạc sĩ, nghệ sĩ đến từ 31 tỉnh, thành phố từ Hà Giang đến Thừa Thiên – Huế đã tham gia Liên hoan.

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân cho biết, tổng số có 40 ca khúc và ba tác phẩm khí nhạc tham gia Liên hoan. Ba tác phẩm khí nhạc bao gồm "Sonatine” viết cho violon, cello và piano của tác giả Trần Nhật Bằng, Suit viết cho sáo và piano của tác giả Tống Hoàng Long và "Lời ru sông Hương” viết cho nhạc cụ dân tộc của tác giả Vĩnh Phúc. Nhạc sĩ chia sẻ: "Chúng tôi cũng mong muốn có nhiều tác phảm khí nhạc hơn nữa, vì đây là nội dung quan trọng, nhưng rất khó bởi chúng ta không có điều kiện trình diễn, giới thiệu tác phẩm đến công chúng…, điều này khiến cho người sáng tác cũng thấy chán nản”. Một tác giả khá đặc biệt mới tham gia Liên hoan năm nay là GS Nguyễn Anh Trí (Viện Huyết học) với ca khúc "Hát tặng Trường Sa - Gạc Ma".

Nhạc sĩ cũng cho biết, Liên hoan lần thứ hai sẽ diễn ra ở khu vực phía nam, từ Đà Nẵng trở vào, và Hội Nhạc sĩ chưa quyết định địa điểm cụ thể.

Liên hoan sẽ diễn ra trong ba ngày, từ 26 đến 28-9 tại Nhà hát Quân đội, trong đó lễ khai mạc diễn ra vào 19 giờ 30 ngày 26-9, lễ tổng kết và trao giải diễn ra tại khách sạn Kim Liên, Hà Nội.

 

                TheoNhandan

Các tin khác


Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024

Ngày 17/4, tại Nhà Văn hoá huyện Lạc Sơn, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024.

Ấn tượng mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường

Năm học 2023 - 2024, Trường mầm non Bắc Sơn, xã Hùng Sơn, huyện Kim Bôi có 247 trẻ, chia thành 11 nhóm, lớp. Nhà trường có 36 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; 96,4% trẻ là người dân tộc Mường và dân tộc Dao. Bên cạnh thực hiện tốt công tác chăm sóc, giáo dục trẻ theo đúng quy định, nhà trường còn tạo dấu ấn với mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa Mường.

Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục